Chúng ta

"Bài hát đâu chỉ là nốt nhạc"

Thứ tư, 26/8/2009 | 17:00 GMT+7

Nhạc sỹ Trương Quý Hải vừa nhận nhiệm vụ phát triển đời sống âm nhạc của FPT, với kỳ vọng sẽ biến FPT trở thành nhà hát thật sự.

Nguyên Phó Ban Truyền thông và Cộng đồng, nhạc sĩ Trương Quý Hải vừa trở thành Trợ lý TGĐ FPT theo quyết định số 198/2009/FPT/QĐ-TGĐ. Theo gợi ý của TGĐ Nguyễn Thành Nam, anh HảiTQ sẽ nhận nhiệm vụ "xây dựng cộng đồng âm nhạc, góp phần xây dựng văn hóa FPT".

"Khi đặt vấn đề với tôi, anh Nam đã nói về vị trí và đóng góp của âm nhạc trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc, và anh đặt câu hỏi về vai trò của âm nhạc đối với đời sống FPT", anh Hải cho biết.

FPT chưa có nhiều ca khúc viết về mình, những bài hát về FPT mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhạc sỹ Trương Quý Hải cho rằng, FPT đã có 20 năm phát triển với nhiều chiến tích hào hùng, có những "trận đánh lớn" với nhiều chiến công và mất mát nhưng trên chặng đường đó, FPT chưa lưu dấu ấn qua những ca khúc.

"Âm nhạc chưa phản ánh mọi mặt của FPT một cách tương xứng", Trợ lý âm nhạc nhìn nhận.

Ở cương vị mới, nhạc sỹ Trương Quý Hải sẽ phát triển và nhân rộng những hạt nhân âm nhạc hiện có tại FPT để "nhà nhà ca hát, người người ca hát". Không chỉ giúp đời sống tinh thần phong phú hơn, giàu nhạc điệu hơn, mà nhạc sỹ Trương Quý Hải còn kỳ vọng sẽ dùng môn nghệ thuật này để "chép sử", phản ánh các giai đoạn phát triển của FPT và gắn kết cộng đồng.

Tác giả của "FPT dòng sông lời thề" chia sẻ, công việc trước mắt của anh là "phổ cập âm nhạc", mang nhạc lý cơ bản đến với nhân viên FPT yêu âm nhạc, tiến tới thành lập những nhóm ca, dàn đồng ca, hợp xướng... Song song, anh cùng các cộng sự phối khí lại những bài hát về FPT đã có, để phù hợp hơn với đời sống hiện tại. Hiện, "FPT dòng sông lời thề" và "Vision FPT" đã được dịch sang tiếng Anh, sẽ được thể hiện trong dịp 13/09 năm nay.

Anh Hải cùng các cộng sự cũng đã mở được một số lớp học piano và guitar vào các buổi trưa - chiều, tại FPT HO, tòa nhà FPT Cầu Giấy và FPT IS, 101 Láng Hạ với khoảng 40 người tham gia.

Các lớp học này được xây dựng theo mô hình "nhà nước và nhân dân cùng làm", là công ty tổ chức lớp học, CBNV tự bỏ một khoản tiền tượng trưng để theo học, học phí chỉ để duy trì niềm đam mê biến cây đàn thành bạn tri âm. Theo anh Hải, mô hình này có thể giúp các hoạt động tồn tại được lâu, và để khích lệ, công ty sẽ đầu tư, trang bị âm thanh cho lớp học.

Nhạc sỹ Trương Quý Hải phấn khởi cho biết thêm, được lãnh đạo đồng cảm và tạo điều kiện thực hiện tâm nguyện, đồng thời "giải phóng khỏi nhiệm vụ quản lý", đây là dịp để anh làm đúng những việc yêu thích và hợp sở trường là sáng tác, phối khí, mở rộng quan hệ giao lưu trong ngoài FPT và trong giới nhạc sỹ.

Nhờ có sự giúp sức các "đàn em" ToảnNV, DũngĐT4... anh Hải sẽ tập trung vào việc sáng tác những ca khúc về FPT.

"Đời sống người FPT rất phong phú, nhưng âm nhạc đã chưa phản ánh được. Chúng ta thiếu hẳn những bài hát về công việc và hoạt động đời sống hàng ngày, chẳng hạn như chiều về anh em í ới gọi nhau làm cốc bia, xả stress... Trong những sáng tác mới tôi sẽ viết về những việc rất đời này", anh Hải nói.

Anh cũng bổ sung, những sáng tác về FPT không chỉ phản ánh đời sống của người FPT, mà còn có thể đưa ra công chúng, tiếp cận mọi tầng lớp xã hội. Nhạc sỹ Trương Quý Hải cũng mong muốn thông qua con đường âm nhạc, FPT sẽ có nhiều hoạt động giao lưu với các cộng đồng bên ngoài hơn. Điều mà FPT đã thực hiện trước đây nhưng chưa có kế hoạch bài bản.

Nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên bằng âm nhạc không phải là hoạt động mới trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Hàng năm các công ty, các hiệp hội đều có một vài hội diễn âm nhạc để giao lưu; nhưng để tạo nên một đời sống âm nhạc trong toàn công ty thì chưa đơn vị nào làm được. Việc TGĐ FPT bổ nhiệm trợ lý về âm nhạc là cách làm mới để gây dựng, phát triển đời sống tinh thần cho nhân viên.

"Việc các lãnh đạo FPT thích hát và ủng hộ hết mình cho hoạt động này là nhân tố cực kỳ quan trọng, để nhân viên sáng tạo, thể hiện và chia sẻ", nhạc sỹ Trương Quý Hải bày tỏ.

Anh cũng kỳ vọng trong tương lai FPT sẽ có một dàn hợp xướng hoặc giao hưởng hoặc có ban nhạc hoạt động bên ngoài xã hội. Gần nhất là sự kiện 1,000 năm Thăng Long, nhạc sỹ Trương Quý Hải cũng mong muốn có dàn hợp xướng 1,000 người, cùng cất tiếng hát trong thời khắc trọng đại này.

Ngắn hạn hơn, anh Hải đặt mục tiêu đến Tết âm lịch này sẽ hoàn thành hai ấn phẩm, một CD những bài hát về FPT do FPTers hoặc các FPT Small thể hiện, và một CD gồm 5-9 bản sonata nhạc không lời, trong đó những giai điệu dân ca Việt Nam được thể hiện bằng những nhạc cụ hiện đại.

ThaoTTL

Ý kiến

()
 

Hãy là người đầu tiên
bình luận