Chúng ta

1.000 người Phần mềm nhuộm cam chương trình FHN Olympic 2022

Thứ ba, 10/5/2022 | 10:13 GMT+7

Ngày 7/5 vừa qua, khoảng 1.000 thành viên Đơn vị Phần mềm chiến lược Hà Nội (FHN - FPT Software) đã cùng tham gia hoạt động thể dục thể thao FHN Olympic 2022 tại sân bóng VFF.

Chương trình gồm 5 thử thách với các chủ đề khác nhau: Tinh thần đồng đội; Chuyển động không ngừng; Chinh phục bản thân; Người lãnh đạo tài ba; Chinh phục đỉnh cao. 13 đội gồm: 12 đơn vị BU và 1 liên quân (BA - PMO - DCS) cùng nhau thảo luận, lên chiến lược hợp lý để phân công các thành viên vượt qua từng thử thách.

DSC07635-JPG-4208-1652141956.jpg

Chương trình gồm nhiều trò chơi teambuilding dưới dạng nhà phao liên hoàn. Ảnh: ĐVCC.

FHN Olympic đã mang đến những trò chơi teambuilding dưới dạng nhà phao liên hoàn, không đòi hỏi kỹ năng thể thao và tiêu hao nhiều sức lực, ai cũng có thể chơi, chỉ cần sự phối hợp nhịp nhàng và có hiểu ý nhau giữa các thành viên trong đội. Ngoài ra, BTC cũng bố trí nhiều trò chơi dân gian, như: Tôm cua cá, phi tiêu, đập niêu, ném vòng, bắt vịt, nhảy dây… dành cho những thành viên không tham gia vào đội hình chơi chính.

DSC06531-JPG-2698-1652141957.jpg

BTC cũng bố trí nhiều trò chơi dân gian cho các thành viên cùng tham gia. Ảnh: ĐVCC.

Theo lãnh đạo đơn vị, đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, FHN mới có một sự kiện thể dục thể thao thu hút số lượng thành viên tham dự đông đảo đến vậy. “Đoàn kết - Lan tỏa yêu thương, All In One FHN vừa là câu khẩu hiệu, vừa là tiêu chí mà đơn vị hướng đến. Tôi nghĩ rằng FHN Olympic 2022 đã mang đến cơ hội để không chỉ mỗi cá nhân mà còn các dự án, đơn vị/bộ phận gặp gỡ, quen biết, kết nối và chơi cùng nhau, để thấy FHN là một tập thể lớn đoàn kết, gắn bó”, anh Doãn Phú Tài - Giám đốc Đơn vị Phần mềm chiến lược Hà Nội chia sẻ.

DSC07184-JPG-9765-1652141957.jpg

Các trò chơi chủ yếu cần sự phối hợp nhịp nhàng và có hiểu ý nhau giữa các thành viên trong đội. Ảnh: ĐVCC.

Trong chương trình, còn có nhiều gia đình của các thành viên đơn vị cùng đến sân vui chơi. “Các cuối tuần mình thường đưa con ra ngoài chơi, vừa là rèn luyện sức khỏe vừa là để con có thêm tuổi thơ tươi đẹp, thay vì suốt ngày ngồi nghịch điện thoại. Chương trình Olympic của FHN rất phù hợp với mong muốn của mình, vừa có chỗ cho con chơi, vừa cho con được giao lưu tiếp xúc với các cô chú đồng nghiệp của mẹ. Ngoài sân chơi còn có các quầy hàng với nhiều món ăn vặt, con được dịp vừa chơi vui vừa no nên nên rất là thích thú”, chị Doãn Thị Hoa Hiền (FHN.BU91) tâm sự.

DSC07936-JPG-6659-1652141957.jpg

Giải Nhất chung cuộc FHN Olympic 2022 đã thuộc về đơn vị FHN FLT. Ảnh: ĐVCC.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức FHN Olympic 2022 đã trao giải Nhất (trị giá 7 triệu đồng) cho đơn vị FHN FLT, giải Nhì (5 triệu đồng) thuộc về FHN TCS và giải Ba (3 triệu đồng) dành cho FHN HIS. Ban tổ chức cũng trao các giải phụ (1 triệu đồng), gồm: Giải Đoàn kết (FHN HDP, FHN HLS), giải Dẻo dai (FHN BU9), giải Fair Play (Team liên quân FHN DCS+ BA+PMO), giải Phong độ (FHN JITS), giải Đông Quân (FHN JITS, FHN DNA), giải Chơi hết mình (FHN BU91), giải Diễu hành (FHN MAS), giải Warm up (FHN TCS), giải Vượt khó (FHN REC) và giải Nỗ lực (FHN Z1).

>> Những bất ngờ liên tiếp xảy ra ở vòng bảng FFA Cup

Quỳnh Tâm

Ý kiến

()