Chúng ta

Chủ tịch FPT làm diễn giả tại Diễn đàn quốc gia về Doanh nghiệp công nghệ số

Thứ ba, 22/12/2020 | 17:53 GMT+7

Anh Trương Gia Bình sẽ tham gia phiên thảo luận tại diễn đàn lớn nhất trong năm dành cho các doanh nghiệp công nghệ số, cộng đồng nghiên cứu phát triển công nghệ, các nhà quản lý và đầu tư. Sự kiện do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ hai sẽ diễn ra ngày mai (23/12) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với khoảng 1.000 đại biểu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, cùng đại diện các ban, bộ ngành, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia trong và ngoài nước.

Với chủ đề "Doanh nghiệp công nghệ số - Động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam", sự kiện sẽ điểm lại những thành tựu về công nghệ số Việt Nam đã đạt được, đặc biệt sau năm đầu thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Bên cạnh đó là giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cùng các bài học thực tiễn từ doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây được xem là không gian mở để Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp, startup, quỹ đầu tư... nhìn lại các thành tựu, cùng bàn về chiến lược cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Với cương vị Chủ tịch FPT - một trong số những tập đoàn tiên phong chuyển đổi số và dẫn dắt xu hướng số hóa cho các doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam thời gian qua, anh Trương Gia Bình sẽ mang đến diễn đàn nhiều thông tin quý báu từ chính người trong cuộc. "FPT sẽ chia sẻ câu chuyện của doanh nghiệp công nghệ số trưởng thành; từ kinh nghiệm nghiên cứu làm chủ công nghệ số, đến việc phát triển thành công các nền tảng, giải pháp công nghệ Make in Viet Nam, ứng dụng rộng rãi và được ghi nhận trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp cho Chính phủ để thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp công nghệ số, quốc gia số", anh Bình cho biết.

Anh Bình sẽ cùng đại diện Be Group, TPBank, Base.vn... kể lại con đường phát triển "Make in Viet Nam" qua các câu chuyện thực tiễn, qua đó thể hiện vai trò huyết mạch của doanh nghiệp trong hành trình này.

rsz-son-7798-8432-1608629847.jpg

Anh Trương Gia Bình phát biểu khai mạc Vietnam DX Day 2020.

Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số kéo dài một ngày, gồm hai phiên. Phiên buổi sáng sẽ tổng kết những thành tựu về công nghệ số, cuộc cách mạng mà "Make in Vietnam" đã làm được. Chặng đường để trưởng thành, vượt khó, "hái quả ngọt" từ chuyển đổi số sẽ được chính những doanh nghiệp công nghệ chia sẻ tại diễn đàn. Các chuyên gia quốc tế cũng sẽ có mặt để đem đến những bài học kinh nghiệm từ nước bạn.

Hai phiên buổi chiều sẽ xoay quanh giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số từ các thành phần khác nhau như hệ sinh thái doanh nghiệp, "Global tech firm", khung pháp lý, nhà đầu tư... Trong đó, doanh nghiệp công nghệ số sẽ có vai trò dẫn dắt, mang sứ mệnh đặc biệt quan trọng trong việc tham gia xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế, xã hội số.

Cũng tại diễn đàn năm nay, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng "Sản phẩm Make in Viet Nam" với 5 hạng mục: nền tảng số, sản phẩm số, giải pháp công nghệ số, thu hẹp khoảng cách số và sản phẩm số tiềm năng nhất. Các hoạt động bên lề như triển lãm, tương tác sản phẩm công nghệ số cũng sẽ diễn ra song song.

Cụm từ "Make in Viet Nam" được Bộ Thông tin và Truyền thông lần đầu chia sẻ tại Diễn đàn Công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam - Myanmar với chủ đề "Chuyển đổi số trong Chính phủ" vào tháng 12/2018. Theo đó, "Make in Viet Nam" - "Làm tại Việt Nam" nhấn mạnh tính chủ động, sáng tạo, thiết kế, tích hợp sản phẩm tại Việt Nam và phát triển, đóng góp vào công nghệ, phát triển cộng đồng công nghệ.

Trước đó, Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019 cũng gây chú ý bởi thông điệp "Make in Viet Nam", thu hút hơn 1.000 khách mời trong nước và quốc tế.

Hoa Hạ

Ý kiến

()