Chúng ta

Tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền điện nhờ Green IT

Thứ ba, 14/2/2012 | 08:40 GMT+7

Mỗi năm, FPT có thể bớt được hàng trăm triệu đồng chi phí tiền điện khi áp dụng biện pháp tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị CNTT tại tòa nhà FPT Cầu Giấy và Data Center, thuộc FPT Telecom.
> FPT tham gia hội thảo Công nghệ thông tin xanh châu Á / Panasonic và NEC tư vấn tiết kiệm năng lượng cho FPT

Tháng 7/2011, chuyên gia của Panasonic, IDC Frontier và NEC đã sang khảo sát, tư vấn cho FPT các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại tòa nhà FPT Cầu Giấy và Data Center. Bắt đầu từ tháng 10/2011, FPT đã áp dụng những cách thức trên và kết quả thu về khá khả quan.

Khi áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng theo tư vấn của Panasonic, tòa nhà FPT Cầu Giấy có thể tiết kiệm được 10-20% chi phí sử dụng điện. Trong khi đó, Data Center, thuộc FPT Telecom cũng giảm được 300 triệu đồng tiền điện nhờ lời khuyên của IDC Frontier và NEC.

Các thông tin trên được các đại diện của FPT là Viện trưởng Viện nghiên cứu công nghệ FPT, Đại học FPT - T.S Trần Thế Trung và anh Phùng Mạnh Hà - Quản lý dự án tối ưu hóa IDC, Trung tâm điều hành mạng, FPT Telecom, cho biết tại Hội thảo CNTT Xanh (Green IT) châu Á, tổ chức vào ngày 13/2, tại Hà Nội.

Tòa nhà FPT Cầu Giấy sẽ tiết kiệm được gần 500 triệu tiền điện mỗi năm nhờ áp dụng Green IT. Ảnh: C.T.

Tòa nhà FPT Cầu Giấy sẽ tiết kiệm được gần 500 triệu tiền điện mỗi năm nhờ áp dụng Green IT. Ảnh: C.T.

Đây cũng là ví dụ điển hình về ứng dụng Green IT được công bố để chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Tòa nhà FPT được chọn là một trong hai nơi thử nghiệm ứng dụng Green IT để tiết kiệm năng lượng. Tòa nhà văn phòng được đưa sử dụng từ năm 2007, với sức chứa hiện tại là 3.000 sinh viên và 300 sinh viên thực tập. Trung bình mỗi năm văn phòng tiêu thụ 5 triệu kWh điện/năm.

Kết quả khảo sát của Panasonic tiến hành vào tháng 7/2011 cho thấy, tòa nhà đang sử dụng quá nhiều điều hòa, với 3 cục làm mát nhưng cả 3 đều vận hành chưa hết công suất, thiết bị chiếu sáng không phải loại tiết kiệm năng lượng, hậu quả là tiêu thụ quá nhiều điện năng,

Panasonic đã đưa ra 6 giải pháp gồm 2 nhóm: Nhóm thứ nhất có 5 giải pháp liên quan đến điều chỉnh cài đặt cho hệ thống điều hòa thống gió. Các giải pháp này không tốn chi phí và có khả năng giúp tiết kiệm được 200 triệu đồng mỗi năm tiền điện.

Giải pháp còn lại liên quan đến hệ thống chiếu sáng. Panasonic đề xuất mỗi khi bóng đèn huỳnh quang cũ hỏng cần thay, FPT nên sử dụng bóng đèn huỳnh quang tần số cao (HF).

Ban Quản lý tòa nhà FPT Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã áp dụng và điều việc tiết kiệm điện theo đề nghị của Panasonic. Trước tiên là điều chỉnh lại thời gian làm việc hệ thống điều hòa thông gió từ 7h -18h sang 7h30-17h30. Cài đặt lại nồng độ CO2 cho các tầng trong tòa nhà theo tiêu chuẩn của Nhật là 1000ppm thay vì 250ppm như trước kia. Đồng thời cài đặt nhiệt độ AHU và PAU cho các tầng từ 24 độ thành 25.5 độ.

Ngoài ra, tòa nhà FPT Cầu Giấy cũng tiết giảm tối đa việc thắp sáng vào các khu vực công cộng như hành lang và khu vực thang máy hai bên.

Cũng nhờ Green IT mà Data Center của FPT Telecom sẽ giảm được lượng điện năng tiêu thụ và có thể tiết kiệm được 300 triệu đồng chi phí cho tiền điện. Ảnh: S.T.

Cũng nhờ Green IT mà Data Center của FPT Telecom sẽ giảm được lượng điện năng tiêu thụ và có thể tiết kiệm được 300 triệu đồng chi phí cho tiền điện. Ảnh: S.T.

Theo Panasonic, với Green IT, FPT có thể cắt giảm 341.200 kWh lượng điện tiêu thụ, trong đó điều hòa không khí giảm 144.100 kWh và chiếu sáng giảm 197.100 kWh, quy ra tiền mặt thì cắt giảm được gần 500 triệu đồng/năm tiền điện. Chưa kể sẽ cắt giảm được 192,2 tấn khí thải CO2/năm.

“Việc thay đổi hệ thống thông gió và chiếu sáng, dự kiến FPT phải đầu tư khoảng hơn 1,1 tỷ đồng, song với khả năng tiết kiệm tới 500 triệu đồng/năm kể trên thì chỉ sau 2,4 năm là có thể hoàn trả chi phí đầu tư này”, anhTrung phân tích.

Điển hình thứ hai là ứng dụng Green IT tại Trung tâm Dữ liệu của Công ty Viễn thông Quốc tế FPT (FTI, thuộc FPT Telecom). Hai công ty của Nhật Bản là IDC Frontier, NEC đã tiến hành khảo sát Data Center và khu vực văn phòng tại FPT Telecom.

IDC Frontier đã sử dụng phần mềm giả lập, tính toán và đưa ra báo cáo hết sức chi tiết về hệ thống điều hòa trong Data Center của FPT Telecom. Còn NEC phân tích việc sử dụng điện văn phòng (chiếu sáng, thiết bị IT) và đưa ra đề xuất về việc sử dụng phần mềm tiết kiệm năng lượng và việc lập kế hoạch chi tiết cắt giảm điện năng tiêu thụ.

Báo cáo của IDC Frontier chỉ ra FTI đã sử dụng quá nhiều máy điều hòa, dùng tới 5 máy trong khi chỉ cần 1 máy; nhiệt độ máy chủ quá lạnh (18độ) nhưng không cách nhiệt được mặt trước và mặt sau tủ rack, khiến không khí nóng thải ra từ máy chủ và hệ thống mạng bị quay vòng, làm cho một số chỗ trong tủ rack bị nóng lên tới hơn 35 độ.

Nhờ sự tư vấn của IDC Frontier, FTI đã sử dụng tấm chắn Blanking Panel (được gắn vào mặt trước của tủ rack nhằm che các khoảng trống trong tủ) và điều chỉnh số lượng máy điều hòa không khí để cắt giảm lượng điện tiêu thụ. Uớc tính, FTI sẽ giảm được lượng điện tiêu thụ mỗi năm khoảng 255.000 kWh, đồng thời giảm 140 tấn CO2, tương đương tiết kiệm được 300 triệu đồng.

“FTI sẽ cắt giảm tới 40% điện năng tiêu thụ cho hệ thống điều hòa nhờ ứng dụng Green IT, song hiện mới chỉ cắt giảm được khoảng 20%, do trong quá trình triển khai có một số khó khăn liên quan tới thiết kế cũ của trung tâm dữ liệu”, anh Hà nói. Mặc dù vậy anh vẫn đánh giá Green IT có khả năng giúp doanh nghiệp tiết kiệm khá nhiều chi phí bởi đầu tư cho các tấm panel thấp hơn nhiều so với chi phí phải trả cho việc tiêu hao điện năng; mặt khác sẽ nâng cao tính dự phòng và an toàn cho hệ thống trung tâm dữ liệu.

Hiện FPT Telecom cũng đang xây dựng các quy trình, quy định về việc tiết kiệm điện trong văn phòng như đề xuất của NEC.

Theo anh Hà, trong năm nay, FPT Telecom sẽ mở rộng Data Center tại Cầu Giấy và công ty sẽ áp dụng triệt để ngay từ đầu các giải pháp tiết kiệm năng lượng của IDC Frontier, nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.

Trong ngày 14/2, đoàn chuyên gia của Nhật Bản sẽ đến tòa nhà FPT Cầu Giấy để xem việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm của tòa nhà.

Chương trình Hội thảo CNNT xanh do Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) và Hiệp hội CNTT và Điện tử Nhật Bản (JEITA) phối hợp với Bộ TT&TT (MIC) và Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) tổ chức.

Trong năm nay, đã có 3 công ty Nhật Bản thực hiện kiểm toán năng lượng ở các trung tâm dữ liệu, văn phòng và các trường đại học tại Việt Nam.

Hội thảo CNTT xanh cho châu Á báo cáo cụ thể nội dung kiểm toán năng lượng đã nỗ lực thực hiện tại địa phương, kết quả và các chính sách cải thiện cho công cuộc bảo toàn năng lượng, song song đó giới thiệu những nỗ lực xúc tiến ngành IT xanh ở Nhật Bản và các quốc gia khác, cũng như hỗ trợ xúc tiến IT xanh ở khu vực châu Á.

Lâm Thao

Ý kiến

()