Hơn 20 năm hoạt động, Bảo tàng Bình Phước (hiện thuộc tỉnh Đồng Nai) đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày tuyên truyền. Đến thời điểm hiện tại, bảo tàng đang lưu trữ trên 15.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu liên quan đến lịch sử văn hóa của địa phương và quốc gia.
![]() |
| Tham quan không gian trưng bày bảo tàng 3D tại địa chỉ: https://baotang3d.binhphuoc.gov.vn/. |
Trước đó (tháng 2/2025), với mục tiêu chuyển tải các hiện vật tại bảo tàng từ dạng vật lý sang dạng kỹ thuật số giúp khách tham quan tìm hiểu, tiếp cận các hiện vật sinh động hơn, góp phần đưa lịch sử, văn hóa, vùng đất Bình Phước trở nên gần gũi hơn với công chúng. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh, Tập đoàn FPT triển khai xây dựng Hệ thống bảo tàng 3D. Hệ thống ứng dụng công nghệ thông minh để hình thành không gian trưng bày 3D trực tuyến, đáp ứng tốt nhất việc tham quan trải nghiệm theo hướng hiện đại, phục vụ du khách từ xa trên môi trường số.
Yêu cầu đặt ra là không chỉ chụp ảnh, quay phim, mà phải xây dựng một hệ sinh thái có khả năng tạo ra bản sao số chính xác, kết nối vào kho dữ liệu văn hóa địa phương và sẵn sàng liên thông với hệ thống dữ liệu quốc gia trong tương lai - đúng với định hướng phát triển chính quyền số, xã hội số được nêu tại Nghị quyết 57.
![]() |
Chỉ 3 tháng triển khai, hơn 4.700 hiện vật được “lên số”. Từ tháng 5, Bảo tàng Bình Phước phiên bản số hóa do FPT triển khai đã chính thức lên sóng. Với liên kết “baotang3d.binhphuoc.gov.vn”, người dân, du khách dù ở bất cứ đâu cũng có thể truy cập tham quan, tìm hiểu sâu hơn các di sản văn hóa được trưng bày, triển lãm tại bảo tàng một cách dễ dàng, sinh động, hấp dẫn. Đây được xem là xu thế mới, không chỉ giúp thu hút khách tham quan mà còn góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức của công chúng về lịch sử, văn hóa của địa phương, dân tộc.
Sản phẩm được FPT phát triển hoàn toàn, làm chủ từ thiết kế đến công nghệ, dựa trên các nền tảng công nghệ lõi như .NET Core, Python, React và Pannellum… Sản phẩm đảm bảo tính bảo mật cao, đồng thời có khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng tốt các nhu cầu phát triển trong tương lai.
Hệ thống được xây dựng không đơn thuần là “chụp lại” hiện vật, mà là tạo nên một kho dữ liệu số, một hệ thống quản lý chuyên biệt cho ngành văn hóa - có thể quản lý, lưu trữ, tra cứu, kiểm kê, nghiên cứu, và đặc biệt là trình diễn bảo tàng trực tuyến.
Dự án số hóa Bảo tàng Bình Phước không chỉ cho thấy hiệu quả thực tế, mà còn là mô hình khả thi để nhân rộng tại nhiều địa phương khác. Việc FPT làm chủ toàn bộ công nghệ giúp giải pháp triển khai nhanh, không phụ thuộc bên thứ ba, dễ tích hợp và bảo trì.
N.L


Ý kiến
()