Chúng ta

Nữ sinh FPT đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018

Chủ nhật, 22/4/2018 | 21:07 GMT+7

Nguyễn Thị Kim Ngọc, nữ sinh năm nhất ngành Kinh doanh, ĐH Greenwich (Việt Nam), giành ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 diễn ra tối 21/4 tại Phú Quốc (Kiên Giang).

Tối 21/4, chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 diễn ra, khép lại hành trình dài tìm kiếm nhan sắc xứng đáng đại diện Việt Nam tại các cuộc thi quốc tế.

Sau các phần thi áo tắm, dạ hội, chỉ 5 cô gái được bước tiếp vào vòng thi ứng xử, gồm Nguyễn Thị Kim Ngọc (069), Phạm Ngô Bảo Ngọc (329), Nguyễn Ngọc Huyền (209), Nguyễn Phương Khánh (398), Lâm Thị Thu Hồng (316).

Câu hỏi của đạo diễn, nhà báo Nguyễn Trường Sơn, Trưởng ban giám khảo, dành cho Kim Ngọc: “Cả nước chúng ta có 12 huyện đảo, bao gồm những đảo nhỏ xa xôi. Em có thể kể tên một số huyện đảo mà em biết?”. Kim Ngọc trả lời khá run: “Em xin trả lời 12 huyện đảo từ Bắc xuống Nam mà em biết là: Vân Đồn - Cô Tô ở Quảng Ninh, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Hoàng Sa - Trường Sa và hòn đảo ngọc xinh đẹp em đang đứng tại đây là Phú Quốc”.

ngoc-fpt-2-1672-1524395884.jpg

Nguyễn Thị Kim Ngọc - người đẹp vừa giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 - sở hữu nét đẹp dịu dàng, hài hòa.

Cuối cùng, bằng câu trả lời trôi chảy, tự tin, vương miện Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 được trao cho người đẹp Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh năm 1999 đến từ Tiền Giang. Cùng với đó, danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Nguyễn Thị Ngọc Huyền (209), quê Bắc Ninh và Á hậu 2 đã gọi tên Nguyễn Phương Khánh (398), du học sinh Singapore.

Kim Ngọc, cô sinh viên 19 tuổi quê Tiền Giang, hiện là sinh viên ĐH Greenwich (Việt Nam), đăng quang hoa hậu khi còn khá trẻ nhưng gây ấn tượng cho khán giả bởi nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp.

Cùng ngắm cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018:

1q5a4850-0921533-2131-1524395884.jpg

Nguyễn Thị Kim Ngọc sinh năm 1999, quê ở Tiền Giang và đã tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Đại dương, Hoa hậu Nam Bộ...

kim-ngoc-fpt-1-8567-1524395884.jpg

Trong suốt quá trình thi, Kim Ngọc không phải thí sinh nổi bật nhất. Thậm chí, theo kết quả bình chọn công bố trên trang web chính thức của cuộc thi, số điểm cô nhận được khá thấp so với thí sinh khác. Kim Ngọc cao 1,71 m, nặng 52 kg với số đo 3 vòng là 83 - 61 - 93.

thisinhhoahaudaiduonggoicamvoi-7524-8949

Nhan sắc không quá nổi trội nhưng Nguyễn Thị Kim Ngọc sở hữu nét đẹp đằm thắm, thân hình cân đối.

Kim-ngoc-fpt-4315-1524395884.jpg

Tân Hoa hậu sở hữu nét đẹp dịu dàng, đường nét hài hoà, đậm chất Á Đông. Tuy nhiên, nhiều khán giả đánh giá vẻ đẹp của cô không nổi bật, thậm chí khá nhạt nhòa so với các hoa hậu Việt. 

375-nguyen-thi-kim-ngoc-1-1506-3500-9220

Trong suốt quá trình dự thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018, Kim Ngọc thể hiện được khả năng catwalk, trình diễn tự tin ở các vòng thi.

1q5a5517-9-0924322-2632-1524395884.jpg

Trước đêm chung kết, thí sinh này cũng vướng tranh cãi liên quan đến việc tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngay sau khi đăng quang, cô lên tiếng giải đáp vấn đề và khẳng định bằng cấp 3 của mình hoàn toàn minh bạch. Trả lời sau cuộc thi, Kim Ngọc khẳng định mình đủ điều kiện để đăng quang. Cô nói: "Tôi tin vào sự minh bạch của Ban tổ chức. Bản thân tôi đã tốt nghiệp THPT Đốc Bình Kiều, Tiền Giang. Hiện tôi là sinh viên năm nhất của ĐH Greenwich (Việt Nam), ngành Quản trị Kinh doanh".

1q5a6009-2-1-8-0923451-7627-1524395884.j

Nói về câu trả lời của tân hoa hậu, đại diện Ban tổ chức cho biết, tiêu chí chấm là chỉ cần các em kể một số biển đảo, không bắt buộc phải kể đủ 12 huyện đảo. "Tuy nhiên, trong câu trả lời bắt buộc phải có 3 huyện đảo: Phú Quốc, Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là bắt buộc, muốn kể bao nhiêu cũng được nhưng trong đáp án bắt buộc phải có 3 huyện đảo trên. Nếu kể 9 huyện đảo mà thiếu 3 cái trên thì cũng không đạt. Điều đó thể hiện rằng các em thí sinh dù nghe bất cứ thông tin gì đi chăng nữa thì đều biết rằng Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam và Phú Quốc tươi đẹp chính là nơi tổ chức Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu. Vì thế, theo đánh giá của Ban giám khảo thì câu trả lời của Kim Ngọc là đáp ứng được tiêu chí”, đại diện Ban tổ chức khẳng định.

074417timthumb-2810-1524395884.jpg

Ảnh tân hoa hậu khi mới đăng ký đi thi. Ngoài Nguyễn Thị Kim Ngọc, hai vị trí còn lại trong top 3 thuộc về Nguyễn Ngọc Huyền (Á hậu 1) và Á hậu 2 Nguyễn Phương Khánh.Chia sẻ về kết quả, Á hậu 2 Nguyễn Phương Khánh cho hay: “Em thật sự hài lòng với kết quả ngày hôm nay bởi vì Kim Ngọc là một người rất chịu khó học hỏi và em tin rằng Kim Ngọc sẽ tỏa sáng hơn nữa. Trải qua cả một hành trình thì em tin rằng ban giám khảo đã có một quyết định công tâm”.

Cách đây 3 năm, nữ sinh Đặng Thị Lệ Hằng, sinh viên FPT Polytechnic, giành ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Chi Vy

Ý kiến

()