Ở Việt Nam, điện toán đám mây bắt đầu được biết đến khi FPT khẳng định vị thế tiên phong của mình bằng lễ ký kết với Trend Micro để hợp tác phát triển "đám mây" ở châu Á ngày 18/5/2010.
![]() |
| Giám đốc Trung tâm Hạ tầng Công nghệ FPT Đào Gia Hạnh (giữa) trong chương trình Hành trình Điện toán Đám mây do Microsoft tổ chức. Ảnh: Anh Tú. |
Đến ngày 24/5/2010, FPT tiếp tục bắt tay với Microsoft phát triển các dịch vụ điện toán đám mây tại Việt Nam.
“FPT tin tưởng rằng với những tiện ích mà đám mây mang lại, Việt Nam sẽ là thị trường tiềm năng và điện toán đám mây có cơ hội phát triển rộng khắp trong thời gian tới. Việt Nam không phải là nước dẫn đầu về công nghệ nên chỉ có thể cảm nhận và bắt kịp những làn sóng công nghệ mới của thế giới. Đây là một cơ hội tốt cho Việt Nam. Nếu chúng ta không làm là chậm”, anh Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Phần mềm FPT (FPT Software), nhận định.
| Có 3 mô hình triển khai điện toán đám mây, đó là: - Public Cloud: Các dịch vụ Cloud được cung cấp cho mọi người sử dụng rộng rãi. - Private Cloud: Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được xây dựng để phục vụ cho một tổ chức (doanh nghiệp) duy nhất. - Hybrid Cloud: Là sự kết hợp của Public Cloud và Private Cloud. |
FPT Software đang đi tiên phong trong việc ứng dụng Cloud Computing tại thị trường nội địa. Anh Nguyễn Thành Lâm, Phó TGĐ FPT Software, cho biết: “Cloud Computing có thể mang lại nhiều cơ hội cho công ty như chuyển các sản phẩm thành dịch vụ phần mềm (Software as a Service - SaaS) hoặc chuyển đổi các nền tảng (platform) sang "Cloud". Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với công ty là tìm ra được các sản phẩm mô hình kinh doanh thực tế, hiệu quả, mang tính ứng dụng cao”.
“Tôi tin là ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều cơ hội dựa trên nền Cloud như các sản phẩm trọn gói cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dịch vụ y tế, giáo dục, ứng dụng mobile”, anh Lâm nói.
FPT Software bắt đầu sử dụng “Cloud” qua dịch vụ với saleforce.com từ năm 2010. Trước đó, FPT Japan (thuộc FPT Software) đã có dự án về “Cloud” đầu tiên - phát triển phần mềm đóng gói Chemical Mate cho khách hàng Hitachi Joho theo dạng SaaS vào năm 2008. Sang năm 2009, DBI hợp tác với FPT Software trong việc SaaS hóa sản phẩm FSoft Insight để kinh doanh tại thị trường Nhật. Sản phẩm này đã hoàn thành cơ bản việc phát triển và đưa vào kinh doanh từ giữa năm 2010.
Như vậy, có thể nói FPT Software đã có sản phẩm “Cloud” đầu tiên kinh doanh ở thị trường quốc tế và có kinh nghiệm cọ xát bước đầu với “Cloud”. Cũng từ đó bắt đầu xuất hiện các cơ hội hợp tác ở mức nền tảng hoặc cơ sở hạ tầng (infrastructure), đòi hỏi những kỹ năng khác ngoài lập trình như VMWare VSphere.
“Việc áp dụng đại chúng khái niệm “Cloud” mang lại nhiều cơ hội cho FPT Software: Sẽ có nhiều công ty phần mềm chuyển giải pháp hiện có của họ sang "Cloud" và cần mở rộng khả năng phát triển. FPT Software đã làm về chuyển đổi hệ thống nhiều năm và đủ cứng để chớp lấy cơ hội này”, Phó TGĐ FPT Software Nguyễn Lâm Phương phân tích.
Theo đó, FPT Software sẽ tiếp cận công nghệ mới này từ nhiều góc độ: Chuyển đổi phần mềm của khách hàng sang loại hình giải pháp SaaS; Chuyển đổi hệ thống dữ liệu sang “Cloud”; Tích hợp giữa các ứng dụng “Cloud” sang ứng dụng “non-cloud”; Cung cấp dịch vụ lưu trữ ứng dụng (application hosting). Với mỗi lĩnh vực, FPT Software cần phải có các đối tác mạnh để có thể hòa nhập vào sân chơi này bằng chính công nghệ và khả năng thâm nhập thị trường của họ.
Ngoài thị trường Nhật, các mảng thị trường khác của đơn vị cũng đã có những dự án SaaS trong khoảng 2 năm trở lại đây, tiêu biểu là lĩnh vực Notes Migration.
Ngoài FPT Software, FPT IS cũng đang tư vấn và giới thiệu dịch vụ điện toán đám mây do đơn vị xây dựng tới các khách hàng doanh nghiệp. Dự kiến, đầu năm 2012, FPT IS sẽ đưa dịch vụ điện toán đám mây ra thị trường.
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của FPT Telecom cũng đã nghiên cứu, xây dựng được một “private cloud” từ gần một năm nay và đang sử dụng nó trong các hệ thống của dịch vụ OneTV và FShare, đồng thời phục vụ dự án R&D của công ty.
Ngoài ra, FPT Telecom đang cung cấp dịch vụ chia sẻ file FShare theo mô hình “public cloud”, cho phép người dùng lưu trữ, chia sẻ file theo phương châm "mọi lúc, mọi nơi". FShare cũng cung cấp một loại hình lưu trữ phụ trợ (storage back-end) cho các dịch vụ của bên thứ ba. Hiện nay, FShare đã hợp tác với các đối tác như Banbe.net, gsm.vn, tinhte.vn theo mô hình này.
Thu Thủy
(Còn tiếp)

Ý kiến
()