Chúng ta

ĐH FPT vận hành xe bus miễn phí phục vụ sinh viên

Thứ ba, 26/5/2020 | 08:34 GMT+7

Để giúp sinh viên và CBNV thuận tiện di chuyển, ĐH FPT TP HCM đã hợp tác với SaigonBus trang bị xe đưa đón (F-Bus) trong cự ly ngắn.

Sinh viên sẽ được đưa đón theo lộ trình từ 3 trạm trên đường Lê Văn Việt (quận 9) đến ĐH FPT (Khu Công nghệ cao). Mỗi ngày, F-Bus sẽ vận hành 6 chuyến đưa rước sinh viên trước mỗi ca học bằng xe Samco Hino (45 ghế ngồi). Trong đó, chuyến sớm nhất bắt đầu từ 6h10 tại chung cư C6 (đường Man Thiện, quận 9), lần lượt đi qua ĐH Giao thông vận tải và KTX ĐH Sư phạm Kỹ thuật, trước khi dừng lại ở ĐH FPT. Mỗi chuyến buýt có thời lượng 10 phút, chuyến cuối cùng xuất phát từ trường vào lúc 17h40.

infographic-thoi-gian-dua-don-5535-7586-

Lịch trình xe buýt đưa đón sinh viên ở ĐH FPT HCM.

F-Bus sẽ hoạt động 5 ngày/tuần. Ngoài ra, nhà trường cũng cam kết trong trường hợp nhu cầu sinh viên đến trường bằng F-Bus tăng cao, sẽ thêm xe lẫn số lượng chuyến. Sinh viên sẽ phải xuất trình thẻ sinh viên để được lên xe miễn phí.

Trước đây, sinh viên trường thường sử dụng xe buýt số 55 xuất phát từ Công viên Phần mềm Quang Trung (quận 12) hoặc xe 56 (bến xe Chợ Lớn - ĐHQG TP HCM) và xe 99 (KTX ĐHQG - Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi). Tuy nhiên, các chuyến xe trên không đến thẳng ĐH FPT. Do vậy, sau khi đi xe buýt, sinh viên phải đi bộ khá xa để đến trường, không chủ động được thời gian học tập.

Khởi công vào đầu tháng 3/2018, sau hơn 18 tháng thi công, toà nhà ĐH FPT HCM cơ sở quận 9 đã chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 9/9/2019. Cơ sở mới hướng tới sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, giúp thầy cô và sinh viên có môi trường học tập, làm việc trong lành.

Dự án Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ ĐH FPT được khởi công tại lô E2a-II, Đường D1 thuộc không gian khoa học của khu Công nghệ cao TP HCM với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng trên diện tích đất 22.540 m2. Trong đó, diện tích xây dựng là 6.750 m2, tổng diện tích mặt sàn 29.926 m2.

Công trình cao 11 tầng, tọa lạc tại ở nơi tập trung nhiều công ty công nghệ như: FPT Software, Intel, Nidec… và các trung tâm nghiên cứu khoa học. Công trình được thực hiện bởi kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa chủ trì và các đồng nghiệp Kosuke Nishijima, Sawa Hidetoshi, Trần Thị Hằng. Lấy cảm hứng từ những ngọn núi sừng sững giữa thành phố, ĐH FPT được xây dựng gồm 3 đỉnh có độ cao lần lượt là 6, 9 và 11 tầng với những đỉnh xanh, khung cửa sổ đầy hoa, hồ nước đầy sen,… tạo nên bối cảnh nên thơ.

>> Người F gây sốt với fanpage 'Tôi ghét hóa học'

Trân Trân

Ý kiến

()