Chúng ta

Ban tổ chức ĐHCĐ FPT trực tuyến được tuyên dương

Thứ hai, 13/4/2020 | 12:27 GMT+7

Lần đầu tiên triển khai đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức chương trình được tập đoàn khen thưởng với nhiều nỗ lực, sáng tạo, sự hợp lực giữa các đơn vị cùng trên 98% đánh giá ở mức độ tốt.

Tại buổi họp giao ban sáng nay (ngày 13/4), Tập đoàn đã tuyên dương và thưởng 15.000.000 đồng cho Ban tổ chức sự kiện ĐHCĐ thường niên FPT. Chương trình thành công trong việc triển khai đại hội theo hình thức trực tuyến, với hơn 700 người tại hơn 20 tỉnh/thành ở Việt Nam và nước ngoài tham gia kết nối. Hơn 2h họp liên tục, chương trình giữ kết nối ổn định với trên 450 cổ đông và 340 câu hỏi được đặt trực tuyến.

Lần đầu tiên triển khai hình thức họp mới thời Covid, sự kiện nhận được nhiều đánh giá tích cực: 95% cổ đông hài lòng và rất hài lòng về chất lượng nội dung các báo cáo và bài trình bày tại đại hội; 88% phản hồi hệ thống thân thiện, dễ sử dụng; trên 98% cho biết sẵn lòng tham dự các hội nghị trực tuyến trong tương lai.

640-DHCD-thu-o-ng-2571-1586749873.png

Ban tổ chức ĐHCĐ FPT 2020 nhận trên 98% đánh giá mức độ tốt từ cổ đông. Ảnh: Huấn Trần. 

“Đó là thành quả của 24 ngày làm việc liên tục của 78 thành viên tham gia tổ chức chương trình”, chị Bùi Nguyễn Phương Châu - GĐ Truyền thông FPT, Trưởng BTC sự kiện nhận định. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên sự kiện có sự chung sức của hầu hết các phòng ban, đơn vị của tập đoàn: Ban Công nghệ FPT; Ban Công nghệ thông tin FPT, Ban Tài chính FPT; Văn phòng FPT; Ban Truyền thông FPT; FPT Telecom (NOC và Truyền hình FPT); FPT Software.

Nhận định về sự kiện, là người có kinh nghiệm tổ chức các chương trình trực tuyến có quy mô hàng nghìn người, anh Phan Thanh Sơn - GĐ Phát triển thị trường FPT IS cho rằng, ĐHCĐ FPT 2020 thành công không chỉ từ nền tảng kỹ thuật mà còn là sự kết hợp nhiều yếu tố: khả năng, kinh nghiệm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong bất kì hoàn cảnh nào. Do vậy, chương trình đã tạo được ấn tượng, sự truyền cảm hứng mạnh tới người dự với nhiều khía cạnh. Sự kiện được bố trí, thiết kế nội dung hợp lý cho bối cảnh tạo sự sôi nổi, có kết nối và tương tác cao đến tận phút cuối.

Trước đó, 14h ngày 8/4, FPT tổ chức chương trình ĐHCĐ năm 2020 theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Webex, tại tòa nhà F-Ville 2, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Chương trình được thay đổi từ hình thức offline sang nền tảng trực tuyến để đảm bảo an toàn cho các cổ đông và thực hiện nghiêm túc quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng.

Với nền tảng Webex, sự kiện kết nối với nhiều cổ đông trên mọi miền đất nước: Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Đồng Nai, An Giang, Huế, TP HCM hay ở nước ngoài… Theo anh Trần Xuân Trường, đại diện cổ đông công ty quản lý quỹ SSI (Hà Nội), họp trực tuyến tạo thuận lợi cho các cổ đông không cần di chuyển nhiều. Việc tham dự cũng trở nên dễ dàng khi kết nối mạng ổn định. "Là một công ty công nghệ, FPT có thế mạnh để tổ chức sự kiện trực tuyến như thế này".

ĐHĐCĐ thường niên FPT đã thông qua kế hoạch năm 2020 tăng trưởng doanh thu 17% và lợi nhuận 18% so với năm 2019 như đã đưa ra đầu tháng 1, và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các kịch bản kinh doanh khác nhau tuỳ theo diễn biễn thực tế.

Trước đó, năm 2019, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 27.717 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt 4.665 tỷ đồng, tăng 20,9% so với năm 2018. Doanh thu và lợi nhuận từ thị trường nước ngoài tiếp tục tăng trưởng cao, đạt tương ứng 11.452 tỷ đồng, tăng 25,7% và 1.896 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Về cổ tức, ĐHĐCĐ chốt phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu), trong đó 10% đã trả trong năm 2019 và 10% còn lại thực hiện sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt dự kiến trong quý II.

>> Chủ tịch FPT: ‘Cú hích Covid-19 thúc đẩy chuyển đổi số nhanh chưa từng có’

Hà Trần

Ý kiến

()