Chúng ta

Bí thư Đà Nẵng thăm, làm việc tại FPT Japan

Chủ nhật, 26/3/2023 | 14:23 GMT+7

Sáng nay (ngày 26/3), trong khuôn khổ chuyến công tác Nhật Bản, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Tập đoàn FPT Japan.

-2564-1679815261.jpg

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc với FPT Japan.

PTGĐ FPT Software kiêm CEO FPT Japan Đỗ Văn Khắc bày tỏ vinh dự và cảm ơn sự hỗ trợ của thành phố đối với hoạt động của công ty tại Đà Nẵng trong 3 lĩnh vực chính: công nghệ, viễn thông và giáo dục.

Thành lập từ năm 2005, đến nay, FPT Nhật Bản có 13 văn phòng với hơn 400 khách hàng; hơn 2.300 nhân viên. Trong đó 22% là người Nhật Bản và 50% nhân viên là người Việt Nam được đào tạo tại Nhật Bản.

Nhật Bản là thị trường lớn nhất của FPT Software, năm 2022, doanh thu FPT Nhật Bản đạt 38 tỷ Yên, chiếm 34% doanh thu toàn FPT Software. Dự kiến năm 2023, doanh thu FPT Nhật Bản đạt 47 tỷ Yên, trong khi công ty mẹ là FPT Software đạt 1 tỷ USD.

-7284-1679815261.jpg

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, bên phải sang) tặng quà lưu niệm cho đại diện FPT Nhật Bản.

Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trân trọng sự đón tiếp nồng hậu của công ty và ghi nhận, đánh giá cao vai trò, đóng góp của FPT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao tầm nhìn chiến lược, khẳng định thương hiệu FPT với những thành tựu và bước phát triển của FPT Nhật Bản; đồng thời chúc công ty sẽ tiếp tục phát triển, thể hiện tầm vóc, trí tuệ của con người Việt Nam.

Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng chụp hình lưu niệm với CBNV FPT Japan.

Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng chụp hình lưu niệm với CBNV FPT Japan.

Tại Nhật Bản, FPT Japan được biết đến là công ty công nghệ nước ngoài có quy mô nhân lực lớn nhất với hơn 2.000 CBNV. Trong 17 năm qua, FPT Japan không ngừng tăng trưởng thị phần công nghệ và dịch vụ CNTT tại Nhật, tham gia triển khai các dự án chuyển đổi số quan trọng cho các doanh nghiệp hàng đầu của Nhật. Công ty đặt mục tiêu lọt top 20 công ty IT Service lớn nhất Nhật Bản vào năm 2025 và có doanh số 1 tỷ USD vào năm 2027.

Thanh Tùng

Ý kiến

()