Chúng ta

15 điều thú vị về châu Âu bạn chưa biết

Thứ hai, 6/7/2015 | 19:12 GMT+7

Bạn có biết hơn 40% dân số Hy Lạp sống ở thủ đô Athens?

15. Người Italy không uống cappuccino sau 11h. Nếu bạn không muốn bị coi chỉ là khách du lịch, không gọi đồ uống này sau khi buổi trưa.

s1-7278-1436158153.jpg

14. Bạn có thể bắt gặp nhiều cửa hàng Doner Kebab (bánh mỳ Thổ Nhĩ Kỳ) ở Berlin hơn ở Istanbul.

s2-8598-1436158153.jpg

13. Disneyland ở Paris là nơi nhiều người đến thăm nhất châu Âu.

s3-2244-1436158153.jpg

12. Chỉ có 1% những thứ được lưu giữ tại Bảo tàng Anh được trưng bày trên thực tế.

s4-9489-1436158153.jpg

11. Trên Mont Blanc (núi trắng) - một ngọn núi ở dãy núi Alps có nhà vệ sinh cao nhất ở châu Âu. Nó được đặt ở độ cao hơn 4.200 m.

s5-7630-1436158153.jpg

10. Quốc gia nhỏ bé Bỉ có tuyến đường sắt dày đặc nhất trên thế giới (113,8 km/1.000 km2).

s6-5139-1436158153.jpg

9. Châu Âu sở hữu một trong những khu rừng nhiệt đới cuối cùng ở châu Âu - Perucica ở Bosnia.

s7-4903-1436158153.jpg

8. Công trình thế kỷ 13, tháp nghiêng Pisa mất hơn 200 năm để xây dựng.

s8-7711-1436158153.jpg

7. Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới.

s9-4980-1436158153.jpg

6. Sân bay ở Brussels bán nhiều chocolate hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

s10-8371-1436158153.jpg

5. Thụy Điển có số lượng lượng cửa hàng McDonald trên bình quân đầu người cao nhất ở châu Âu.

s11-8703-1436158153.jpg

4. Tên thị trấn dài nhất ở châu Âu là Lanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch nằm trên đảo Anglesey, Wales.

s12-4221-1436158153.jpg

3. Liechtenstein là một quốc gia rất nhỏ. Trong lần can thiệp quân sự cuối cùng vào năm 1866, 80 binh sĩ được gửi đi và 81 đã trở lại. Dường như họ đã làm bạn với một người ở Italy.

s13-8408-1436158153.jpg

2. Hơn 40% dân số Hy Lạp sống ở thủ đô Athens.

s14-8652-1436158153.jpg

1. Không có muỗi ở Iceland

s15-6503-1436167565.jpg

Lê Vin (theo Chirkup)

Ý kiến

()