Chúng ta

CTO Vũ Anh Tú: ‘FPT góp hơn 60% tổng giá trị xuất khẩu phần mềm của Đà Nẵng’

Thứ hai, 12/5/2025 | 17:56 GMT+7

Tại hội thảo “Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng” do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, anh Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ FPT cho biết, tháng 8/2025, FPT sẽ đánh dấu cột mốc 20 năm đầu tư tại Đà Nẵng và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển ngành công nghiệp CNTT của thành phố.

-4782-1747045887.jpg

Giám đốc công nghệ Tập đoàn FPT cho biết, để phát triển AI ở Đà Nẵng, thành phố cần thu hút công ty công nghệ lớn, đầu tư các trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu phát triển. Ảnh: Văn Chung

Chia sẻ trong vai trò diễn giả khách mời, Giám đốc Công nghệ FPT cho rằng hiện nay, FPT đã có hơn 10.000 cán bộ, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực CNTT và công nghệ cao tại Đà Nẵng, đóng góp hơn 60% tổng giá trị xuất khẩu phần mềm của thành phố, phục vụ các thị trường hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc... trong các lĩnh vực công nghệ cao như bảo hiểm, xe hơi thông minh.

Để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, FPT đã đào tạo 18.000 học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng. Tập đoàn còn có văn phòng Trung tâm Trao đổi Sinh viên Quốc tế (FPT Edu Global) và Trung tâm Đào tạo - Xuất khẩu Vi mạch Bán dẫn tại thành phố, nhằm hỗ trợ nguồn lực cho ngành công nghệ cao. “Đặc biệt, FPT chọn đặt Trường Hy vọng - ngôi trường nuôi dạy trẻ em không may mắn mất cha, mẹ vì Covid-19”, anh Tú trải lòng. 

Theo CTO FPT, Đà Nẵng đang sở hữu hạ tầng rất tốt với các khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung, công viên phần mềm... Đồng thời, tỷ lệ nhân lực trong ngành CNTT tại Đà Nẵng đang cao gấp 2 lần so với mức trung bình cả nước.

Anh Tú cho rằng, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng cần thu hút các công ty công nghệ hàng đầu thế giới đặt các trung tâm siêu dữ liệu, trung tâm AI... Đà Nẵng hiện có nhiều lợi thế về vị trí địa lý chiến lược. Dự kiến năm 2026, thành phố sẽ có 2 đối tác thực hiện kết nối Việt Nam với quốc tế thông qua “siêu xa lộ thông tin”.

-4879-1747045888.jpg

Các chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo, y tế và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tham dự hội thảo. Ảnh: Văn Chung

“Đó là những điều kiện hết sức ưu đãi của Đà Nẵng. Đặc biệt, chúng tôi tin rằng Nghị quyết 136 của Quốc hội - về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng - là tiền đề rất tốt để thành phố bứt phá, khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ thế giới”, anh Vũ Anh Tú nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Để làm được điều này, cần có hạ tầng làm việc, hạ tầng xã hội thu hút các chuyên gia, người tài tới.

“Làm sao thu hút được công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới, làm sao để thuyết phục được họ khi đặt trung tâm dữ liệu sẽ an toàn, sử dụng năng lượng sạch, kết nối toàn cầu một cách thuận lợi sẽ là giải pháp để phát triển AI tại Đà Nẵng thời gian tới”, anh Tú nói và bật mí tháng 8 tới, nhân dịp 20 năm gắn bó với Đà Nẵng, FPT sẽ mời nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới từ Mỹ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc... đến TP Đà Nẵng. “Đây là những nhà lãnh đạo hàng đầu, là những người đang dẫn dắt chuyển đổi số và chuyển đổi AI của các công ty lớn nhất thế giới. Họ sẽ đến Đà Nẵng để ký kết hợp tác với FPT và chứng kiến thành phố đang trở thành một 'thủ phủ công nghệ' trên bản đồ toàn cầu”.

Nhắc lại kỳ họp thứ 23 (chuyên đề) ngày 26/4 vừa qua, HĐND TP Đà Nẵng khóa X đã thông qua Nghị quyết công nhận FPT (cùng Công ty TNHH Công nghệ Marvell Việt Nam) là đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). FPT cam kết sẽ hỗ trợ Đà Nẵng về phần mềm, phần cứng, đào tạo nhân lực và nhiều nội dung khác để phát triển vi mạch bán dẫn, AI, trong thời gian ít nhất 5 năm.

“Chúng tôi tin rằng trong 20 năm tới, Đà Nẵng sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển mới, vì vậy FPT tiếp tục đầu tư lớn vào thành phố này. FPT đã xây dựng trung tâm R&D về vi mạch và công nghệ cao tại Công viên Phần mềm Đà Nẵng số 2, và sắp tới sẽ đầu tư thêm các trung tâm dữ liệu (data center) trị giá khoảng 850 tỷ đồng”, anh Vũ Anh Tú cho biết.

Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng” được tổ chức nhằm cụ thể hóa kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, hướng đến mục tiêu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là AI.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội trên toàn cầu.

-5460-1747045888.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng - ông Hồ Kỳ Minh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: M.Q - Q.C

Trong đó, AI đang nổi lên như một nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tăng sức cạnh tranh cho từng quốc gia, từng địa phương. AI là xu thế tất yếu, mở ra nhiều cơ hội mới để các thành phố như Đà Nẵng tối ưu hóa quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Với lợi thế chiến lược vị trí địa lý thuận lợi; hệ thống hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin phát triển; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hấp dẫn; môi trường sống chất lượng cao và sự đồng hành quyết tâm của chính quyền thành phố, đặc biệt là lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, năng động, chất lượng cao, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ cao của cả nước với trọng tâm là vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

T.P

Ý kiến

()