Cuối tuần qua, tại trường THPT Thái Phiên (Hải Phòng) đã diễn ra buổi tư vấn hướng nghiệp cho phụ huynh - học sinh với chủ đề "Chọn nghề đúng - chìa khoá của thành công" dưới sự dẫn dắt của TS. Nguyễn Lê Minh.
Ngay phần đầu của chương trình, TS. Minh đã khẳng định về tình hình của Việt Nam hiện nay và vai trò của học sinh đối với tương lai đất nước. Ông chia sẻ, bản thân từng đi nhiều nước trên thế giới và nhận thấy ngay trong khu vực ASEAN, các bạn trẻ giỏi hơn Việt Nam rất nhiều. Nhìn sang Singapore, một quốc gia có diện tích và dân số ít ỏi nhưng lại khiến cả thế giới phải nể phục và ngưỡng mộ. Hay cách đây 3 năm, Campuchia - một quốc gia láng giềng nhỏ bé nhưng cũng đã tự chế tạo được xe hơi từ A đến Z.
![]() |
| "Quan trọng không phải là trường công hay tư, mà là sản phẩm họ đào tạo ra là ai, sẽ trở thành người như thế nào", TS. Nguyễn Lê Minh nhìn nhận. Ảnh: S.T. |
Hiện nay, hầu hết người Việt Nam đều quan trọng bằng cấp. Theo tiến sĩ, đó là quan niệm sai lầm. Bản thân từng có 10 năm làm việc tại Đức, ông Minh cho biết, ở quốc gia Tây Âu này, họ quan tâm và ý thức rất sâu về nghề nghiệp. 50% học sinh cấp 2 lên cấp 3 và 50% đi học nghề. Khi lên cấp 3, cũng chỉ có 50% học đại học và 50% còn lại sẽ học nghề.
Thực tế mô hình giáo dục ở Đức đang là tiêu chuẩn giáo dục cho nhiều nước trong khu vực ASEAN. Sự phân biệt giữa trường công lập và tư thục cũng là vấn đề đáng nói. Ở Mỹ, những trường đại học hàng đầu của quốc gia này đều là trường tư thục, trong đó có Harvard, Mississippi…
"Hiện nay, ở Việt Nam cũng có nhiều trường tư thục nhưng có chất lượng vượt trội so với trường công. Ví dụ như Đại học FPT, 98% sinh viên ra trường có việc làm với mức thu nhập trung bình là 8,3 triệu đồng/tháng. Quan trọng không phải là trường công hay tư, mà là sản phẩm họ đào tạo ra là ai, sẽ trở thành người như thế nào", nguyên Phó Vụ trưởng, Phó Ban chương trình quốc gia về vấn đề việc làm đúc kết.
Chuyên gia về kinh tế lao động dẫn chứng những câu chuyện thực tiễn về "Vua diệt chuột" Nguyễn Quang Thiều, nữ đầu bếp Christine Hà, hay bà chủ của chuỗi thương hiệu bánh ngọt Thu Hương Bakery nhằm giúp các em học sinh hiểu sâu hơn về việc theo đuổi niềm đam mê.
![]() |
| Học sinh trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng, tại buổi tư vấn hướng nghiệp. Ảnh: S.T. |
TS. Nguyễn Lê Minh khuyên các bạn trẻ hãy đi theo sự đam mê của bản thân và các bậc phụ huynh nên tôn trọng đam mê của con cái. Với những bạn ấp ủ nhiều đam mê, hãy chọn một niềm đam mê cháy bỏng nhất và đi theo nó. Ai nào giỏi hát có thể trở thành ca sĩ, nhảy giỏi nên theo đuổi trở thành vũ công, giỏi tiếng Anh có thể phiên dịch…Tuy nhiên, đam mê nhưng phải đi liền với khả năng thực hiện nó, bởi người chọn nghề nhưng nghề cũng chọn người.
"Không có quy chuẩn nào cho nghề "hot". Bởi nó có thể "hot" vào thời điểm này nhưng lại tụt hậu vào thời điểm khác. Nghề "hot" thực sự chính là bản thân các em. Các em nên đi theo điều đam mê và phải giỏi nó", TS. Minh nhắn nhủ.
Điều cuối cùng khi chọn nghề là xã hội có đang cần nghề đó không. Hiện tại, chúng ta đã tham gia nhiều hiệp định song phương và đa phương. Theo quy ước cộng đồng kinh tế ASEAN, có nhiều nghề được tự do di chuyển làm việc trong khối, đó là: y tá, kế toán, bác sĩ nha khoa, kiến trúc sư, công tác du lịch vận chuyển...
"Nếu các em học kế toán và giỏi tiếng Anh, các em có thể sang Bangkok (Thái Lan) làm việc. Và ngược lại, nếu một chuyên viên kế toán giỏi, có chuyên môn và tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn, họ có thể làm việc tại Việt Nam. Nếu không giỏi, các em sẽ thua và mất việc ngay trên sân nhà", chuyên gia về kinh tế lao động thẳng thắn nhìn nhận.
| Năm 2016, ĐH FPT tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển sinh đầu vào theo hình thức trắc nghiệm và viết luận, diễn ra ngày 15/5. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của trường là 2.000 sinh viên cho 8 chuyên ngành gồm: Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Thiết kế đồ họa. Trong đó, Kinh doanh quốc tế là ngành mới được ĐH FPT chính thức tuyển sinh từ năm nay do nhu cầu nhân lực trong xã hội của ngành này đang ngày càng tăng cao. Đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc sẽ tốt nghiệp THPT năm 2016. Hạn đăng ký xét tuyển đến hết ngày 11/5. Thí sinh có thể nộp hồ sơ vào ĐH FPT bằng cách đăng ký trực tiếp tại các văn phòng tuyển sinh hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện. Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://daihoc.fpt.edu.vn. Để tạo cơ hội cho các sinh viên tài năng được học tập tại ĐH FPT, năm 2016, nhà trường tiếp tục cấp 200 suất học bổng với các mức: Học bổng 140% (gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí trong 4 năm học tại trường); Học bổng toàn phần 100% học phí (gồm cả khóa học tiếng Anh dự bị); Học bổng bán phần từ 50-70% học phí (gồm cả khóa học tiếng Anh dự bị). |
>> Cố vấn chính phủ Malaysia bàn về nhượng quyền khởi nghiệp
Hà Dương (tổng hợp)


Ý kiến
()