Nhân lực AI - nguồn lực chủ chốt
Trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển xung lực mới cho quốc gia và Lễ ra mắt Liên minh nhân lực chiến lược thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW, FPT chỉ ra cơ hội lớn để Việt Nam dẫn đầu cuộc chơi công nghệ.
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chia sẻ, anh đã suy nghĩ nhiều về một nội dung trong Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị mới ban hành. Đó là quan điểm: "Doanh nhân là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế".
Trong thời kỳ kháng chiến, Việt Nam lập nên những chiến thắng vẻ vang. Những người lính hôm nay - thế hệ học sinh, sinh viên - cần được hun đúc lòng yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin vững chắc rằng Việt Nam sẽ trở thành một dân tộc tiên tiến.
“Muốn sánh vai với các dân tộc tiên tiến trên thế giới cần một cuộc chiến mới - chiến thắng bằng tri thức, bằng công nghệ”, anh Bình nhấn mạnh.
![]() |
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình phát biểu trong diễn đàn Phát triển xung lực mới cho quốc gia, diễn ra ngày 7/5 tại FPT Tower (Hà Nội). Ảnh: Trần Huấn |
Nếu những năm 1945, Việt Nam cần “bình dân học vụ” để người dân biết đọc, biết viết, thì ngày nay mỗi người cần biết sử dụng công nghệ, đặc biệt là AI để bắt kịp sự phát triển của thế giới. Trong đó, mỗi học sinh, sinh viên Việt Nam cần trang bị kiến thức về công nghệ, kỹ năng về AI và khả năng làm việc cùng chuyên gia quốc tế.
Cảnh báo về sự tụt hậu trong chuỗi giá trị toàn cầu, người đứng đầu FPT cho rằng, nếu không đào tạo được nhân lực AI, Việt Nam sẽ đứng ngoài cuộc chơi công nghệ, còn nếu dẫn đầu trong đào tạo AI, Việt Nam sẽ vươn lên trở thành lực lượng lao động toàn cầu trong lĩnh vực này.
“Chúng ta phải tạo ra những thế hệ trẻ có kiến thức, kỹ năng về AI, phát huy sức mạnh toàn dân - như từng làm trong kháng chiến. Từ trung ương đến địa phương, từ chính quyền đến giới trẻ - tất cả cần cùng nhau đổi mới, dấn thân vì sự phát triển của dân tộc”, Chủ tịch FPT chia sẻ.
Đổi mới giáo dục
Chia sẻ tại Diễn đàn mới được tổ chức, anh Trương Gia Bình cho hay thế hệ học sinh, sinh viên phải thành thạo công nghệ, ngoại ngữ, có khả năng làm việc với những chuyên gia hàng đầu thế giới. "Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về ‘hội nhập quốc tế trong tình hình mới’ đặt ra yêu cầu hội nhập toàn diện. Chúng tôi - doanh nghiệp - đặt trọn niềm tin vào các thầy cô giáo và nhà trường”, anh nói.
![]() |
Anh Trương Gia Bình cho rằng, thế hệ trẻ cần thông thảo ngoại ngữ, am hiểu công nghệ, làm chủ AI để đưa đất nước vươn mình. Ảnh: Trần Huấn |
Vì vậy, Chủ tịch FPT kêu gọi, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp hãy cùng nhau sáng tạo, đào tạo ra lực lượng nhân lực mới, để khi thế giới còn đang lo ngại AI cướp đi việc làm, thì Việt Nam có thể vươn lên thành trung tâm nhân lực công nghệ toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam cần chuẩn bị một đội ngũ nhân lực có năng lực chuyên môn cao, kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.
Do đó, giáo dục phải đổi mới mục tiêu, cách học và nội dung học. Hiện, các sở, ngành và địa phương đều sẵn sàng tiếp nhận lực lượng mới này. “Vậy nên yêu cầu đặt ra là phải đào tạo gấp, đào tạo thực tiễn, đào tạo trong thời gian chưa từng có tiền lệ”, anh Bình đề xuất.
Liên minh nhân lực Chiến lược thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW vừa được thành lập, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực tinh hoa trong kỷ nguyên số. Chương trình đào tạo lực lượng dự bị chiến lược của trường ĐH FPT được công bố, hứa hẹn sẽ đào tạo nên lực lượng giỏi chuyên môn, có tư duy quản trị dựa trên dữ liệu, khả năng tổ chức và thực thi chuyển đổi số, có kiến thức nền tảng về hành chính công, quản trị công… Tất cả tạo nên lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng đồng hành đội ngũ chủ lực để thực hiện nhiệm vụ quan trọng của đất nước.
N.D
Ý kiến
()