Chúng ta

FPT DPS ‘lỡ hẹn’ trận chung kết DIT Cup sau màn luân lưu cân não

Thứ sáu, 16/10/2020 | 16:23 GMT+7

Kết thúc với tỉ số hoà 2-2, FPT DPS và HTV buộc phải phân định tấm vé chung kết SeriB giải DIT Cup ở loạt penalty đầy may rủi.

Tối 15/10, loạt trận bán kết SeriB giải bóng đá DIT Cup diễn ra căng thẳng trên sân vận động Massda (toà nhà FPT, Khu công nghiệp An Đồn). FPT DPS, đại diện còn lại của nhà Phần mềm, sẽ có cuộc trạm trán đội HTV cạnh tranh tấm vé đầu tiên vào chơi chung kết. Trong một ngày hiếm hoi sân Massda tạnh ráo, cả hai đội bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, thế trận giằng co được thể hiện rõ ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ngay ở phút thứ 2. Thủ môn Bùi Duy Hai bên phía HTV đã có một pha xử lí lóng ngóng, bóng vô tình vượt ngoài tầm với rồi đi vào lưới. Tỉ số 1- 0 được mở cho các cầu thủ DPS.

dps1-8152-1602837909.jpg

Bàn thắng ngay ở phút thứ 2 khiến DPS tự tin áp đặt thế trận lên HTV.

Một bàn thắng từ “trên trời rơi xuống” khiến tinh thần DPS dâng lên rất cao. Họ thi đấu rất tự tin, chủ động cầm bóng và thực hiện những pha phản công sắc bén. Dù đang bị dẫn trước, song HTV vẫn không thể triển khai thế trận tấn công. Bóng chủ yếu được lăn giữa sân hoặc dựa vào một vài tính huống đột phá cá nhân nhưng vẫn không thể làm rung lưới DPS. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.

Sang hiệp 2, cục diện trận đấu không có nhiều thay đổi. Phút 28, cầu thủ số 10 Nguyễn Hoài Sơn bên phía DPS đón đường chuyền “dọn cỗ” của đồng đội, khéo léo loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, cú sút đầu tiền của cầu thủ này đã bị thủ môn ngăn cản, bóng bật ra phía trước. Nhanh như cắt, Hoài Sơn tung chân đá bồi, đưa bóng nằm gọn trong lưới HTV. 2-0 nghiêng về DPS.

dps2-3583-1602837909.jpg

Tỉ số hoà 2-2 buộc 2 đội phải giải quyết thắng, thua trên chấm 11m.

Tuy nhiên, DPS có dấu hiệu xuống sức. Những pha truy cản, đánh chặn từ xa không còn “dũng mãnh” như ở hiệp 1. Ngược lại, HTV càng chơi càng cho thấy rõ quyết tâm chiến thắng. Phút thứ 45, cầu thủ Trần Ngọc Hà tận dụng sơ hở của hậu vệ DPS, chớp thời cơ ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số còn 1-2. Lúc này, cách biệt chỉ còn 1 bàn. HTV dồn đội hình lên tấn công. Ở phút cuối cùng của trận đấu, HTV bất ngờ có bàn thắng quân bình tỉ số. Với kết quả hoà 2- 2, cả hai đội buộc phải phân định thắng, thua trên chấm penalty cân não.

Trong một ngày kém may mắn, DPS đá hỏng 2 quả liên tiếp, trong khi HTV cho thấy sự chính xác tuyệt đối mỗi pha dứt điểm. Chung cuộc, HTV ghi tên mình vào trận chung kết SeriB với tỉ số 4-1 ở loạt penalty.

Trận chung kết ở SeriA và SeriB giải bóng đá DIP Cup dự kiến sẽ được tổ chức trên sân Massda vào chiều ngày 17/10. Hai đại điện nhà Phần mềm là FPT Software Đà Nẵng và FPT DPS sẽ góp mặt ở loạt luân lưu tranh hạng ba.

DIT Cup 2020 là giải bóng dành cho các lập trình viên của các công ty CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng. Giải quy tụ 8 đội bóng, chính thức khai mạc vào 17h ngày 18/7 tại sân vận động Tòa nhà FPT, Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà. Năm nay, hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập, FPT Software Đà Nẵng đăng cai tổ chức, tài trợ toàn bộ kinh phí dành cho giải đấu.

Theo đó, 8 công ty sẽ tham gia thi đấu gồm: ST-United (STU), Hybrid Technologies (HTV), Liên quân EST ROUGE & NALS (ERT), Liên quân Minori & Madison (M&M), EVA Solution Business Consultancy (SBC), D-Soft và 2 đội bóng đại diện của nhà F gồm: FPT Software Đà Nẵng (FSO), FPT DPS (DPS).

>>FPT Software Đà Nẵng tài trợ toàn bộ kinh phí giải DIT Cup 2020

Nguyễn Huy

Ý kiến

()