Chúng ta

Chủ tịch FPT chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số với tỉnh Hà Nam

Thứ năm, 30/3/2023 | 16:31 GMT+7

Sáng nay (ngày 30/3), FPT và UBND tỉnh Hà Nam vừa phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp của tỉnh.

Chương trình nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa FPT và tỉnh ký kết vào tháng 4/2022. Dự hội nghị có đồng chí Trương Quốc Huy - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Hội nghị cũng được truyền trực tuyến tới 500 đại biểu tại các huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

-1470-1680165825.jpg

Hội nghị thu hút đông đảo lãnh đạo tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy khẳng định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu của sự phát triển, không có cá nhân nào, doanh nghiệp nào, tổ chức nào hoặc cơ quan, địa phương nào nằm ngoài xu thế này.

Thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ, kết quả cấp thẻ căn cước công dân đứng thứ nhất toàn quốc, đứng thứ hai về kích hoạt tài khoản định danh điện tử; số hóa tàng thư hồ sơ hộ khẩu, hoàn thành đạt 98,2%; triển khai hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06; triển khai thí điểm 2 dịch vụ công liên thông: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng…

-8569-1680165825.jpg

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025 giữa UBND tỉnh Hà Nam và Tập đoàn FPT, kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại các địa phương của FPT, tỉnh Hà Nam mong muốn Tập đoàn chia sẻ, định hướng giới thiệu sản phẩm, hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực của chuyển đổi số để tỉnh có bước phát triển đột phá trên các lĩnh vực (y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, an sinh xã hội và một số lĩnh vực quan trọng khác...). Tạo điều kiện cho tỉnh tham quan, tiếp cận, tìm hiểu những ứng dụng, công nghệ mới, hiện đại nhằm đầu tư, triển khai công nghệ số hiệu quả, phù hợp với tình hình tại địa phương.

Tại khóa bồi dưỡng, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã chia sẻ về vận dụng nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số.

-5779-1680165825.jpg

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số tại hội nghị

Anh Bình nhấn mạnh, nghệ thuật chiến tranh nhân dân là chiến tranh tổng lực, trên nhiều mặt trận… mục đích cuộc chiến phải vì người dân, tất cả cần sự dấn thân, hy sinh, nỗ lực sáng tạo để vượt qua các thách thức. Mỗi người tham gia cuộc chiến phải có cách đánh của riêng mình, làm đúng trách nhiệm của mình.

Theo Chủ tịch FPT, cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ 4 là một thách thức, một cơ hội: "Việt Nam đã chậm chân trong các 'chuyến tàu' cách mạng trước đây. Giờ đây, chúng ta phải vươn lên, thay đổi cách sống, làm việc, giao tiếp, nâng cao giao tiếp lao động. Công nghệ thông tin, dữ liệu sẽ giải được nhiều bài toán con người không thể giải. Đồng thời, nếu tập hợp đủ dữ liệu, rất nhiều việc chúng ta tiết kiệm có thể tiết kiệm 90% thời gian, 60% chi phí". Anh khẳng định, nếu không chuyển đổi số các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ rời Việt Nam, "chúng ta sẽ thành bãi rác công nghiệp của thế giới".

-3050-1680165825.jpg
 

"Phải làm sao để người dân thấy chuyển đổi số là niềm vui, là ngày lễ… giống như thanh niên đi xung kích, học hiểu rồi đi 'vận động cách mạng' cho những người khác", anh Bình chia sẻ về nghệ thuật áp dụng chuyển đổi số từ nghệ thuật chiến tranh nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch FPT cũng cho biết, chuyển đổi số cần lan tỏa thành văn hóa số, văn hóa chia sẻ. Anh đúc gọn trong 3H (Heart - Head - Hand) và 3C (Community - cộng đồng, Communication - đối thoại, Content - nội dung). Điều đó đồng nghĩa, chuyển đổi số cần chia sẻ, cần quan tâm tới cộng đồng, cần bắt tay vào làm ngay, làm từ những việc dễ trước. “Chuyển đổi số là con đường không thể không làm, ta làm vì trách nhiệm xương máu với cha ông chúng ta, chúng ta làm vì đất nước, nhân đân mình. Chuyển đổi số giúp bảo vệ tính mạng người dân , doanh nghiệp, bảo vệ cuộc sống an bình”, anh Bình nhấn mạnh.

Trần Huấn

Ý kiến

()