Chúng ta

FPT Shop tặng 500 triệu đồng cho tuyển nữ Việt Nam

Thứ năm, 10/2/2022 | 15:42 GMT+7

Thầy trò HLV Mai Đức Chung về đến Hà Nội sáng 10/2, sau chiến tích lần đầu giành vé dự World Cup.

Chuyên cơ chở đội tuyển hạ cánh xuống sân bay Nội Bài khoảng 9h35. Đội tuyển được tặng hoa, đón tiếp ngay từ chân máy bay. Chiều nay, cuộc giao lưu của Báo Thanh Niên và HLV Mai Đức Chung, đội trưởng Huỳnh Như, tiền đạo Phạm Hải Yến diễn ra vào 13h30 phút tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam với đơn vị tài trợ là FPT Shop.

fpt-shop-jpeg-1644482511-1451-1644482516

Ngay sau khi trở về nước vào sáng nay (10/2), vào 13 giờ 30, 3 thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam là HLV Mai Đức Chung , đội trưởng Huỳnh Như và tiền đạo Hải Yến đã dành thời gian giao lưu và trả lời bạn đọc Báo Thanh Niên.

HLV Mai Đức Chung bày tỏ cảm ơn sâu sắc nhà tài trợ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Báo Thanh Niên đã luôn đồng hành với bóng nữ Việt Nam. Ông rất vui mừng, hạnh phúc trước tình cảm của người hâm mộ đối với Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam. Đội tuyển bóng đá nữ xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng trong thời gian tới để có nhiều thành công trong tương lai.

Nhà báo Trần Quang Tuyến điểm lại thành tích của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam tại Asian Cup 2022 và giành tấm vé dự World Cup nữ 2023. Thành tích đáng tự hào này đã thu hút được đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam và các nhà tài trợ, trong đó có FPT Shop…

fpt-shop-top-1644482492-4409-1644482516.

FPT Shop trao thưởng nóng 500 triệu đồng cho đội tuyển nữ Quốc gia. 

Chị Nguyễn Đỗ Quyên, Giám đốc điều hành (COO) FPT Retail, đại diện nhà tài trợ FPT Shop, đã phát biểu bày tỏ sự xúc động trước thành tích của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam. “Tôi vô cùng vui sướng trước thành tích của Đội tuyển nữ Việt Nam. Các bạn luôn nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Xin cảm ơn HLV Mai Đức Chung và những bóng hồng quả cảm đã chiến đấu hết mình để mang vinh quang về cho đất nước” nói và chúc Đội tuyển nữ gặt hái nhiều thành công trong tương lại”.

Trở về sau một tháng rưỡi xa nhà, HLV Mai Đức Chung bồi hồi: "Bây giờ, khi trở về quê hương, chúng tôi mới cảm thấy không khí Năm mới". Ông đồng thời cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ, giúp đội tuyển vượt gian khổ để làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup nữ 2023.

Chiều nay 10/2, đội tuyển sẽ được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đón và tuyên dương tại Văn phòng Chính phủ.

Hành trình lịch sử của đội tuyển bắt đầu từ tập huấn tại Tây Ban Nha cuối tháng 27/12/2021. Tại đây, 17 cầu thủ cùng một số trợ lý bị Covid-19. Chỉ HLV Mai Đức Chung và sáu cầu thủ sang Ấn Độ để dự Asian Cup 2022 như kế hoạch ban đầu. Đội tuyển sau đó có thêm ba người nhiễm Covid-19, có lúc đứng trước nguy cơ bỏ giải vì không đủ nhân sự. Ngày 19/1/2022, 14 cầu thủ khỏi bệnh và bay sang từ Tây Ban Nha. Đội tuyển chỉ có một ngày tập luyện chung, trước khi đá trận ra quân thua Hàn Quốc 0-3.

Sau khi thua đương kim vô địch Nhật Bản 0-3, đội tuyển hòa Myanmar 2-2 ở lượt cuối, giành vé vào tứ kết với tư cách một trong hai đội thứ ba xuất sắc. Tại vòng này, Việt Nam thua ngược đội tuyển sau đó vô địch Trung Quốc 1-3. Ở vòng play-off, Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0 và Đài Loan 2-1 để giật lấy tấm vé duy nhất tới World Cup 2023.

Sơn Thạnh

Ý kiến

()