Chúng ta

Giải chạy đêm VnExpress 'hẹn' Hà Nội tháng 11

Thứ hai, 18/1/2021 | 09:41 GMT+7

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2021 sẽ diễn ra vào ngày 20/11 trong mùa thứ hai tổ chức.

Tương tự mùa giải 2020, marathon đêm Hà Nội sẽ diễn ra vào tháng 11 trong tiết trời se lạnh đầu đông. Đây là thời điểm lý tưởng để những người yêu chạy cùng trải nghiệm chạy đêm tại Thủ đô cũng như có thể đạt thành tích cá nhân cao nhất. Ngày mở cổng đăng ký vé sẽ sớm được ban tổ chức thông báo trong những ngày tới.

Trước đó, trong lần đầu tổ chức tại Hà Nội ngày 28/11/2020 cũng là giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, hơn 5.000 người đã cùng nhau trải qua một ngày hội chạy bộ sôi động. Các vận động viên được cảm nhận đêm Hà Nội rất khác biệt qua từng bước chân.

064c9d3ef02701795836-3055-1606-3163-1916

Hơn 5.000 runner tham gia giải chạy đêm Hanoi Midnight 2020.

Cung đường đưa vận động viên xuất phát từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên Bờ Hồ, qua Nhà Hát Lớn, Nhà Thờ Lớn, Lăng Bác, đường Thanh Niên nằm giữa hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, Đền Quán Thánh có tuổi đời 11 thế kỷ cùng hàng loạt danh lam thắng cảnh khác. Các vận động viên có những bức ảnh kỷ niệm đắt giá với nhiều góc máy đẹp phô diễn bước chạy trên nền hậu cảnh là Hà Nội về đêm đẹp lung linh. Tổng cộng, có hơn 80.000 bức ảnh đã được chụp tại sự kiện.

Mùa giải đầu tiên (28/11/2020), hơn 250 chân chạy nhà F, trong đó có các lãnh đạo cấp cao như CTO FPT Vũ Anh Tú hay CEO FPT IS Nguyễn Hoàng Minh… đã có một đêm không ngủ khi tham gia giải chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight.

Không chỉ thu hút runners tham gia với tư cách cá nhân, VnExpress Marathon Hanoi Midnight còn được nhiều nhóm chạy dành sự quan tâm đặc biệt, trong đó có đội chạy gồm 84 cán bộ nhân viên và khách hàng từ Công ty Viễn thông Quốc tế FPT (FTI thuộc FPT Telecom).

rsz-1fti-6577-1606786564-6570-1610937637

CBNV FTI cùng khách hàng có trải nghiệm đáng nhớ tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight.

Chạy đêm đã chứng tỏ được ưu điểm khi hàng trăm người có PR (kỷ lục cá nhân) tại giải, trong đó có Hà Văn Nhật, người đứng đầu cự ly 42 km lứa tuổi dưới 31. Các vận động viên đánh giá cao công tác tổ chức, cách chăm sóc trước, trong và sau race với runner. Trước race, túi đồ racekit phát cho các vận động viên đầy ắp vật phẩm từ ô mai sấu, thức quà đặc trưng của Hà Nội đến thanh năng lượng hay gói năng lượng bổ sung sức lực trên đường chạy.

Khu massage giãn cơ, ẩm thực miễn phí sau race thu hút hàng nghìn người suốt từ đêm đến sáng. Khu check-in kết quả lần đầu tiên xuất hiện thu hút hàng nghìn người xếp hàng chờ đến lượt để chụp ảnh kỷ niệm sau chạy. Áo đấu tank top màu hồng cũng là điểm nhấn thu hút nhiều vận động viên đến với giải, và được nhiều hội, nhóm, câu lạc bộ tiếp tục sử dụng trong quá trình tập luyện sau giải bởi sắc màu nổi bật, thiết kế tiện dụng cho chạy bộ và chất liệu tốt.

Tại VM Hanoi Midnight 2020, Trịnh Quốc Lượng là nhà vô địch nam cự ly 42 km trong lần đầu tiên tham dự một kỳ VnExpress Marathon. Còn Phạm Thị Hồng Lệ lần thứ ba tham dự và cũng là lần thứ ba trở thành nhà vô địch nữ. Để khuyến khích phong trào chạy bộ trong cộng đồng, Ban tổ chức đã mở rộng từ 3 đến 5 giải mỗi hạng mục tại cự ly 21 và 42 km, cũng như bổ sung giải lứa tuổi trên 50. Giải chạy do báo điện tử VnExpress phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức.

>> VnExpress Marathon Hạ Long giảm hơn 50% giá vé cho người FPT

Trân Trân

Ý kiến

()