Chúng ta

ĐH FPT mở câu lạc bộ bắn nỏ 'độc nhất vô nhị'

Thứ tư, 9/3/2016 | 18:11 GMT+7

Với ý tưởng rèn luyện sức khỏe thể lực toàn diện cho sinh viên từ môn thể thao dân tộc, ĐH FPT đã ra mắt CLB bắn nỏ vào sáng nay (ngày 9/3) tại cơ sở Hòa Lạc, Hà Nội.

<p style="text-align:justify;"> Bác Lâm Văn Lập ở Lào Cai được ĐH FPT mời về làm huấn luyện viên hướng dẫn cho các thành viên đầu tiên của CLB bắn nỏ của trường. Bác Lập (sinh năm 1964) làm nghề tự do nhưng rất yêu thích môn bắn nỏ. Kinh nghiệm 20 năm chơi môn thể thao này, bác từng dẫn đoàn học sinh tỉnh Lào Cai tham gia Hội khỏe phù đổng và nhận được rất nhiều giải thưởng. </p>

Bác Lâm Văn Lập ở Lào Cai được ĐH FPT mời về làm huấn luyện viên hướng dẫn cho các thành viên đầu tiên của CLB bắn nỏ của trường. Bác Lập (sinh năm 1964) làm nghề tự do nhưng rất yêu thích môn bắn nỏ. Kinh nghiệm 20 năm chơi môn thể thao này, bác từng dẫn đoàn học sinh tỉnh Lào Cai tham gia Hội khỏe phù đổng và nhận được rất nhiều giải thưởng. 

<p style="text-align:justify;"> Ngay tại sân trường ĐH FPT Hòa Lạc, sự xuất hiện của bác Lập với cây nỏ trên tay đã gây được sự chú ý của sinh viên. Bác Lập giới thiệu cây nỏ và cách chơi môn thể thao này. Nỏ gồm các bộ phận: thân nỏ làm từ gỗ sến, cánh lấy từ cây luồng, dây, cần đẩy và nỏ. Bác phải mất khoảng 10 ngày liên tiếp để làm nên một cây nỏ. Tuy nhiên, công đoạn chuẩn bị trước đó phải đến 2 năm để hấp, phơi cho thân nỏ không bị cong vênh. Để bắn nỏ, đầu tiên phải kiểm tra từng cây nỏ và nếu vênh cần nắn lại cho thẳng. </p>

Ngay tại sân trường ĐH FPT Hòa Lạc, sự xuất hiện của bác Lập với cây nỏ trên tay đã gây được sự chú ý của sinh viên. Bác Lập giới thiệu cây nỏ và cách chơi môn thể thao này. Nỏ gồm các bộ phận: thân nỏ làm từ gỗ sến, cánh lấy từ cây luồng, dây, cần đẩy và nỏ. Bác phải mất khoảng 10 ngày liên tiếp để làm nên một cây nỏ. Tuy nhiên, công đoạn chuẩn bị trước đó phải đến 2 năm để hấp, phơi cho thân nỏ không bị cong vênh. Để bắn nỏ, đầu tiên phải kiểm tra từng cây nỏ và nếu vênh cần nắn lại cho thẳng. 

<p> Việc lên dây đúng cách cũng rất quan trọng nếu không sẽ dẫn đến gây thân nỏ. Người chơi phải ngồi xuống để có trọng lực, sau đó dùng ba ngón tay kéo dây vào chốt ở giữa thân nỏ. Cuối cùng, lắp nỏ vào nòng, ngắm bắn rồi kéo cần đẩy. </p>

Việc lên dây đúng cách cũng rất quan trọng nếu không sẽ dẫn đến gây thân nỏ. Người chơi phải ngồi xuống để có trọng lực, sau đó dùng ba ngón tay kéo dây vào chốt ở giữa thân nỏ. Cuối cùng, lắp nỏ vào nòng, ngắm bắn rồi kéo cần đẩy. 

<p> Giá ngắm bắn có các con số và vạch kẻ để xác định điểm bắn. </p>

Giá ngắm bắn có các con số và vạch kẻ để xác định điểm bắn. 

<p> Bắn nỏ không như bắn súng, thân nỏ phải để ngang tầm đích bắn và cần giữ vững trọng tâm.</p>

Bắn nỏ không như bắn súng, thân nỏ phải để ngang tầm đích bắn và cần giữ vững trọng tâm.

<p> Bác Lập cũng giới thiệu hai tư thế đứng và ngồi khi bắn nỏ. </p>

Bác Lập cũng giới thiệu hai tư thế đứng và ngồi khi bắn nỏ. 

<p> Nhiều sinh viên và CBNV đã rất hào hứng tập dưới sự hướng dẫn chơi bắn nỏ của bác Lập.</p>

Nhiều sinh viên và CBNV đã rất hào hứng tập dưới sự hướng dẫn chơi bắn nỏ của bác Lập.

<p> Cũng trong buổi sáng cùng ngày, lễ ra mắt CLB bắn nỏ được tổ chức tại sân trước cổng trường ĐH FPT Hòa Lạc.</p>

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, lễ ra mắt CLB bắn nỏ được tổ chức tại sân trước cổng trường ĐH FPT Hòa Lạc.

<p> Anh Tạ Ngọc Cầu, GĐ chi nhánh Hòa Lạc, chia sẻ: "Bắn nỏ là môn thể thao độc đáo nhất gắn với truyền thuyết Mị Châu - Trọng Thủy. ĐH FPT mở CLB bắn nỏ giúp sinh viên phát triển toàn thể thể lực, trí lực và làm chủ tình thế. Hiện, ĐH FPT có nhiều CLB khác nhau như Gym, Vovinam, bóng đá và bắn nỏ sẽ được đưa vào hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên rèn luyện tinh thần thượng võ".</p>

Anh Tạ Ngọc Cầu, GĐ chi nhánh Hòa Lạc, chia sẻ: "Bắn nỏ là môn thể thao độc đáo nhất gắn với truyền thuyết Mị Châu - Trọng Thủy. ĐH FPT mở CLB bắn nỏ giúp sinh viên phát triển toàn thể thể lực, trí lực và làm chủ tình thế. Hiện, ĐH FPT có nhiều CLB khác nhau như Gym, Vovinam, bóng đá và bắn nỏ sẽ được đưa vào hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên rèn luyện tinh thần thượng võ".

<p> Anh Cầu cũng thể hiện mong muốn trong thời gian tới, bác Lập sẽ huấn luyện và hướng dẫn sinh viên khi chơi môn bắn nỏ.</p>

Anh Cầu cũng thể hiện mong muốn trong thời gian tới, bác Lập sẽ huấn luyện và hướng dẫn sinh viên khi chơi môn bắn nỏ.

<p> Từ Lào Cai lên Hà Nội, vị huấn luyện viên 20 năm kinh nghiệm cho rằng, bắn nỏ là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, độ dẻo dai, tinh mắt. Bác sẽ chung tay giúp sức, huấn luyện các sinh viên đam mê trong CLB bắn nỏ của ĐH FPT. </p>

Từ Lào Cai lên Hà Nội, vị huấn luyện viên 20 năm kinh nghiệm cho rằng, bắn nỏ là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, độ dẻo dai, tinh mắt. Bác sẽ chung tay giúp sức, huấn luyện các sinh viên đam mê trong CLB bắn nỏ của ĐH FPT. 

<p> Chị Nguyễn Hà Thành, Trưởng phòng Phát triển cá nhân PDP thuộc ĐH FPT, cho biết: "Câu lạc bộ hoạt động thử nghiệm trong vòng 3-6 tháng, sau đó sẽ mở rộng hơn".</p>

Chị Nguyễn Hà Thành, Trưởng phòng Phát triển cá nhân PDP thuộc ĐH FPT, cho biết: "Câu lạc bộ hoạt động thử nghiệm trong vòng 3-6 tháng, sau đó sẽ mở rộng hơn".

<p> Buổi chiều, bác Lập được thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà sàn của Bác. </p>

Buổi chiều, bác Lập được thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà sàn của Bác. 

<p> Lần đầu tiên ra thủ đô và được thăm Lăng Bác, bác Lập rất háo hức. "Tôi ấn tượng với phong thái giản dị của Bác Hồ. Đặc biệt, dù ngày thường nhưng có rất đông khách du lịch quốc tế thể hiện sự kính trọng Bác". </p>

Lần đầu tiên ra thủ đô và được thăm Lăng Bác, bác Lập rất háo hức. "Tôi ấn tượng với phong thái giản dị của Bác Hồ. Đặc biệt, dù ngày thường nhưng có rất đông khách du lịch quốc tế thể hiện sự kính trọng Bác". 

<p> Nếu có cơ hội, bác Lập muốn quay lại thủ đô và thăm lăng Bác thêm lần nữa. </p>

Nếu có cơ hội, bác Lập muốn quay lại thủ đô và thăm lăng Bác thêm lần nữa. 

Lưu Vân

Ý kiến

()