Chúng ta

Chợ dưa ra mắt trở lại

Thứ tư, 29/6/2011 | 18:29 GMT+7


Sau gần 3 tháng bảo trì, ngày 22/6, trang blog Chợ dưa của FPT Software đã ra mắt trở lại với nhiều thay đổi.

Tháng 4/2011, sau 5 năm hoạt động, sự tồn tại của Chợ dưa đã bị đưa lên bàn cân giữa việc tiếp tục cải tiến hay đóng cửa hẳn.

Trước đó, Ban lãnh đạo FPT Software đã phải "đau đầu" khi Chợ dưa dường như ra ngoài vòng kiểm soát. FPT Software đã phải cho tạm đóng cửa blog này để xem xét sự tồn tại của nó.

Chợ dưa đã ra mắt trở lại. Ảnh: Phong Anh

Chợ dưa đã ra mắt trở lại. Ảnh: Phong Anh

Việc không có giới hạn rõ ràng cho các topic trên Chợ dưa khiến nhiều bài viết đã đi quá xa, nói xấu công ty vô căn cứ, thậm chí đã làm tiết lộ những chi tiết không có lợi trước đối thủ cạnh tranh của công ty; hoặc xuất hiện ngày càng nhiều Lái dưa ẩn danh vô trách nhiệm, với những từ ngữ quá thoải mái, khiến đối thoại trên Chợ trở nên bất bình đẳng.

Anh Phạm Trung Hải (Ban Nhân sự FPT Software) kể lại: “Nhóm quản trị Chợ dưa đã từng đưa ra nhiều phương án, khảo sát rất nhiều ý kiến của nhiều nhóm người từ lãnh đạo cao cấp tới các cựu nhân viên và bạn bè về ‘giá trị thực sự’ của Chợ dưa với FPT Software. Cũng đã đưa ra phương án là chuyển giao cho cá nhân mình hoặc Đặng Quang Định (Phó Phòng Tuyển dụng FPT Software)…”.

Cuối cùng, số phận của Chợ dưa đã được quyết định. Từ ngày 22/6, Chợ dưa không còn là kênh thông tin chính thức của FPT Software và không do công ty quản lý. Một nhóm cá nhân do anh Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch HĐQT FPT - làm trưởng nhóm sẽ có trách nhiệm quản trị Chợ dưa sẽ mang cái tên khá lạ: Nhóm Gà quý!

“Anh Nam chính là ‘át chủ bài’ thuyết phục hoàn toàn Ban lãnh đạo FPT Software khi đưa ra quyết định chuyển giao Chợ dưa cho cá nhân”, anh Hải nói.

Chợ dưa sẽ tiếp tục giữ nguyên mục đích là cửa sổ để người ngoài nhìn vào FPT Software, là nơi để các ứng viên làm quen với FPT Software về công việc, văn hóa và bạn bè.

Chợ dưa ra đời từ ý tưởng của một nhân viên PR của FPT đề xuất sử dụng blog để giao tiếp với các ứng viên và những người quan tâm đến công việc và nghề nghiệp tại FPT, giống như các công ty khác trên thế giới. Ban đầu, Chợ dưa được tạo trên nền Yahoo 360!, sau đó anh Nguyễn Quốc Nguyên và anh Đặng Quang Định (nay thuộc Ban Marketing, Khách hàng và Tương tác nội bộ - MCI) đã xây dựng thành một trang blog và Chodua.com đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày 1/2/2007.

Trong bài viết mới trên Chợ dưa, anh Nguyễn Thành Nam kể lại về “lai lịch” cái “chợ” đặc biệt này: “Người đầu tiên mời tôi đi chợ là Nguyễn Quốc Nguyên. Nguyên bảo, anh viết hộ bọn em cái gì đó để các bạn sắp vào hiểu hơn về FPT Software, về con người và môi trường làm việc nơi đây. E-mail đó trở thành tâm niệm. Làm thế nào để các bạn ngoài hiểu FPT Software đúng như là nó có và chấp nhận trước khi bước vào thử thách! Với tôi, Chợ dưa đã trở thành thước đo tâm tư tình cảm của anh em, là tấm gương để các lãnh đạo soi vào, là biểu tượng của sự tự do trong suy nghĩ mà FPT Software luôn theo đuổi. Là nơi tôi học cách trở thành một nhân viên FPT Software!”.

Trong 5 năm tồn tại, Chợ dưa là nơi mọi người có thể “buôn bán” thoải mái. Các câu chuyện có thể là những gì các bloggers đang gặp phải hàng ngày, những suy nghĩ, trăn trở, các quan điểm cá nhân về cuộc sống, công việc và chuyên môn. Các bloggers chính là các kỹ sư phần mềm, quản trị dự án, biên phiên dịch, cán bộ tuyển dụng, nhân sự, tổng hội,… và cả các lãnh đạo của Công ty. Qua “chợ” này, bức tranh về FPT Software, về văn hoá công ty đã được vẽ lên một cách sống động.

Một “Lái dưa” quốc tế, nghiên cứu sinh người Ấn Độ - Aloysius Deepak đã tâm sự khi phát hiện ra Chợ dưa: “Đây là một cách tuyệt vời để có thể theo dõi được nhịp đập của một tổ chức thông qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông cộng đồng thông minh”. Anh Aloysius là người nghiên cứu về các công ty CNTT khu vực Đông Nam Á, đã tìm ra Chợ dưa qua Google và đã theo dõi rất kỹ các bài viết trên chợ thông qua… máy dịch Google Translate!

"Chợ dưa xuất phát từ dân, giờ lại trở lại với dân nên về bản chất các nguyên tắc hành xử vẫn sẽ không có gì thay đổi: Bình đẳng – tự do – tôn trọng lẫn nhau”, anh Lê Hà Đức - một thành viên trong nhóm Gà Quý lý giải về nguyên tắc hoạt động của Chợ dưa mới. “Khi một người dám đứng giữa ‘chợ’ để nói, người đó sẽ phải hiểu rất rõ rằng những phát ngôn đi ngược thuần phong mỹ tục của dân tộc không được cộng đồng chấp nhận sẽ dẫn đến những tình cảm không mấy tốt đẹp dành cho người đó".

Một điểm mới nữa là sau này, khi vào Chợ dưa, muốn viết bài hoặc bình luận, người dùng phải đăng ký tài khoản. Việc đăng ký tài khoản góp phần giúp quản lý nội dung, bình luận sát sao hơn. Tuy nhiên thủ tục rất đơn giản và nhanh, nếu chưa đăng nhập lần nào, người dùng chỉ cần đánh username/password lần đầu coi như là đăng ký luôn.

"Trong thời gian ngắn tới, Chợ dưa sẽ bổ sung tính năng kiểm duyệt bài viết dựa trên số lượng ‘dislike’ của người đọc. Đã là của dân thì sẽ phải do ‘dân nói, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra’, sau này cách thức quản trị Chợ dưa sẽ theo đó mà làm. Như vậy trách nhiệm của ban quản trị sẽ trở nên hết sức nhẹ nhàng", anh Đức nói thêm.

Hiện Chợ dưa đã thêm chức năng liên kết với mạng xã hội Facebook. Với chức năng này, khi người dùng cập nhật bất kỳ một thông tin nào trên Facebook, hay thậm chí là đổi hình đại diện (avatar),... sẽ được tự động cập nhật sang Chợ dưa và ngược lại. Chợ dưa cũng sẽ màu sắc như Google với những kiểu giao diện mới mẻ, lạ mắt, thay đổi hàng tháng.

Anh Đoàn Ngọc Khá (FPT Software HCM) chia sẻ: “Viết bài trên Chợ dưa ta có cảm giác an toàn và phẳng. Trong thời buổi bùng nổ, thông tin với sự đa dạng của Internet, con người ta rất dễ đi quá giới hạn của việc thể hiện quan điểm cá nhân, hoặc không còn nhận ra ranh giới của sự phạm tội, vì vậy nếu bạn viết bài ở Facebook hay blog thì bạn không có điều kiện kiểm chứng các hoạt động của bản thân. Ngược lại, nhờ tính phẳng của Chợ dưa mà những bài viết của bạn được phản hồi, kiểm duyệt ngay lập tức, từ đó bạn cũng tự học hỏi đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm trong quan hệ cộng đồng”.

Anh Phan Phương Đạt, PTGĐ FPT Software đã từng nói: “Chợ dưa như vườn hoa để cỏ dại tự nhiên, chỉ cần thi thoảng ngó qua quét dọn là được rồi!”.

“Bất cứ ai có liên quan với FPT Software đều có thể bày tỏ quan điểm của mình. Những ý kiến này sẽ giúp cho một tổ chức phát triển và tự trở nên tốt hơn thông qua việc kết nối hiệu quả giữa nhân viên trong tổ chức với nhau. Ở một khía cạnh khác, Chợ dưa cũng có thể giúp nhân viên bất mãn giải thoát những bức xúc của mình. Tôi nghe nói rằng FPT Software định đóng cửa Chợ dưa. Tôi tin rằng tinh thần đổi mới và tự do của Chợ dưa không bao giờ chết. Nó chỉ mang một hình thức khác mà thôi. Lời khuyên của tôi là không được đánh mất tinh thần của Chợ dưa cũng như các blog trực tuyến của doanh nghiệp”. Đó là lời góp ý của lái dưa ngoại đạo Aloysius Deepak.

Tính đến ngày 29/6 – sau 1 tuần mở cửa trở lại, Chợ dưa đã có gần 30.000 lượt xem, 74 bình luận (không kể những bình luận bằng Facebook) và có 8 bài viết được tạo.

Các mốc lịch sử của Chợ dưa:
Tháng 2/2007: Bắt đầu hoạt động
Tháng 4/2007: Chợ dưa đạt 100.000 lượt truy cập
20/6/2007: Chợ dưa đạt 200.000 lượt truy cập. Trong đó người FPT Software chiếm gần một nửa.
9/8/2008: Chợ dưa vượt qua mốc 2.000.000 lượt truy cập.
7/3/2009: Chợ dưa vượt mốc 5.000.000 lượt truy cập.
19/6/2009: Chợ dưa đã tạo một trang trên Facebook với tên gọi Chodua.com.
Năm 2010: Nhiều topic bị Ban Quản trị buộc phải đóng giữa chừng. Số lượng bình luận sử dụng ngôn ngữ thiếu kiềm chế, vi phạm thuần phong mỹ tục bị Admin xóa bỏ tăng đột biến.
Tháng 4/2011: Chợ dưa tạm dừng hoạt động.
22/6/2011: Chợ dưa ra mắt trở lại với nhiều thay đổi.

Thu Thủy

Ý kiến

()