Chúng ta

ĐH FPT được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Thứ sáu, 17/1/2020 | 17:32 GMT+7

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Theo đó, có 134 trường ĐH, CĐ được công nhận đạt chuẩn, trong đó có ĐH FPT.

ĐH FPT cùng những cái tên như Học viện Tài chính, ĐH Ngoại thương, ĐH Bách khoa Đà Nẵng,  ĐH Y Hà Nội… nằm trong danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT công bố.

Kết quả kiểm định được sử dụng làm căn cứ xác định chất lượng giáo dục đại học, đồng thời là một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ, xếp hạng, giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục.

Untitled-1-9431-1579252286.jpg

ĐH FPT nằm trong số 134 trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT công bố.

ĐH FPT cũng là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được đánh giá QS Star 3 sao (năm 2012) với các hạng mục: Đào tạo, việc làm, cơ sở vật chất và trách nhiệm xã hội. Năm 2018, Đại học FPT đã giành giải ICT Education Award của Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á – ASOCIO. Đặc biệt, trong hai năm liên tiếp 2018-2019, trường đã giành giải thưởng “Trường Đại học xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục” và “Trường Đại học có tầm ảnh hưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương” của Tổ chức Thương hiệu Brand Laureate.

Ngày 26/11/2019, Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh (ACBSP) chính thức công nhận chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học FPT (campus Hà Nội) đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế. Để đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng, đối tượng cần đánh giá phải đảm bảo đạt được 6 tiêu chuẩn, 27 tiêu chí cấp 1 và 61 tiêu chí cấp 2 của ACBSP về: Công tác lãnh đạo; Hoạch định chiến lược; Sinh viên và các bên có liên quan; Đo lường và phân tích chuẩn đầu ra, năng lực sinh viên; Cán bộ và giảng viên; Tổ chức đào tạo.

Bên cạnh đó, Đại học FPT đã trở thành thành viên chính thức của các tổ chức và mạng lưới giáo dục uy tín trên thế giới như: CDIO (năm 2017); AACSB (2018); AUN – QA (2018). Vừa qua, Đại học FPT cũng chính thức nhận thông báo gia nhập tổ chức International Student Exchange Program (ISEP) – Mạng lưới trao đổi sinh viên lớn nhất thế giới. Trường Đại học FPT sẽ mang cơ hội tiếp xúc và trải nghiệm nhiều nền văn hóa mới cho sinh viên cũng như được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến ở các quốc gia khác nhau thông qua mạng lưới trao đổi sinh viên của tổ chức ISEP.

Thành lập từ năm 2006, ĐH FPT hiện đào tạo 5 ngành học với 14 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực CNTT, Kinh tế, Ngôn ngữ, chương trình liên kết quốc tế với ĐH Greenwich (Anh) và ĐH Công nghệ Swinburne (Australia).

Là thành viên liên kết của “Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á” (AUN–QA), ĐH FPT theo đuổi chiến lược “Go Global” với khát vọng quốc tế hóa toàn diện và sâu sắc. Hiện, nhà trường có quan hệ hợp tác với 176 đối tác tại 34 quốc gia trên thế giới. Theo thống kê, 96% sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp, trong đó có 19% làm việc tại nước ngoài.

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()