Chúng ta

Người FPT Japan viết Sử ký 15 năm

Thứ tư, 26/8/2020 | 16:43 GMT+7

Sử ký FJP 15 năm nói về con người, dự án, tập thể, các sự kiện của FPT Japan, các kỷ niệm đáng nhớ về công ty... trong suốt hành trình 15 năm qua. 

Chương trình Sử ký "FJP 15 - Những tháng năm tôi luyện" là cơ hội để CBNV FPT Japan thể hiện tình cảm, sự gắn bó, kỷ niệm với đồng nghiệp, bộ phận và công ty. Theo đó, BTC đặt mục tiêu 150 tác phẩm. CBNV có thể truyền tải tâm tư tình cảm của mình thông qua hình thức: bài viết, video, abum ảnh...

Cụ thể, bài viết không ít hơn 500 chữ; video không ngắn hơn 3 phút và dưới 10 phút; abum có trích dẫn và câu chuyện. Bài viết hợp lệ là bài không trùng lặp, sử dụng các ngôn từ phù hợp với thuần phong mỹ tục và quy định của BTC. CBNV FPT Japan gửi tác phẩm sẽ nhận một phần thưởng khích lệ 1.000 yên. BTC sẽ chọn ra 1 giải Nhất (20.000 yên), 2 giải Nhì (mỗi giải 15.000 yên), 3 giải Ba (mỗi giải 10.000 yên), 9 giải Khuyến khích (mỗi giải 5.000 yên). Thời gian gửi tác phẩm bắt đầu từ ngày 26/8 đến 8/11. 

777s-7484-1598432504.jpg

BTC Sử ký FJP khởi động dự án. 

CEO FPT Japan Nguyễn Việt Vương cho biết trong chặng đường 15 năm của FPT Japan, chắc hẳn ai cũng có những câu chuyện chưa kể. Anh Vương kỳ vọng chương trình Sử ký "FJP15 - Những tháng năm tôi luyện" sẽ mang được một phần lịch sử của FPT Japan đến gần hơn với người đọc. 

Năm 2020 đánh dấu mốc FPT Japan tròn 15 tuổi. Theo đó, các chương trình bao gồm: Đêm gala sinh nhật thực hiện online; Sử ký FJP; Chương trình Human FJP 15 và loạt bài về dự án, con người FPT Japan trong 15 năm qua; Hoạt động phong trào (greenday, cờ vua, hiến máu, bóng đá...). Trưởng ban điều phối chuỗi hoạt động FPT Japan 15 năm là chị Phạm Thị Thu Huyền (SSC).

Ngày 13/11/2005, FPT chính thức mở công ty tại Nhật Bản. Sau 15 năm phát triển, FPT Japan đã khẳng định vị thế công ty CNTT nước ngoài có quy mô nhân sự lớn nhất tại Nhật.

Thanh Tùng

Ý kiến

()