Chúng ta

FPT trao đổi hợp tác chuyển đổi số và giáo dục với Nghệ An

Thứ ba, 22/8/2023 | 09:56 GMT+7

Lãnh đạo Tập đoàn FPT vừa có buổi trao đổi về xu thế, định hướng chuyển đổi số với Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An vào ngày 21/8.

Tham dự buổi làm việc, về phía Tập đoàn FPT có: anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn, cùng đại diện công ty thành viên, ban chức năng tập đoàn. Về phía UBND tỉnh Nghệ An có: ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các sở, ngành thuộc UBND tỉnh.

-4328-1692672521.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh Phạm Bằng (Báo Nghệ An)

Mở đầu buổi làm việc, Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa bày tỏ mong muốn hợp tác cùng Nghệ An phát triển theo hai hướng: Giáo dục và Chuyển đổi số để tỉnh phát triển bền vững trong tương lai. Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa chia sẻ, FPT mong muốn xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao tại Nghệ An để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Về hợp tác chuyển đổi số, FPT sẽ tư vấn tỉnh đi theo đề án 06 của Chính phủ và xây dựng hạ tầng thông tin dùng chung.

“FPT có kinh nghiệm làm việc với tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ mang các kinh nghiệm FPT có được từ nước ngoài để xây dựng chiến lược chuyển đổi số khác biệt cho các địa phương như Nghệ An. Điểm khác biệt trong tư vấn chuyển đổi số của FPT là lấy dữ liệu làm gốc, để lãnh đạo ra quyết định tốt hơn, đội ngũ chuyên viên, CBNV tiết kiệm thời gian làm việc”, Tổng giám đốc FPT nói.

-5112-1692672521.jpg

Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa chia sẻ về mong muốn hợp tác cùng Nghệ An phát triển theo hai hướng: Giáo dục và Chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện Tổ chức Giáo dục FPT đề xuất lãnh đạo tỉnh hỗ trợ trong quá trình FPT hợp tác về lĩnh vực giáo dục tại tỉnh Nghệ An. Tổ chức Giáo dục FPT sẽ mang lại cho người học kỹ năng và phẩm chất như: Sáng tạo và am hiểu công nghệ; Tự lập; Nhân văn; Công dân toàn cầu vẫn giữ được bản sắc Việt Nam; Cảm nhận và kiến tạo hạnh phúc. Tổ chức giáo dục FPT sẽ xây dựng chương trình học theo định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là mảng Công nghệ thông tin cho địa phương.

Bên cạnh đó, ở lĩnh vực Chính quyền số, đại diện FPT trình bày cách tiếp cận, tổ chức, chia sẻ kinh nghiệm kết quả triển khai Chuyển đổi số với các tỉnh thành trên cả nước. Từ đó, FPT mong muốn đồng hành cùng Nghệ An chuyển đổi số ở các mảng: Chuyển đổi số chính quyền; Chuyển đổi số trong y tế. Đặc biệt, FPT có các giải pháp như: Thanh toán không tiền mặt; Giải pháp chính quyền số, Y tế số; Các nền tảng chia sẻ dữ liệu… giúp cuộc sống của người dân đơn giản và hạnh phúc hơn. Ngoài ra, FPT cũng xây dựng chương trình đào tạo để nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho CBNV, thanh niên - đội ngũ nòng cốt tham gia công cuộc chuyển đổi số tại Nghệ An.

Kết thúc buổi làm việc, Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: “Cách đặt vấn đề của FPT phù hợp với mục tiêu phát triển của Nghệ An - trở thành trung tâm của Bắc Trung Bộ ở một số lĩnh vực: Giáo dục Đào tạo và Công nghệ cao. Thực tế Nghệ An có nhiều khó khăn, địa hình miền núi với người dân là người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, những năm gần đây Nghệ An tích cực phát triển, thu hút đầu tư để vượt qua khó khăn. Năm 2022, Nghệ An lọt top 10 địa phương thu hút đầu tư nhiều nhất cả nước. Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 890 triệu USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố cả nước. Tuy nhiên, lực lượng lao động phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư còn thiếu”. Bên cạnh đó, Lãnh đạo tỉnh cũng rất quan tâm đến chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và ủng hộ cách tiếp cận của FPT. Chủ tịch UBND tỉnh giao lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông tìm ra các mô hình phù hợp với điều kiện của tỉnh và FPT.

-5786-1692672521.jpg

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại sự kiện. Ảnh Phạm Bằng

Được sự ủng hộ của Chính phủ, lãnh đạo các tỉnh thành trong cả nước, trong năm qua, FPT đã xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với 30 tỉnh, thành và đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho gần hàng vạn cán bộ lãnh đạo các cấp của các địa phương trên toàn quốc.

Thành lập năm 1988, Tập đoàn FPT khai mở những con đường chưa từng có dấu chân với nguồn vốn là tinh thần sáng tạo, tiên phong. Sau 35 năm, FPT là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 60.000 nhân sự, 290 văn phòng tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoạt động trong 3 lĩnh vực Công nghệ - Viễn thông - Giáo dục. FPT được hàng chục triệu khách hàng trên phạm vi toàn cầu ghi nhận, đạt nhiều thành tựu. Đặt sứ mệnh “Kiến tạo Hạnh phúc” mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bằng công nghệ, FPT sẽ nỗ lực xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số hạnh phúc.

Nha Trang

Ý kiến

()