Chúng ta

Thăng hoa ‘Bản giao hưởng Hạnh phúc’ của FPT

Thứ năm, 23/3/2023 | 15:09 GMT+7

Điểm nhấn của chương trình Top 100 FPT 2022 với chủ đề “Bản giao hưởng Hạnh phúc” là lễ vinh danh vào chiều nay (ngày 22/3), livestream trên Workplace FPT Chungta news và cập nhật trực tiếp tại Chungta.vn.

  • 15h00

    Lễ vinh danh cá nhân xuất sắc Top 100 FPT 2022 chính thức bắt đầu. Năm nay, chương trình vinh danh được tổ chức từ ngày 22-24/3 tại Đà Lạt.

    -2819-1679558923.jpg

    Dàn lãnh đạo FPT tề tựu đông đủ chờ đón Top 100 và người thân.

    Hôm qua, Top 100 cùng người thân đã trải qua những giờ phút ấm áp trong tiệc chào mừng. Sáng nay, họ được trải nghiệm không gian Thung lũng Tình yêu - địa điểm tham quan “trứ danh” của xứ hoa. BTC chương trình luôn cố gắng để Top 100 có được những ngày tận hưởng tuyệt vời nhất. 

    Phía ngoài sảnh tiếp đón của sự kiện ở Opera House Đà Lạt, Top 100 và người thân đã rất sẵn sàng cho buổi lễ. 

    -6075-1679558923.jpg

    Sảnh chính lễ vinh danh Top 100 FPT.

    Lối vào Opera House chào đón Top 100 FPT được lấy cảm hứng từ chủ đề “Bản giao hưởng hạnh phúc"", với những phím dương cầm và nốt nhạc ghi tên 100 cá nhân xuất sắc nhất FPT 2022 kèm đơn vị. Dàn lãnh đạo cấp cao đứng đón Top 100 tiến vào photobooth cùng concept. Ngoài ra, có 2 photobooth ngoài trời, in tên và ảnh của Top 100 kèm thông điệp "FPT tự hào có bạn".

    -3889-1679559692.jpg

    Những Top 100 FPT và người thân đầu tiên tiến vào sảnh lễ.

  • 15h30

    Chụp ảnh kỷ niệm với dòng tên mình trên “bảng vàng Top 100” tại backdrop ngoài trời, anh Đào Việt Bách (FPT Software) bày tỏ sự thích thú với concept của chương trình. “Mọi thứ được chuẩn bị tỉ mỉ, thể hiện sự trân trọng dành cho Top 100”. Bước chân vào khu vinh danh, mẹ Bách - cô Nguyễn Thị Kim Thoả cũng rất vui và càng thêm tự hào về con trai.

    -6254-1679570238.jpg

    Anh Đào Việt Bách (FPT Software) và mẹ.

    Tham gia từ đầu hành trình đến nay, cô tâm sự “ấm lòng” khi Bách làm việc trong một tập thể anh em vui vẻ, lãnh đạo và nhân viên đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển. “Nhờ lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện cho các em phấn đấu nên con trai tôi dù rất trẻ - sinh năm 1994 - đã có thể phấn đấu hết mình và có thành tích nho nhỏ". Cô trải lòng, dù con trai có những ngày cuối tuần bận công việc không thể về nhà, cô cũng không lấy làm buồn lòng vì biết con đang nỗ lực làm việc với khả năng của mình, và có thể tranh thủ về thăm nhà sau.

    “Tôi thấy rất ấn tượng khi bước vào đây. Có nét ấm cúng giản dị như chất FPT, nhưng cũng rất trang trọng khi vừa tiến vào đã thấy các anh chị lãnh đạo đứng ở đây để chào đón mọi người” - anh Lê Xuân Phương (FPT Education) chia sẻ. Theo anh, việc chụp ảnh với tên mình trên backdrop hay trên “cung đường âm nhạc” là việc “không thể bỏ qua".

    Bà xã anh Phương - chị Lê Thu Thuỷ cũng cho biết ấn tượng đầu tiên về chương trình là rất trang trọng. “Được các anh chị chào đón tri ân, tôi thấy rất cảm kích và tự hào”. Chị cũng đặc biệt thấy concept “bản giao hưởng" rất hợp với Đà Lạt: đều rất lãng mạn.

  • 16h15

    Lễ vinh danh bắt đầu với màn độc tấu violon trầm bổng ca khúc "FPT Dòng sông lời thề". Tiếng nhạc du dương giữa không gian như một sự mở đầu đầy ngọt ngào cho "Bản giao hưởng Hạnh phúc". Dàn hợp xướng CBNV FPT Education và nhạc sĩ Trương Quý Hải hoà giọng trong veo, trữ tình.

    -1972-1679562895.jpg

    Tiếp đến là một "món quà" bất ngờ. Chính Chủ tịch FPT Trương Gia Bình xuất hiện và cất giọng bài hát Nga "sở trường" - "Đôi bờ" - được viết lại lời phù hợp với buổi lễ. Giọng hát rền vang thân thuộc cùng nụ cười rạng rỡ làm lễ vinh danh dần trở nên ấm cúng. "Không có câu nói nào đủ ân tình để gửi tới những hậu phương vững chắc của anh em, chỉ có đôi câu hát chân thành để ta cùng hoà mình vào buổi lễ hôm nay" - anh Bình nói.

    -3157-1679562895.jpg

    Xuất hiện trên sân khấu bắt đầu chương trình chính, MC Thủy Tiên và Hoàng Quân dẫn dắt: “Hằng năm, tập đoàn FPT sẽ lựa chọn ra 100 CBNV có thành tích xuất sắc nhất, từ tất cả các công ty thành viên, để làm nên danh sách Top 100 FPT. Đây là những con người tiêu biểu nhất, đại diện cho những phẩm chất và giá trị cốt lõi của FPT; và khi nhìn vào thành tích của họ, chúng ta cũng sẽ phần nào thấy được những dấu mốc ấn tượng mà FPT đạt được trong năm”.

    Hành trình vinh danh Top 100 FPT 2022 trở nên ý nghĩa khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 35 năm thành lập tập đoàn. Từ khóa Hạnh Phúc đã được Chủ tịch Trương Gia Bình cùng Ban điều hành đưa ra từ đầu năm, và là điểm nhấn xuyên suốt cho mọi hoạt động kỉ niệm tuổi 35 của FPT. Và vì thế, chủ đề xuyên suốt của chương trình mang tên “Bản giao hưởng hạnh phúc” . Bản nhạc sẽ có nốt thăng nốt trầm, có lúc nhẹ nhàng, trầm lắng, có lúc réo rắt, thăng hoa... "Mỗi chúng ta cũng như những nốt nhạc, với cá tính và vẻ đẹp riêng, bằng nỗ lực và sự say mê, sẽ hòa chung để tạo nên thanh âm của bản giao hưởng FPT hạnh phúc".

    -7983-1679570200.jpg

    Buổi lễ có sự tham dự của anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, anh Bùi Quang Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT FPT; anh Đỗ Cao Bảo - Ủy viên Hội đồng Quản trị FPT; chị Trương Thanh Thanh - Thành viên Hội đồng sáng lập FPT, Chủ tịch Quỹ Hy Vọng; anh Lê Trường Tùng - Thành viên Hội đồng sáng lập FPT, Chủ tịch Trường Đại học FPT; anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT cùng các lãnh đạo FPT và công ty thành viên. Đây là năm đầu tiên, chương trình tôn vinh Top 100 FPT có sự tham gia của đông đảo thành viên Hội đồng Sáng lập và Hội đồng quản trị FPT.

  • 16h30

    Lễ vinh danh “Bản giao hưởng Hạnh phúc" được thể hiện qua 4 chương: Tự hào, Sát cánh, Hạnh phúc, Rạng ngời. Mỗi chương là một lượt vinh danh các CBNV xuất sắc.

    Điều đặc biệt, các tiết mục nghệ thuật hôm nay đều được thể hiện bởi dàn hợp xướng đến từ thầy cô, CBNV khối Giáo dục FPT dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lương Hải Anh.

    -3901-1679570373.jpg

    BTC hy vọng, sự hoà quyện âm thanh, âm nhạc và ánh sáng mang đến trải nghiệm thăng hoa cho CBNV và người thân như chính họ đã thăng hoa cho bản giao hưởng hạnh phúc của FPT trong năm qua.

    Chương 1 - Tự hào - mở ra với lời dẫn của cặp đôi MC Thuỷ Tiên - Hoàng Quân: "Như dòng sông FPT vươn ra biển lớn, chúng ta cũng đem trọn vẹn tinh thần tự hào đưa Việt Nam hội nhập và hoà chung một dòng chảy với toàn cầu. Người Việt Nam có vô vàn thứ để tự hào. Nhưng chúng ta cần suy ngẫm và tìm mọi cách để làm thế nào người Việt Nam vẫn là người Việt Nam. Nguồn gốc sức mạnh phải ở trong chính tinh thần sáng tạo, tự lập tự cường của người Việt".

    Với tông màu chủ đạo trắng và đỏ, ca khúc “Việt Nam trong tôi” vang lên ấm áp: “Quê hương tôi đây, tôi sinh ra từ đây … ới a ới a đưa tôi vào giấc ngủ say”. Các ca sĩ trong dàn hợp xướng với giọng ca dạt dào tình cảm, gửi trọn vẹn cảm xúc vào từng câu hát, dưới sự chỉ đạo tài tình của nhạc trưởng Lương Hải Anh. Những câu hát du dương rạo rực niềm tự hào“Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam…”.

    Xuất hiện trên sân khấu là anh Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, anh Đỗ Cao Bảo - Ủy viên Hội đồng Quản trị FPT chị Chu Thị Thanh Hà - Chủ tịch FPT Software, anh Phạm Minh Tuấn - Tổng Giám đốc FPT Software và anh Hoàng Việt Anh - Tổng Giám đốc FPT Telecom. Các anh chị lần lượt trao biểu trưng và khăn cho Top 100 FPT 2022 cùng người thân của lượt vinh danh đầu tiên.

    -1218-1679570373.jpg

    Chia sẻ về cảm xúc khi nhận vinh danh, anh Imahashi Taro (FPT Software) khẳng định có rất nhiều điều mà anh tâm đắc, tự hào về FPT, nhưng có 3 điều đặc biệt nhất. “Đầu tiên, tôi rất tự hào mỗi khi tự giới thiệu mình là người FPT với một năng lượng tích cực và vui vẻ. Điều thứ 2, người Nhật thường ngại giao tiếp với người nước ngoài, nhưng khi làm việc ở FPT, những đồng nghiệp đã cho tôi thấy sự tôn trọng mà gần gũi, khoảng cách gần như được xoá nhoà. Cuối cùng, từ khi làm việc ở FPT, tôi luôn tự hào khi nói với nhân viên của mình rằng chúng ta là một gia đình, một gia đình thật sự!”.

    Khi được hỏi điều gì khiến bác tự hào về con trai mình, bác Imahashi Yoshiko - mẹ anh Taro - chia sẻ, bác và anh Taro đã sống xa nhau 30 năm, nhưng mỗi dịp đặc biệt anh Taro luôn gửi hoa và thăm hỏi mẹ. “Tôi không quá rõ về công việc cụ thể của con trai mình, nhưng tôi biết con mình đã luôn nỗ lực làm việc với tất cả sự đam mê. Và hôm nay khi được đến lễ vinh danh hôm nay tôi lại càng tự hào về con trai mình cũng như nơi mà con trai mình đang làm việc” - bác đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt lấp lánh tự hào.

    Sau những chia sẻ đầy xúc động của bác Imahashi Yoshiko, chương 2 - Sát cánh bắt đầu.

  • 17h00

    Cảm giác được đồng hành, được chung sức là cảm giác hân hoan nhất trong mỗi con người.

    Người bạn đồng hành lớn nhất, và cũng tuyệt vời nhất, không ai khác, chính là mái ấm gia đình. Dẫu trải qua bao thăng trầm biến cố, dù vang danh hay hụt hẫng, dù thất bại hay thành công, chúng ta luôn có một mái ấm để hướng về, luôn có những người thân thương chờ đợi, sẵn sàng sát cánh bên ta khi khó khăn hay thành đạt, lúc khoẻ mạnh hay khi yếu lòng. Gia đình chính là bàn tay đã nâng đỡ, ôm ấp, che chở và đồng hành cùng chúng ta từ nay đến mãi mãi về sau.

    -1257-1679570522.jpg

    Bác Ninh Xuân Hùng - phụ huynh chị Ninh Như Ngọc (FPT HO) và bác Phạm Thị Thúy Nga - phụ huynh anh Bùi Duy Khánh (FPT IS) song ca bài Cho con.

    “Món quà” tiếp theo của chương trình là màn song ca “Cho con” đầy xúc cảm của 2 nghệ sĩ đặc biệt: bác Ninh Xuân Hùng - phụ huynh chị Ninh Như Ngọc (FPT HO) và bác Phạm Thị Thúy Nga - phụ huynh anh Bùi Duy Khánh (FPT IS). Giọng ca vang dày của 2 vị phụ huynh khiến cho ca khúc quen thuộc như khoác màu áo mới, và bùng nổ những niềm xúc động nơi khán phòng.

    Tuy mới chỉ gặp và tập với “bạn diễn" thời gian ngắn vào buổi sáng, bác Nga bày tỏ niềm vui khi góp phần vào buổi lễ và trông chờ nhất phần vinh danh. “Công ty tổ chức chương trình này rất hoành tráng. Tôi rất tự hào khi con trai làm việc tại FPT và cả gia đình đều tạo điều kiện cho cháu hết mình cống hiến” - cô nói.

    Đợt vinh danh thứ 2 có sự góp mặt của chị Trương Thanh Thanh - Thành viên Hội đồng sáng lập FPT Chủ tịch Quỹ Hy Vọng, anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT, anh Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS, anh Ngô Mạnh Cường - Tổng Giám đốc FPT Online, anh Lê Vĩnh Thành - Tổng Giám đốc Synnex FPT, anh Hoàng Việt Anh - Tổng Giám đốc FPT Telecom, anh Hoàng Trung Kiên - Tổng Giám đốc FPT Retail. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt tự hào, những cái bắt tay, vỗ vai thân tình được các lãnh đạo dành cho cá nhân xuất sắc cùng người thân trên sân khấu Lễ vinh danh Top 100 FPT 2022.

    -7351-1679570522.jpg

    Chị Huỳnh Thị Cao Thi và bác Huỳnh Văn Được.

    "Quá bất ngờ và xúc động" với sự chu đáo của BTC, chị Huỳnh Thị Cao Thi (FPT Retail) liên tục cảm ơn BTC và ban lãnh đạo Tập đoàn. Bất ngờ đến với chị Thi từ khi nhận thông báo lọt Top 100 FPT tới giờ phút đứng trên sân khấu, ấn tượng từng món quà, cử chỉ hành động đón tiếp của Ban điều hành FPT. Thân thương gọi bố là "chú bộ đội", chị Thi chia sẻ: "Khi có những giai đoạn mệt mỏi, thăng trầm, bố luôn là người động viên 'Con phải đi làm, có đi làm thì mới trẻ, khỏe và vui vẻ'”.

    Bác Huỳnh Văn Được - bố chị Thi - luôn theo dõi sự phát triển của FPT trong những năm qua. Bác cảm ơn BTC vì đã cho bác thấy được sự phát triển và cống hiến của con gái mình. Bác Được tỏ mong muốn con gái tiếp tục đóng góp công sức, năng lực cho sự phát triển của nhà F.

    Chị Lê Thị Việt Trinh, vợ anh Lê Trung Hiếu (FPT IS) trải lòng: “Hôm nay rất xúc động, tự hào khi thấy sự cố gắng của anh trong công việc được ghi nhận. Về phần tôi là hậu phương, nhiều lúc thấy khó khăn đến mức tưởng như không thể thông cảm nhưng sau tất cả, tôi đã luôn cố gắng là hậu phương vững chắc của chồng”.

    Trước khi lọt Top 100 FPT, anh Lê Trung Hiếu từng được khá nhiều danh hiệu như Top 13 FPT Under 35 (2021), nhưng chỉ có mỗi mình anh được nhận vinh danh, với Top 100 lần này thì khác. “Lần này tôi có thể san sẻ cảm xúc, bù đắp một phần nào đấy cho vợ và khiến vợ hiểu và thông cảm cho mình hơn”. Anh thú nhận cưới nhau 2 năm nhưng luôn đặt công việc lên cao so với gia đình, bởi “cơ hội cống hiến và khẳng định bản thân, đóng góp cho xã hội và đồng nghiệp đi theo mình rất hiếm nên muốn toàn tâm toàn ý để nắm bắt cơ hội được tin tưởng giao cho”. Vì lẽ này, kế hoạch con cái đang gác lại và anh hy vọng thời gian tới có thể cân bằng tốt hơn. 

  • 17h40

    Buổi lễ chuyển sang Chương 3 - Hạnh phúc

    Hạnh phúc không phải chỉ là một khái niệm cảm xúc trừu tượng mà thực sự, với FPT, hạnh phúc luôn hiện rõ, trên từng hành động của mỗi cán bộ nhân viên. Niềm hạnh phúc đó không hề xa vời, đến từ những bình dị trong cuộc sống, hay sự sẻ chia ân cần của đồng nghiệp, và sự thấu hiểu sâu sắc của cấp trên. Đặc biệt, niềm hạnh phúc còn đến từ sự cho đi không ngần ngại - một tinh thần đặc trưng của người FPT. Hơn ba thập kỷ, người áo cam đã cùng góp sức làm nhiều điểu tử tế, để kết quả nhận lại là muôn vàn hạnh phúc.

    -4789-1679570803.jpg

    Cả khán phòng cùng theo dõi video “Hạnh phúc là gì?”. Đó là những chia sẻ đầy dung dị của Top 100 năm 2022 nhà F cùng người thân. Mong chồng tiếp tục được sống với đam mê, mong bố đưa cả nhà đi chơi, mong bản thân được về nhà đúng giờ hay mong luôn gắn bó với FPT… tất cả ước mơ, mong mỏi ấy là đều những lát cắt “rất đời” về hạnh phúc, mang yêu thương phủ đầy không gian Opera House.

    Không gì thích hợp hơn ca khúc “Kiến tạo hạnh phúc” để nối tiếp chương 3. Từng tốp trong đội hợp xướng xuất hiện trên sân khấu, đưa người xem từ bất ngờ này tới ấn tượng khác cùng những thanh âm vừa quen vừa lạ “để những khát khao bay cao, bay xa”.

    -2131-1679570872.jpg

    Anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT, anh Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT, chị Chu Thanh Hà - Chủ tịch FPT Software, anh Phạm Minh Tuấn - Tổng Giám đốc FPT Software, anh Phạm Kim Hùng - Tổng Giám đốc Base.vn, anh Lê Hồng Việt - Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, anh Lê Trường Tùng - Thành viên Hội đồng sáng lập FPT Chủ tịch Trường Đại học FPT và anh Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT cùng lên sân khấu vinh danh đợt thứ 3 các cá nhân xuất sắc của nhà F.

    Đứng trên sân khấu của lễ vinh danh, chị Nguyễn Thị Kiều Ngân (FPT Education) chia sẻ về những niềm hạnh phúc trong công việc và cuộc sống của mình. Theo chị, được gặp những người anh em, đồng nghiệp tuyệt vời là điều hạnh phúc nhất khi làm tại FPT.

    "Có những lúc tưởng chừng phải dừng chân thì có các anh kề vai và nói 'Cứ làm đi'. Đó chính là động lực để tôi đứng đây ngày hôm nay. Mẹ luôn là người đau đáu trước mọi quyết định của tôi trong sự nghiệp, nhưng điều ngọt ngào nhất là có mẹ, đứng ở đây hôm nay, cùng tôi cảm nhận niềm hạnh phúc hiêm hoi trong đời này”. Chị Ngân cũng không quên khẳng định hạnh phúc của mình mỗi ngày là được làm điều mình mong muốn và được nhìn nụ cười rạng rỡ của người thân và học sinh thân yêu.

    “Thật hạnh phúc khi đến dự ngày hôm nay và được chung vui cũng những phụ nữ bản lĩnh, sống với đam mê và hạnh phúc với những thành công từ đam mê ấy. Chúc mừng các cháu”, bác Trần Thị Ưa - mẹ anh Nguyễn Thanh Phong (FPT Software) chia sẻ sau lời phát biểu đầy cảm hứng của chị Ngân.

    “Buổi vinh danh rất thân thiết gần gũi. Tiết mục nào cũng ngắn gọn, súc tích, hay. Tôi thấy tự hào khi mình là 1 trong 100 người được chọn” - chị Nguyễn Thu Trang (FPT Online) chia sẻ. Đi cùng ông xã cũng là bạn học từ thời đại học, chị tâm sự: “Bình thường tôi cũng rất bận rộn, anh có hơi 'càm ràm' nên nhân dịp này mong chồng tự hào về vợ và sẽ ủng hộ vợ hơn nữa”.

    “Thanh minh" cho sự “càm ràm" của mình, anh Trần Quang Hai giãi bày thấy vợ mình rất vất vả với công việc nên luôn lo lắng cho vợ, mong vợ có nhiều thời gian cho bản thân hơn, nhất là khi kinh tế không còn quá khó khăn như thời 2 vợ chồng mới lập gia đình. “Thật ra vợ chồng đều là dân kỹ thuật nên tôi rất hiểu đặc thù công việc của vợ" - anh nói, bày tỏ rất vui và vinh dự khi vợ mình là một thành viên của Top 100 FPT, được vinh danh trong một chương trình hết sức hoành tráng, xứng đáng với sự đóng góp của vợ trong trong gần 15 năm làm FPT.

    -6903-1679570803.jpg

    Các anh chị Top 100 không thể đến dự chương trình vinh danh.

    Vì điều kiện công việc, nhiều anh chị trong Top 100 FPT không thể có mặt tại buổi lễ. BTC dành những giờ phút trang trọng để vinh danh họ, những người đồng đội xuất sắc, những nốt thăng không thể thiểu trong bản giao hưởng hạnh phúc. Đó là anh Đỗ Viết Kim Hoàng - FPT Telecom; anh Lê Thanh Bắc - FPT IS; anh Lương Hoàng Phương - Synnex FPT; anh Nguyễn Thanh Út - FPT Software; chị Vương Thị My - FPT Software; anh Nguyễn Hải Sơn - FPT Software; anh Loke Jit Kwang - FPT Software; anh Hoàng Văn Đôn - FPT Software; anh Trần Quốc Dũng - FPT Software và anh Bùi Quang Hùng- FPT Education, anh Vũ Lê - FPT Telecom.

  • 18h00

    Chương cuối mang tên Rạng ngời, hoàn chỉnh "Bản giao hưởng Hạnh phúc"

    Dù ở bất kỳ trạng thái nào, bất kể vị trí công việc nào, FPT luôn mong chờ nhiều hơn nữa những cá nhân hạnh phúc - như chính các cá nhân xuất sắc Top 100 FPT 2022. Với họ, nhà F cùng kiến tạo một chặng đường mới đầy hứa hẹn, chặng đường Tự hào - Sát cánh - Hạnh phúc - Rạng ngời.

    -7551-1679571172.jpg

    Nếu lễ vinh danh là một "Bản giao hưởng Hạnh phúc" thì video Tam hậu chính là khúc cao trào. Chân dung Hoa hậu Hà Minh Tuấn (FPT Software) - Á hậu 1 Bùi Hải Hà (FPT Retail) và Á hậu 2 Trần Hải Dương (FPT Telecom) dần hiện lên, với những giai đoạn khó khăn, nỗ lực phi thường, cả những nỗi niềm từ hậu phương và cả những giọt nước mắt của hy sinh lặng thầm. Khán phòng như lặng lại - khoảng lặng để điệp khúc của tự hào và hạnh phúc được cất lên rực rỡ.

    -7734-1679571172.jpg

    Những giai điệu của ca khúc “Tôi phi thường” vang lên trong sự xúc động nghẹn ngào của tất cả.

    Anh Trương Gia Bình, anh Bùi Quang Ngọc, anh Đỗ Cao Bảo, chị Trương Thị Thanh Thanh, và anh Nguyễn Văn Khoa cùng tiến lên, đặt tay vào 5 vòng tròn kích hoạt - tượng trưng cho  tinh thần Olympic của FPT 35 năm với thông điệp mỗi CBNV sẽ là 1 VĐV cùng tham gia hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của FPT - Hành trình kiến tạo hạnh phúc. Nghi thức khởi động màn vinh danh Tam hậu.

    -6027-1679571172.jpg

    Tại phần vinh danh được mong chờ nhất dành cho Tam hậu FPT 2022, Á hậu 2 Trần Hải Dương - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế FPT FTI, Á hậu 1 Bùi Hải Hà - Giám đốc Trung tâm Hệ thống Thông tin FPT Retail và Hoa hậu Hà Minh Tuấn - CEO FPT Korea xuất hiện trên bục vinh quang.

    Chủ tịch Trương Gia Bình trao tặng những chiếc ôm nồng nhiệt cho 3 cá nhân xuất sắc nhất nhà F. Liền sau đó, anh Đỗ Cao Bảo và chị Trương Thanh Thanh trao cúp cho anh Trần Hải Dương, khăn cho CEO FPT Telecom Hoàng Việt Anh nhằm tri ân CTTV của Á hậu 2. Anh Nguyễn Văn Khoa cùng anh Bùi Quang Ngọc cũng dành tặng nghi thức vinh danh tương tự cho anh Bùi Hải Hà và CEO FPT Retail Hoàng Trung Kiên.

    -6357-1679571441.jpg

    Hoa hậu Hà Minh Tuấn cùng phu nhân Nguyễn Thị Quỳnh Mai tiến đến nhận chiếc ôm đầy ấm cúng từ người đứng đầu FPT - Trương Gia Bình và nâng cao chiếc cup danh giá. Tất cả những nỗ lực, đam mê và bao hi sinh thầm lặng của hậu phương được ngân lên huy hoàng.

    Tam hậu FPT gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người đồng đội đã luôn sát cánh, hỗ trợ, ban lãnh đạo luôn chỉ đường dẫn lối.

    Á hậu 2 Trần Hải Dương cảm thấy hạnh phúc vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của hơn hàng trăm đồng đội FTI, đặc biệt khi trong Top 100 năm nay có 2 người sát cánh bên anh là anh Trần Văn Cường và Phạm Văn Tuyên. "Rocker" nhà F cũng tâm sự, chạy và rock là những thứ giúp chúng tôi - những đồng nghiệp kết nối với nhau. "Trong 3-4 năm nay, phong trào chạy ở Viễn thông Quốc tế FPT lên rất cao và anh chị em kết nối với nhau bằng những buổi chạy cuối tuần. Chạy giúp chúng tôi giữ được lửa và rèn luyện thể chất sau những “trận” lên bờ xuống ruộng với khách hàng”, Á hậu FPT 2022 Trần Hải Dương (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viễn thông Quốc tế FPT) chia sẻ và bật mí, chơi rock là cách anh cân bằng cuộc sống sau những giờ lao động trí óc mệt mỏi, khó khăn. “Rock ảnh hưởng nhiều tới tính cách và phong cách làm việc của tôi - đầy máu lửa”.

    -2240-1679571441.jpg

    Còn đối với Á hậu 1 Bùi Hải Hà , gia đình là nền tảng, là động lực để đêm 30 Tết anh vẫn ngồi giải quyết công việc cùng đồng đội. “Danh hiệu này là sự cố gắng của rất nhiều anh em đã cùng tôi ngày đêm cày cuốc để gạt hái thành công”, anh Hà xúc động nói.

    Hạnh phúc nhất ngày hôm nay có lẽ là Hoa hậu Hà Minh Tuấn. Theo anh, “đồng bọn” đang ngày đêm làm việc bên xứ sở kim chi Hàn Quốc là những người xứng đáng với danh hiệu này. Anh may mắn được  lãnh đạo FPT trao nhiệm vụ “bất khả thi”, có lẽ là vì anh có cái máu “đếch biết gì cũng tiến” của FPT.

    "20 năm đồng hành cùng FPT, tôi có cơ hội được làm việc cùng nhiều anh chị lãnh đạo, thấu hiểu được lý do vì sao FPT trường tồn, đó là sự tận lực cống hiến", Hoa hậu chia sẻ. Đặc biệt, anh Tuấn gửi lời cảm ơn tới phu nhân của mình - người luôn đồng hành anh từ khi mới ra trường với lương hỗ trợ 500.000 đồng - và dành cho chị một cái ôm thật chặt.

    -4678-1679572170.jpg

    Chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai, phu nhân Hoa hậu Hà Minh Tuấn.

    Nghẹn ngào, chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai hạnh phúc hơn bất kì ai khi chồng mình giành danh hiệu Hoa hậu FPT 2022. Chị cảm ơn đấng sinh thành đã cho chị cơ hội được bên cạnh, chăm sóc và yêu thương anh Tuấn. Chị Mai tâm sự, 2 người đã bên nhau trải qua những giai đoạn khó khăn nhất, tới khi anh Tuấn công tác Đà Nẵng và hiện tại là Hàn Quốc. Chị cũng gửi lời cảm ơn chồng với những hy sinh vất vả, cảm ơn ban điều hành FPT đã dẫn đường chỉ lối cho anh Tuấn "từ ngày trong tay không có gì tới bây giờ".

    Tam ca Văn Khoa - Việt Anh - Thế Phương “đổ bộ” sân khấu với ca khúc quen thuộc mỗi mùa vinh danh Top 100: “Mặt trời của tôi” (O sole mio). Giọng ca ngọt nào cùng màn biểu diễn hết mình của 3 vị lãnh đạo cấp cao nhà F khiến khán phòng bùng nổ những tiếng vỗ tay.

    -2814-1679572365.jpg

    Trên nền nhạc vinh quang, tất cả lãnh đạo nhà F cùng tiến lên sân khấu, thực hiện nghi thức tri ân tới Top 100 và người thân. Toàn hội trường đứng dậy, nhận những lời cảm ơn qua lễ cúi chào của Hội đồng Sáng lập, ban điều hành FPT, lãnh đạo các CTTV. Nghi thức tri ân tại lễ vinh danh Top 100 FPT là một truyền thống thể hiện sự biết ơn, trân quý tới những hậu phương vững chắc, những bậc sinh thành, những người bạn đời cùng sướng khổ buồn vui. Không có họ, sẽ không có những ánh hào quang rực rỡ của top 100, và cũng không có sự phát triển bền vững của FPT.

    Giữa xúc động và nước mắt, giai điệu “Cảm ơn tình yêu” đã được cất lên qua sự thể hiện của dàn hợp xướng nhà Giáo dục.

    Anh Nguyễn Văn Khoa khẳng định: “Chỉ có 2 chữ để nói về cảm xúc hôm nay: tự hào. Tự hào về những người con đã bao công sinh thành dưỡng dục, tự hào về những người chồng người vợ tận lòng cống hiến. Để không phụ những tấm lòng hậu phương, FPT sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để mỗi người con của FPT được thoả sức đam mê, cống hiến và toả sáng”. Những chiếc ôm đầy ắp yêu thương và cảm xúc đã thay lời cho đoạn kết của Bản giao hưởng Hạnh phúc.

    -5735-1679572365.jpg

    -6901-1679572365.jpg

Chương trình vinh danh Top 100 FPT 2022 với chủ đề 'Bản giao hưởng hạnh phúc' được tổ chức từ ngày 22 đến 24/3 tại thành phố Đà Lạt, với điểm nhấn là Lễ vinh danh tại Dalat Opera House. Tham dự cùng các cá nhân xuất sắc là những người thân yêu nhất, được mời đến chứng kiến khoảnh khắc tôn vinh đầy tự hào.

Tất cả sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn, nỗ lực và thành tựu trong suốt năm qua của Top 100 và tham gia vào nghi thức vinh danh. Đây cũng là dịp để nhà F tri ân những hậu phương thầm lặng mà vững chắc tựa khuông nhạc, để những nốt thăng đẹp đẽ là Top 100 được ngân lên rực rỡ.

Ý kiến

()