Chúng ta

16 câu nói của Lê Cát Trọng Lý khiến ai cũng 'ngỡ ngàng'

Thứ tư, 23/11/2016 | 14:56 GMT+7

Đã biết nữ ca sĩ có một "chất" rất khác, dường như vượt ra khỏi những ồn ào thông thường của giới showbiz nhưng sinh viên ĐH FPT vẫn không khỏi bất ngờ trước một Lê Cát Trọng Lý được "bủa vây" bởi danh tiếng nhưng vẫn an nhiên đến lạ lùng.

Lê Cát Trọng Lý là khách mời tại FE Talk số 10 với chủ đề "Cái giá của ước mơ" diễn ra tại Campus Hòa Lạc của ĐH FPT vào sáng ngày 17/11. Tại đây Lý đã chia sẻ những lần "trả giá" của mình để xây đắp ước mơ như chuyện bỏ học tại nhạc viện khiến bố bị sốc nặng.

Lê Cát Trọng Lý là khách mời tại FE Talk số 10 với chủ đề "Cái giá của ước mơ" diễn ra tại Campus Hòa Lạc của ĐH FPT vào sáng ngày 17/11. Tại đây Lý đã chia sẻ những lần "trả giá" của mình để xây đắp ước mơ như chuyện bỏ trường đại học khiến bố bị sốc nặng. Lý cho rằng bố mẹ luôn mong muốn con cái được hạnh phúc và Lý sẽ vẫn làm điều đó, nhưng theo cách của riêng cô.

Nói về quan điểm trong công việc, Lý khuyên các bạn trẻ hãy hạm tích lũy kinh nghiệm chứ đừng hạm thành ngôi sao, bắt đầu bằng những điều nhỏ và thành công sẽ dần tới.

Nói về quan điểm trong công việc, Lý khuyên các bạn trẻ hãy hạm tích lũy kinh nghiệm chứ đừng hạm thành ngôi sao, bắt đầu bằng những điều nhỏ và thành công sẽ dần tới. 

Con đường công danh của Lý đầy rẫy những bất ngờ. Năm 2008, 2009, Lý như từ đâu xuất hiện, đi thẳng lên đỉnh cao với ca khúc "Chênh vênh", thắng đậm ở các bảng xếp hạng trong năm và dành quán quân Bài hát Việt. Người hâm mộ chờ đợi một giọng ca ngôi sao xuất thân từ Nhạc viện nhưng Lý lại đột ngột bỏ ngang việc học. Lý cũng lùi dần về sau ánh đèn sân khấu và giờ cô trở thành người tạo ra ngôi sao - nhà sản xuất âm nhạc. Nói về những thành công đạt được, cô đơn giản cho rằng "do công việc đòi hỏi nên mình phải phát triển".

Con đường công danh của Lý đầy rẫy những bất ngờ. Năm 2008, 2009, Lý như từ đâu xuất hiện, đi thẳng lên đỉnh cao với ca khúc "Chênh vênh", thắng đậm ở các bảng xếp hạng trong năm và dành quán quân Bài hát Việt. Người hâm mộ chờ đợi một giọng ca ngôi sao xuất thân từ Nhạc viện nhưng Lý lại đột ngột bỏ ngang việc học. Lý cũng lùi dần về sau ánh đèn sân khấu và giờ cô trở thành người tạo ra ngôi sao - nhà sản xuất âm nhạc. Nói về những thành công đạt được, cô đơn giản cho rằng "do công việc đòi hỏi nên mình phải phát triển".

Lý phân ra làm hai loại ước mơ: ước mơ mà mình tin rằng bằng sự nỗ lực của bản thân sẽ làm được và loại ước mơ khiến bản thân không tin và cũng không phụ thuộc vào nỗ lực của ta. Vì vậy, Lý giữ và làm theo những mách bảo của ước mơ được nuôi dưỡng từ sự nỗ lực của bản thân.

Lý phân ra làm hai loại ước mơ: ước mơ mà mình tin rằng bằng sự nỗ lực của bản thân sẽ làm được và loại ước mơ khiến bản thân không tin và cũng không phụ thuộc vào nỗ lực của ta. Vì vậy, Lý giữ và làm theo những mách bảo của ước mơ được nuôi dưỡng từ sự nỗ lực của bản thân.

Thế nhưng, cô cũng cho rằng không nên vội vã khi thực hiện ước mơ của mình.

Thế nhưng, cô cũng cho rằng không nên vội vã khi thực hiện ước mơ của mình.

Những lựa chọn của Lý trong cuộc sống, công việc như bỏ việc học mà cô không tìm thấy niềm đam mê hay bắt đầu sáng tác ca khúc đều là cách Lý "thực hành" hạnh phúc của mình.

Những lựa chọn của Lý trong cuộc sống, công việc như bỏ việc học mà cô không tìm thấy niềm đam mê hay bắt đầu sáng tác ca khúc đều là cách Lý "thực hành" hạnh phúc của mình. 

Đây chính là cái giá phải trả khi thực hiện ước mơ.

Cô cho rằng nếu chọn sai thì cũng cần phải biết hối tiếc hay hổ thẹn để phát triển bản thân. Đây chính là cái giá phải trả khi thực hiện ước mơ.

 Khi mới lên Sài Gòn lập nghiệp, Lý chỉ được trả 150.000 đồng cho một đêm diễn "khản giọng" với 5 - 7 bài hát. Nhưng cô gái trẻ có suy nghĩ rất đơn giản: “Mình sợ làm việc ở văn phòng 8 tiếng, sợ phải mặc đồ công sở và bị quản lý, thế nên chỉ ước có một công việc không phải đến văn phòng mà vẫn có tiền sống. Được giới thiệu đi hát, kiếm được tiền bằng sức lao động của mình là Lý thấy vui lắm rồi”

 Khi mới lên Sài Gòn lập nghiệp, Lý chỉ được trả 150.000 đồng cho một đêm diễn "khản giọng" với 5 - 7 bài hát. 

Cô gái trẻ có suy nghĩ rất đơn giản: “Mình sợ làm việc ở văn phòng 8 tiếng, sợ phải mặc đồ công sở và bị quản lý, thế nên chỉ ước có một công việc không phải đến văn phòng mà vẫn có tiền sống. Được giới thiệu đi hát, kiếm được tiền bằng sức lao động của mình là Lý thấy vui lắm rồi”

Cô gái trẻ có suy nghĩ rất đơn giản: “Mình sợ làm việc ở văn phòng 8 tiếng, sợ phải mặc đồ công sở và bị quản lý, thế nên chỉ ước có một công việc không phải đến văn phòng mà vẫn có tiền sống. Được giới thiệu đi hát, kiếm được tiền bằng sức lao động của mình là Lý thấy vui lắm rồi”.

Chuyện sáng tác của Lý diễn ra một cách tự nhiên. Hát mãi những bài cũ vẫn hát trong phòng trà thì nhàm, hát bài mới thì sợ hát chưa chuẩn làm hỏng bài hát của người ta nên cô bắt đầu bập bẹ sáng tác. Nhưng việc sáng tác không phải do duyên phận đưa đẩy mà là sự cố gắng từng chút một của Lý.

Chuyện sáng tác của Lý diễn ra một cách tự nhiên. Hát mãi những bài cũ vẫn hát trong phòng trà thì nhàm, hát bài mới thì sợ hát chưa chuẩn làm hỏng bài hát của người ta nên cô bắt đầu bập bẹ sáng tác. Nhưng việc sáng tác không phải do duyên phận đưa đẩy mà là sự cố gắng từng chút một của Lý.

Triết lý về niềm vui đơn giản khiến còn đường vào showbiz của Lý dù vẫn còn trở ngại, nhưng bớt đi nhiều phiền lo không đáng có.

Triết lý về niềm vui đơn giản khiến còn đường vào showbiz của Lý dù vẫn còn trở ngại, nhưng bớt đi nhiều phiền lo không đáng có.

Lý không ép buộc ai phải ủng hộ mình nhưng luôn cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân. "Chứng minh chứ đừng giải thích" cũng là điều cô luôn tâm niệm.

Lý không ép buộc ai phải ủng hộ mình nhưng luôn cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân. "Chứng minh chứ đừng giải thích" cũng là điều cô luôn tâm niệm.

Câu nói khiến các sinh viên tại Hòa Lạc bật cười nhưng chứa đựng nhiều suy tư của Lý vì tuổi trẻ dễ bị danh lợi dẫn dụ mà khó biết được đâu mới là bến đỗ hạnh phúc của mình.

Câu nói khiến các sinh viên tại Hòa Lạc bật cười nhưng chứa đựng nhiều suy tư của Lý vì tuổi trẻ dễ bị danh lợi dẫn dụ mà khó biết được đâu mới là bến đỗ hạnh phúc của mình.

Và lời khuyên của cô cho người trẻ để có thể nuôi ước mơ lâu bền và hạnh phúc khi thực hiện được giấc mơ đó.

Và lời khuyên của cô cho người trẻ để có thể nuôi ước mơ lâu bền và hạnh phúc khi thực hiện được giấc mơ đó.

Âm nhạc chính là cách để Lê Cát Trọng Lý giữ lại những cảm xúc đẹp của mình.

Âm nhạc chính là cách để Lê Cát Trọng Lý giữ lại những cảm xúc đẹp của mình.

nếu chúng ta đủ trách nhiệm đối với những việc đã làm và tin vào chính bản thân mình, sẽ ít khi nào ước mơ phụ lòng kẻ si mê.

Sau gần 10 năm sáng tác, những ca khúc của Lý vẫn tràn đầy cảm xúc và những trải nghiệm mới của cô ca sĩ nhỏ bé người Đà Nẵng. Chính vì vậy, Lý cho rằng nếu chúng ta đủ trách nhiệm đối với những việc đã làm và tin vào chính bản thân mình, sẽ ít khi nào ước mơ phụ lòng kẻ si mê.

Ngọc Dung

Ảnh: ĐH FPT

Ý kiến

()