Chúng ta

FPT Education mở hội thảo chuyên ngành Kinh tế

Thứ ba, 8/9/2020 | 15:43 GMT+7

Nhà Giáo dục lần đầu tổ chức hội thảo chuyên ngành Kinh tế với mong muốn nâng cao năng lực, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên.

Dự kiến diễn ra vào ngày 12/9 tại Trung tâm liên kết FPT Swinburne Hà Nội, hội thảo khoa học chuyên ngành Kinh tế lần thứ nhất dành cho tất cả cán bộ, giảng viên và học viên ngành Kinh tế hiện nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo thuộc Tổ chức Giáo dục FPT.

Tham luận tại hội thảo được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh và sẽ xoay quanh các lĩnh vực như Kinh doanh quốc tế, Digital marketing, Quản trị truyền thông đa phương tiện, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tài chính doanh nghiệp, Phát triển bền vững, Quản trị nguồn nhân lực... Đây cũng là những chuyên ngành đào tạo thế mạnh của Khoa Quản trị Kinh doanh hiện này.

Với sự trình bày của 2 diễn giả chính và hơn 30 diễn giả, hội thảo dự kiến có 6 phiên trình bày tham luận diễn ra song song. Đây là cơ hội để diễn giả cùng khách mời trao đổi về các vấn đề đang được quan tâm hiện nay, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với nhiều thách thức để vượt qua khó khăn do dịch Covid 19. 

Sự kiện học thuật và nghiên cứu khoa học này do khoa Kinh doanh, Trung tâm liên kết FPT Swinburne Hà Nội và phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế của FPT Education đồng tổ chức. 

rsz-bannercbem-7422-1599533777.jpg

Lần đầu tiên một hội thảo chuyên ngành Kinh tế dành cho cán bộ, giảng viên và học viên thuộc nhà Giáo dục được tổ chức.

Từ đầu năm 2020, FPT Education tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu cho toàn cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên trong Tổ chức. Cuối tháng 2, FPT Edu phối hợp cùng Hiệp hội Hóa học, Sinh học và Kỹ thuật môi trường Hong Kong đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế 5th International Conference on Intelligent Information Technology (ICIIT 2020). Trước đó, ĐH FPT cũng tham gia tổ chức nhiều hội thảo đáng chú ý như Hội nghị ngôn ngữ học máy tính Pacling 2019, Educamp 2019 với chủ đề "Chuyển đổi số trong giáo dục", Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018...

Năm 2018, Tổ chức Giáo dục FPT đã ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên Tổ chức Giáo dục FPT tham dự hội nghị, hội thảo khoa học. Thông qua đó, FPT Edu tạo cơ hội cho cán bộ giảng viên và sinh viên giao lưu, học hỏi, mở rộng mạng lưới nghiên cứu học thuật trong và ngoài nước. Cán bộ giảng viên, sinh viên FPT Edu có bài tham luận được trình tại hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế sẽ được nhận mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/người/năm.

Hoa Hạ

Ý kiến

()