Chúng ta

Microsoft yêu cầu tổ chức mọi sự kiện bằng hình thức trực tuyến

Thứ năm, 9/4/2020 | 11:25 GMT+7

‘Gã khổng lồ’ Mỹ chính thức công bố với các đối tác rằng hãng sẽ tổ chức hoặc tham gia các sự kiện bên trong cũng như bên ngoài qua hình thức trực tuyến, kỹ thuật số cho đến năm 2021.

Blommberg dẫn một email được gửi tới các đối tác, Microsoft cho biết những trở ngại do đại dịch Covid-19 gây ra là động lực đằng sau quyết định này.

"Trước những thách thức do Covid-19 mang đến, Microsoft đã theo dõi chặt chẽ tình hình [dịch] đang bùng phát trên toàn cầu và đánh giá lại chiến lược tổ chức các sự kiện trực tiếp của toàn tập đoàn", Microsoft cho biết trong email. "Là một hãng công nghệ, Microsoft lần đầu đưa ra quyết định chuyển tất cả các sự kiện bên ngoài và bên trong tập đoàn sang trải nghiệm kỹ thuật số cho đến tháng 7/2021".

2020-04-09-112030-1857-1586406206.png

Microsoft sẽ tổ chức mọi sự kiện bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, quyết định chỉ sử dụng hình thức họp trực tuyến kỹ thuật số cho đến nửa năm sau sẽ ảnh hưởng đến sự tham dự của Microsoft tại các sự kiện công nghệ lớn như Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES), một trong những sự kiện công nghệ thường niên lớn nhất trên thế giới.

Quyết định của Microsoft cũng bao gồm các hội nghị lớn như Microsoft Ignite, dự kiến diễn ra vào tháng 9 và đóng vai trò là bàn đạp cho các nhà phát triển và các chuyên gia công nghệ thông tin khác.

Trước đó, Microsoft đã tuyên bố hủy bỏ hội nghị các nhà phát triển Build cũng như hội nghị Inspire dự kiến vào tháng 7, thường thu hút khoảng 40.000 người tham dự.

>> Chủ tịch FPT: ‘Cú hích Covid-19 thúc đẩy chuyển đổi số nhanh chưa từng có’

Hồng Đào

Ý kiến

()