Chúng ta

Chủ tịch FFF đột ngột tuyên bố từ chức “Khi ý tưởng của mình không được thực hiện, mọi chức vị không còn ý nghĩ”

Thứ ba, 27/2/2007 | 10:54 GMT+7

Sau cuộc họp ngày 21/3, một cuộc họp dài nhất trong lịch sử FFF (kéo dài 2h30ph), ông Bùi Quang Ngọc, Chủ tịch FFF, đã tuyên bố từ chức. Nhân sự kiện này, phóng viên báo Chúng ta đã có cuộc gặp gỡ và phỏng vấn ông.


-Xin ông cho biết lý do gì khiến ông từ chức Chủ tịch FFF?

- Cuộc họp của BCH FFF ngày 21/3 đã quyết định loại bỏ 4 đội ra khỏi giải vô địch FPT 2001 (B2VN, FIS3, Aptech 3 và FOX2) với những lý do không rõ ràng. Sau đó tôi nhận được sự thất vọng lớn lao của đại diện 4 đội. Tôi cảm thấy ý tưởng gây phong trào cho bóng đá FPT đã không được thực hiện. Một khi ý tưởng của mình không được thực hiện, mọi chức vị không còn ý nghĩa, nên tôi quyết định từ chức. Tôi đã phụ lòng nhiều thành viên của FFF.


- Vậy ý tưởng mà ông đề cập đến là gì?

- Bóng đá FPT là bóng đá nghiệp dư. Mọi thành viên FPT có khả năng hay có mong muốn đá bóng, đều được ra sân (theo định nghĩa của Cầu thủ trong Điều lệ Liên đoàn FFF). Quyền được đá bóng, môn thể thao vua, của cán bộ FPT là ý tưởng mà tôi đeo đuổi từ ngày tham gia phong trào bóng đá FPT. Cũng giống như STCo, cái hay là mọi người FPT đều cùng hát một kiểu rất FPT, ở mọi nơi, mọi lúc có thể, chứ không phải là chất giọng của mỗi người hát.


- Theo ông, quyết định của BCH FFF đã quay lưng lại với ý tưởng trên?

- Đúng vậy! Hãy cùng nhau đọc lại điều lệ FFF. Điều 1 có nói đến mục đích của FFF là“…Phát triển đông đảo các CLB, cầu thủ, CĐV trong FPT…”, “…Nâng cao sức khỏe, triệt tiêu trầm uất của cán bộ FPT…”. Đội FSI là một đội thi đấu ấn tượng trong các giải gần đây đã biến mất, mặc dù FIS muốn thừa kế đội này. Cả HITC gần 200 thanh niên mà chỉ giới hạn có 4 đội, chắc chắc sẽ có rất nhiều cầu thủ là siêu dự bị. Cái tên rất hay B2VN bị dẹp bỏ không thương tiếc. Hãy xem các cầu thủ đóng góp rất lớn cho phong trào FPT như Thành Nam, Hồng Sơn, Hùng Râu, TùngBH (cựu đội trưởng đội FOX) không có cơ hội ra sân mặc dù các anh vẫn còn ham muốn và đủ sức khỏe đá bóng. Rồi các CLB như FAF, FSU32, FPP khi mới ra đời có ai nghĩ rằng họ sẽ tồn tại lâu dài trong FFF, bây giờ là các CLB có uy tín. Đội B2VN có một số từ FSS bởi vì các cầu thủ này không có chỗ trong đội hình của các đội FSS. Biết đâu 4 đội bị loại lại có thể trở thành các đội như FSU3-2, như FAF? Tóm lại FFF đang có vấn đề, nhưng không được nhìn nhận đúng mực.

Tôi tin rằng quyết định vừa rồi đã vi phạm điều lệ FFF. Các đội chỉ bị laọi bỏ nếu như nó không đủ điều kiện, thế nhưng việc kiểm chứng chưa diễn ra cho 4 đội bị loại lần này.


- Vì sao phương án 16 đội được thông qua? Nếu là 20 đội thì Serie A và B sẽ như thế nào?

­- Cách đây 1 năm tất cả chúng tôi nói sang năm 2001 sẽ tách thành 2 serie, A và B, mỗi hạng có 8 đội (khi đó giải vô địch FPT chỉ có 12 đội). Có thể các thành viên BCH là những môn đệ trung thành của tin học, với họ các con số 8, 6, 32… mới có ý nghĩa, nên con số 20 đội bị loại bỏ, FPT đã phát triển nhanh hơn sự phát triển của FFF.

Nếu là 20 đội thì 10 đội Serie A, 10 đội Serie B là một phương án chấp nhận được.


- Thông thường ông vẫn dùng ảnh hưởng cá nhân trong BCH cũng như trong hệ thống hành chính FPT để điều hành công việc, lần này thì sao?

- Chúng tôi đã thảo luận khá lâu các phương án và QĐ bằng bỏ phiếu. Tôi tôn trọng ý kiến của thành viên khác, FFF là một tổ chức dân chủ pháp quyền.


- Hoạt động của BCH coa bị ảnh hưởng do quyết định từ chức của ông?

- Không, Tổng thư ký FFF sẽ đảm nhận công việc của tôi. Ngoài ra tôi vẫn là uỷ viên BCH. FFF là một bộ máy, nó vận hành không dựa trên các cá nhân ( có lẽ FFF là liên đoàn duy nhất trên thế giới có sổ tay ISO). Chúng ta cũng cần quen dần cách thức làm việc mà nhiều Liên đoàn đã thực hiện, các chức vị đều có thể thay thế nhanh chóng khi cần.


- Câu hỏi cuối cùng liệu …..cho cá nhân và gia đình có phải là một phần của lý do ông xin từ chức?

- Tôi có ý định này trước khi nhận được ý kiến của đại diện 4 đội. Tuy nhiên, tôi cũng đã thay kính chống đạn ở ôtô và củng cố lại hệ thống bảo vệ cửa ở nhà.

- Xin cảm ơn ông!

Ý kiến

()