Chúng ta

Anh Vũ Hồng Chiên làm Giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn

Thứ tư, 20/1/2021 | 17:30 GMT+7

Phần mềm FPT vừa ra mắt Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (QAI) tại Quy Nhơn, với mục tiêu biến thành phố biển miền Trung trở thành thủ phủ AI hàng đầu của khu vực và thế giới.

Tại sự kiện tổng kết FPT Software Quy Nhơn, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn (QAI), đơn vị cấp FSU của nhà Phần mềm, cũng chính thức được ra mắt. Trung tâm quy tụ khoảng 70 chuyên gia về trí tuệ nhân tạo do anh Vũ Hồng Chiên làm Giám đốc, có nhiệm vụ triển khai dự án AICamp (chương trình tuyển dụng tài năng; lựa chọn những ứng viên trẻ sáng giá, được đào tạo, trải nghiệm, tham gia vào các dự án Dữ liệu/Trí tuệ nhân tạo (Data/AI) thực tế); tập trung kết nối, thu hút các dự án lớn triển khai tại Quy Nhơn.

qai-vu-hong-chien-1160-1611138656.jpg

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn (QAI) Vũ Hồng Chiên chia sẻ định hướng trong sự kiện ra mắt đơn vị cấp FSU của FPT Software. Anh Chiên là thành viên Top 13 FPT Under 35 năm 2017. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, việc thành lập Trung tâm còn giúp đảm bảo xây dựng và phát triển nguồn lực, tiên phong trong việc thúc đẩy và triển khai các dự án chuyển đổi số. Đơn vị mới của nhà Phần mềm hướng đến mục tiêu xa hơn là thủ phủ AI của khu vực và thế giới.

Trong năm 2021, QAI đặt ra mục tiêu hoàn thành các dự án với chất lượng hoàn hảo. Riêng về mảng sản phẩm/giải pháp đóng gói, trung tâm quyết tâm chinh phục mục tiêu đạt doanh thu ít nhất 500.000 USD. Để nâng cao chất lượng dự án, QAI dự kiến đón 10 chuyên gia quốc tế song song với việc tiếp tục phát triển về nguồn lực. Hiện tại, QAI đang nắm trong tay nhiều sản phẩm/giải pháp chất lượng như: akaFocus, akaFarm, akaAIME… sẵn sàng để chinh phục những khách hàng khó tính nhất tại các thị trường khác nhau.

Giám đốc Trung tâm Vũ Hồng Chiên nhấn mạnh 2021 sẽ là năm bước ngoặt để đơn vị thực sự trưởng thành, trở thành trung tâm phát triển AI mạnh nhất của nhà Phần mềm. Anh tin tưởng QAI sẽ là đầu cầu tin cậy ‘hút’ mọi dự án về trí tuệ nhân tạo. Hướng đến mục tiêu lớn năm 2023-2024, QAI sẽ trở thành trung tâm AI lớn nhất khu vực ASEAN và đến năm 2025 vươn mình thành trung tâm AI tầm cỡ thế giới.

Trong lễ tổng kết FPT Software Quy Nhơn diễn ra ngày 16/1, chương trình vinh danh “FPT Software Quy Nhơn Awards - Cánh buồm chinh phục thử thách” được tổ chức trang trọng, thu hút hơn 300 CBNV nhà Phần mềm tham dự. Nhìn lại năm 2020 với ảnh hưởng của đại dịch Covid, Giám đốc Phần mềm Quy Nhơn Vũ Văn Đông đánh giá, đơn vị không những không suy thoái mà còn có những bước tiến vững chắc, những thành quả đáng tự hào. 

fso-quy-nhon-7158-1611138656.jpg

FPT Software Quy Nhơn vinh danh cá nhân xuất sắc năm 2020. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, năm 2020, FPT Software Quy Nhơn sở hữu hơn 230 chuyên gia trí tuệ nhân tạo và kỹ sư, trong đó phần lớn là nguồn lực tại chỗ, đã triển khai thành công nhiều dự án lớn về AI, được đối tác quốc tế đánh giá cao. Doanh thu năm 2020 đạt khoảng 4 triệu USD. Anh Đông khẳng định quyết tâm của ban lãnh đạo trong việc đưa Phần mềm Quy Nhơn trở lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong khuôn khổ chương trình, Phần mềm Quy Nhơn cũng vinh danh những tập thể, cá nhân đại diện cho tinh thần máu lửa, nhiệt huyết, có những đóng góp xuất sắc trong năm 2020 cho thành công chung của đơn vị. Chương trình cũng chứng kiến lễ ký kết hợp tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực với Đại học Trực tuyến FUNiX, nhằm mục tiêu xây dựng đơn vị thành Trung tâm AI tầm cỡ.

Nhận định về những giá trị mà doanh nghiệp mang lại, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Trần Kim Kha khẳng định tỉnh nhà luôn dành sự ủng hộ rất lớn cho FPT Software Quy Nhơn. “Công nghệ cao vẫn tiếp tục là hướng đầu tư tập trung, mũi nhọn để phát triển kinh tế Bình Định mà trong đó FPT Software Quy Nhơn là đơn vị tiên phong”.

Với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 35-45%, kết hợp với đầu tư xây dựng trung tâm trí tuệ nhân tạo - đô thị phụ trợ tại Quy Nhơn, FPT Software Quy Nhơn định hướng trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo lớn nhất khu vực miền Trung và cả nước.

Anh Vũ Hồng Chiên, sinh năm 1983, trở thành FPT Under 35 năm 2017 khi đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng FQC, Ban Đảm bảo Chất lượng FPT Software. Sau đó, anh đảm nhận chức danh Giám đốc Công nghệ (CTO) của Công ty TNHH Dịch vụ Xử lý Số FPT (FPT DPS) trước khi được bổ nhiệm là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn.

>>Trung tâm FPT Software Quy Nhơn mở ra cơ hội cho ngành AI Việt Nam

Nguyễn Huy

Ý kiến

()