Chúng ta

Anh Trần Văn Dũng là Hoa hậu FPT 2020

Thứ hai, 8/2/2021 | 07:46 GMT+7

Giám đốc Đơn vị Phần mềm chiến lược phía Nam (FHM, FPT Software) Trần Văn Dũng là cá nhân giành danh hiệu cao quý của Tam hậu FPT năm 2020. Các Á hậu gồm: Phạm Thị Quỳnh (FPT IS),  Võ Thị Hồng Phương (FPT Telecom), Nguyễn Thị Bích Hạnh (FPT Retail) và Nguyễn Hữu Hiệp (FPT Education).

Tam hậu FPT năm 2020 đã được TGĐ Nguyễn Văn Khoa gửi thiệp chúc mừng tới từng người vào tối ngày 6/2. Đây đều là những gương mặt nổi bật khi có đóng góp không nhỏ trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn năm vừa qua.

Với một năm đầy biến động và vô cùng đặc biệt khi cuộc khủng hoảng Covid-19 tạo nên một sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu, FPT đã rất nỗ lực phát triển trên các nền tảng chuyển đổi số sẵn có và đạt được những thành tựu vượt dự kiến. Chính bởi vậy, Ban lãnh đạo nhà F đã quyết định chọn ra 5 gương mặt xuất sắc cho vị trí “Tam hậu FPT 2020” thay vì 3 gương mặt như hàng năm, gồm Hoa hậu và 4 Á hậu.

hoa-hau-fpt-3297-1612659892.png

5 gương mặt xuất sắc của Tam hậu FPT 2020.

Theo đó, anh Trần Văn Dũng - Giám đốc FHM là Hoa hậu FPT năm 2020. Hai danh hiệu Á hậu 1 đã thuộc về chị Phạm Thị Quỳnh - Giám đốc Trung tâm phân tích Dữ liệu (FPT IS Bank) và chị Võ Thị Hồng Phương - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học dữ liệu (FPT Telecom). Hai danh hiệu Á hậu 2 đã thuộc về chị Nguyễn Thị Bích Hạnh - Trưởng phòng truyền thông FPT Retail và anh Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban Xây dựng FPT Education.

Năm 2020 chính là một năm đáng nhớ của Trần Văn Dũng khi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc FHM - đơn vị phần mềm chiến lược lớn nhất của FPT Software tính đến thời điểm hiện tại. Với cương vị là người dẫn đầu, anh Dũng đã khơi dậy được tinh thần thi đua, máu lửa và đoàn kết trong nội bộ FHM, giúp các hoạt động từ kinh doanh sản xuất đến phong trào tại FHM gặt hái nhiều kết quả đột phá. Với phương pháp tận dụng mọi cơ hội, anh Dũng cùng FHM đã hoàn thành OKR xuất sắc khi có doanh số tăng trưởng 24%, năng suất lao động tăng 15%. Đặc biệt, FHM là đơn vị có tăng trưởng tốt nhất về nhân sự với tỷ lệ tăng trưởng hơn 50%, đồng thời tỷ lệ thôi việc giảm hơn một nửa so với năm 2019.

hhfpt1-2-3529-1612659892.png

Anh Dũng đã khơi dậy được tinh thần thi đua, máu lửa và đoàn kết trong nội bộ FHM.

Anh cũng là "tư lệnh" đầu tiên của nhà Phần mềm trực tiếp chỉ huy một “trận đánh” quy mô lớn mang tên C99 trên phạm vi toàn cầu ngay trong tâm dịch Covid-19. Đến thời điểm hiện tại C99 đã tăng trưởng kỷ lục chỉ sau 7 tháng về tổng giá trị hợp đồng và duy trì hơn 800 thành viên. Trước đó, anh Dũng cũng liên tiếp lọt vào danh sách Top 100 FPT các năm 2012, 2016 và 2018.

Nhận chức vụ Giám đốc Trung tâm Phân tích dữ liệu từ năm 2019, đến nay tân Á hậu 1 - Phạm Thị Quỳnh cùng 17 thành viên đã tạo nên những kỳ tích khi tiên phong khai mở mảng thị trường Risk & Compliance cho FPT IS. Thành tích này đã giúp nhà Hệ thống có được hình ảnh và vị thế hàng đầu trong giới ngân hàng hiện nay. Với việc ký kết thành công 4 hợp đồng mới trong năm 2020, chị Quỳnh cùng Trung tâm phân tích Dữ liệu đã nhận được bằng khen và Sao chiến công hạng Ba của Tập đoàn FPT. Xuất thân là một giảng viên Công nghệ thông tin tại Đại học Sư phạm Hà Nội, chị Quỳnh hiện là Cán bộ công nghệ cấp 3 của tập đoàn và cũng là tiến sỹ Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngôi vị còn lại của Á hậu 1 2020 đã thuộc về “cô gái vàng” Võ Thị Hồng Phương - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học dữ liệu của nhà "Cáo". Công tác tại Trung tâm Hệ thống thông tin từ năm 2016, Hồng Phương được biết đến là nhân tố chủ chốt trong công cuộc xây dựng đội ngũ hơn 40 chuyên gia để giải quyết các bài toán về AI, Bigdata tại FPT Telecom.

Nhờ những phân tích dữ liệu này mà chị Phương và cộng sự đã giúp FPT Telecom tối ưu và cải thiện các hoạt động kinh doanh, vận hành hệ thống, chăm sóc khách hàng, góp phần mang lại doanh thu lên đến hơn 90 tỷ đồng. Nhắc đến Hồng Phương là nhắc đến các dự án như: Xây dựng mô hình dự đoán khả năng rời mạng của khách hàng, chăm sóc khách hàng với Customer Insight góp phần tăng 136% doanh thu bán thêm sản phẩm, Hệ thống cảnh báo sự cố hạ tầng giúp giảm 70-75% sự cố dư thừa, đưa quy trình xử lý sự cố được rút ngắn còn dưới 3 phút và độ chính xác lên đến 99%.

2-2278-1612659892.png

Ngôi vị Á hậu 1 FPT năm nay được "độc chiếm" bởi hai gương mặt nữ giám đốc đầy bản lĩnh.

Ngoài ra, chị Phương còn tham gia triển khai mô hình gợi ý, tối ưu tính năng tìm kiếm nội dung giải trí cho khách hàng trên hệ thống FPT Play, xây dựng mô hình cảnh báo domain độc hại có độ chính xác đạt 97%, hoàn thiện mô hình dự báo phụ tải điện cho đơn vị điện lực quốc gia cùng nhiều dự án trọng yếu khác. Trong năm 2020, Hồng Phương cũng đoạt được chiếc cúp danh giá của iKhiến FPT 2020, danh hiệu Sỹ tử ấn tượng của Trạng FPT 2020 và lọt vào Top 100 FPT cùng Top 13 Under 35 FPT năm 2019.

Gần 8 năm đồng hành cũng nhà F, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh chính là “thuyền trưởng” cần mẫn của phòng truyền thông nhà Bán lẻ. Là người quản lý toàn bộ hoạt động truyền thông nội bộ và đối ngoại, chị Hạnh chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, gìn giữ và phát triển hình ảnh thương hiệu của FPT Retail trên “mặt trận” truyền thông.

Đặc biệt là trong việc xây dựng và phát triển các kênh truyền thông online, chị Hạnh đã để lại dấu ấn với 296.000 người theo dõi trên kênh Youtube của FPT Shop cùng tổng số lượt xem kênh đạt 42.1 triệu; 2.58 triệu lượt thích trên trang Facebook cùng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hàng Top 10 Thương hiệu thu hút nhất trên mạng xã hội năm 2020” do SocialBakers bình chọn.

Với những thành tích trên, chị Hạnh cùng phòng Truyền thông nhà Bán lẻ đã nhận được Sao Lao động FPT Hạng Nhì cho Tập thể Phòng Truyền thông và các nhóm Media content, Support online, Digital marketing (FRT) vào tháng 7/2020.

Gương mặt cuối cùng của Tam hậu FPT 2020 chính là anh Nguyễn Hữu Hiệp - người đã đồng hành trong nhiều dự án xây dựng của tập đoàn FPT 10 năm qua. Từ năm 2017 đến nay, anh phụ trách quản lý các dự án Campus của nhà Giáo dục trên toàn quốc và thực hiện đúng tiến độ, chất lượng cùng hiệu quả chi phí.

Đặc biệt trong năm 2020, anh Hiệp đã tổng chỉ huy, điều hành 12 dự án với số lượng nhân sự lên tới 2.000 người trên toàn quốc và hoàn thành xây dựng diện tích mặt sàn lên tới 113.000 m2 dù phải chịu những ảnh hưởng rất nặng nề từ việc giãn cách xã hội do Covid-19 gây nên.

Cùng với những nỗ lực cống hiến của mình, anh Hiệp được trao tặng HC Chiến công FPT Hạng nhất vào ngày 3/2 năm 2020 và Sao Lao động FPT Hạng nhất cho Tập thể ban Xây dựng FPT Education ngày 11/1 vừa qua. Trước đó, anh Hiệp cũng vinh dự được lọt vào danh sách Top 100 FPT năm 2018.

3-3229-1612659892.png

Với sự đóng góp không ngừng nghỉ của 5 gương mặt xuất sắc và 95 nhân vật còn lại của Top 100, năm 2020 của Tập đoàn FPT đã được khép lại cùng nhiều bước tiến ấn tượng.

Với sự đóng góp không ngừng nghỉ của 5 gương mặt xuất sắc và 95 nhân vật còn lại của Top 100, FPT đã khép lại năm 2020 cùng nhiều bước tiến ấn tượng trong thời kỳ chuyển đối số. Danh sách Top 100 FPT năm 2020 sẽ được Ban lãnh đạo nhà F chính thức công bố ngay hôm nay qua lãnh đạo các đơn vị.

Top 100 FPT năm nay cũng chứng kiến những gương mặt nổi bật ở tất cả các công ty thành viên. Theo đó, nhà Phần mềm năm nay vẫn là đơn vị đóng góp nhiều cá nhân tiêu biểu nhất với 33 người. Các công ty thành viên còn lại bao gồm: FPT Telecom - 22 người, FPT IS - 13 người, FPT Education - 11 người, FPT Retail - 9 người, Synnex FPT - 5 người, FPT Online - 3 người, FPT HO - 3 người và FPT Smart Cloud - 1 người.

Danh hiệu Hoa hậu FPT xuất hiện từ năm 1996 và trở thành truyền thống bình chọn hằng năm ở FPT. Năm 2019, Hoa hậu FPT là anh Vũ Chí Thành - Giám đốc FPT Polytechnic. Hai danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về anh Đặng Trần Phương (Giám đốc FAM, FPT Software) cùng anh Lê Việt Cường, (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Chứng thực chữ ký số, FPT IS).

Khác với các danh hiệu hoa hậu thông thường, Hoa hậu FPT là những người có nhiều thành tích trong năm kinh doanh của công ty, không phân biệt là nam hay nữ. Đến nay, tập đoàn đã vinh danh hơn 50 Tam hậu đại diện cho trí tuệ, trí thức FPT, có thành tích kinh doanh xuất sắc trong từng năm.

Hà My

Ý kiến

()