Chúng ta

Giới chuyên gia đánh giá cao chủ trương thoái vốn

Thứ năm, 15/10/2015 | 16:19 GMT+7

Sau khi danh sách 10 doanh nghiệp mà Nhà nước sẽ thoái vốn toàn bộ được công bố, nhiều chuyên gia chứng khoán cho rằng đây không chỉ là thông tin tốt với thị trường chứng khoán, mà còn chứa nhiều thông điệp tích cực đối với hoạt động cổ phần hóa trong tương lai.

Thị trường đã có những phản ứng tích cực sau khi đón nhận tin Nhà nước sẽ thoái toàn bộ vốn tại 10 doanh nghiệp hàng đầu. Tại phiên giao dịch ngày 14/10, phần lớn cổ phiếu nằm trong danh sách này đã tăng giá mạnh, trong đó các cổ phiếu NTP, VNR, VNM và BMI tăng trần, chỉ có ba cổ phiếu (SGC, HGM và PPI) đứng giá. Đặc biệt, hai cổ phiếu FPT và VNM có lượng giao dịch chiếm đến 5% thị trường với hơn 5,125 triệu cổ phiếu.

2015-10-15-085609-1395-1444874639.jpg

Phiên ngày 14/10, mã FPT có lượng giao dịch khủng: hơn 3 triệu cổ phiếu và trị giá hơn 145 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Tân, Vụ phó Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, cho hay, chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cụ thể là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước là chủ trương lớn, và việc Chính phủ có văn bản chấp thuận thoái vốn 10 doanh nghiệp như công bố chỉ là một trong những việc nhằm cụ thể hóa chủ trương này. “Chủ trương thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước đã có từ lâu. Tại các phiên họp Chính phủ, việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cũng được bàn và Thủ tướng đã chỉ đạo rất quyết liệt”, ông Tân khẳng định.

Sau khi danh sách doanh nghiệp mà Nhà nước thoái vốn toàn bộ được công bố, nhiều chuyên gia chứng khoán cho rằng đây không chỉ là thông tin tốt với thị trường chứng khoán, mà còn chứa nhiều thông điệp tích cực đối với hoạt động cổ phần hóa trong tương lai.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, TGĐ Chứng khoán SJC, cho rằng động thái này của Chính phủ cũng chứa nhiều thông điệp, một trong số đó có thể nhằm thực hiện cam kết mở cửa thị trường hơn nữa khi tham gia TPP. “Do TPP chưa được công bố nên vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định, nhưng động thái này cho thấy một số lĩnh vực như sữa, công nghệ, bảo hiểm... có thể nằm trong danh mục sẽ được mở cửa, cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn”, ông nói.

Ngoài ra, ông Tuấn nhận định động thái này cũng là thông điệp cho thấy Nhà nước sẽ sớm nới room (tỷ lệ sở hữu) cho nhà đầu tư nước ngoài, vốn đang được nhiều nhà đầu tư trông ngóng từ lâu. “Một khi Nhà nước nới room cho nhà đầu tư nước ngoài ở những lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ hoặc theo cam kết TPP, chắc chắn hoạt động cổ phần hóa trong thời gian tới sẽ tốt hơn”.

Bản tin của Công ty Chứng khoán TP HCM (HSC) nhận định, việc Chính phủ cho thoái hết vốn Nhà nước tại 10 công ty lớn là một bước đột phá giúp nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận nhiều hơn đối với những blue chips lớn như VNM và FPT

Tuy nhiên, HSC cho rằng, thị trường sẽ còn phải chờ 3 yếu tố: Thời gian thực hiện cụ thể; thay đổi về định nghĩa công ty/nhà đầu tư nước ngoài như trong dự thảo thay thế Thông tư 74 có được phê duyệt hay không và danh sách ngành kinh doanh có điều kiện.

DSC-0139-JPG-6392-1444874639.jpg

TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc chia sẻ tập đoàn muốn mua lại phần vốn của SCIC trong FPT Telecom.

HSC đánh giá, động cơ đằng sau quyết định này có liên quan đến tình hình ngân sách hiện nay, trong đó Chính phủ dự kiến dùng tiền từ bán tài sản để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. "Thị trường chắc chắn sẽ đón nhận thông tin này một cách tích cực do hiện tại thiếu hụt nguồn cung các cổ phiếu chủ chốt dẫn đến khó thu hút các dòng vốn lớn hơn vào thị trường", HSC nhận định.

Đồng quan điểm, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng động thái mới của Nhà nước có thể mở đường cho sự tham gia nhiều hơn của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty này nếu được cho phép và quyết định sẽ nâng tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài. VCSC dự đoán, diễn biến này có thể tạo ra kịch bản FPT nâng sở hữu tại FPT Telecom từ mức 45,64% hiện tại. "FPT Telecom được chúng tôi dự báo sẽ đóng góp khoảng 30% lợi nhuận trước thuế cho FPT năm 2015, là một trong những mảng dẫn dắt tăng trưởng chính cho FPT trong dài hạn cùng với mảng xuất khẩu phần mềm", Chứng khoán Bản Việt nhận định.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc cho biết, tập đoàn đang chờ các kế hoạch cụ thể của việc thoái vốn tại FPT và FPT Telecom. “Bản thân FPT cũng muốn mua lại phần vốn SCIC trong FPT Telecom nhưng chưa biết quy trình sẽ như thế nào”, anh Ngọc nói. “Ngoài ra, cổ phiếu FPT luôn nằm trong danh mục ưu tiên của các nhà đầu tư nước ngoài, nên từ trước đến nay “room” cho nhà đầu tư nước ngoài tại FPT luôn được đăng ký mua hết”.

>> FPT USA có quy mô gấp hơn 150 lần sau 7 năm

Nguyên Văn tổng hợp

Ý kiến

()