Chúng ta

Trao chìa khóa nhà danh dự tại Lễ khai trương F-Ville

Thứ tư, 13/11/2013 | 09:03 GMT+7

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến sẽ trao mô hình chìa khóa cho anh Lê Thế Hùng, thành viên Hội đồng sáng lập và anh Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch ĐH FPT, hai nhân vật có công rất lớn trong việc đưa giấc mơ 20 năm về ngôi nhà mới thành hiện thực.
> Ngày 13/11, FPT Software khai trương nhà mới / 'Giấc mơ 20 năm về Hòa Lạc trở thành hiện thực' / Lễ xuất quân khí thế của FPT Software

Ngày 13/11, FPT Software sẽ tổ chức Lễ khai trương trụ sở mới F-Ville tại Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Dự kiến sẽ có khoảng 200 người tham dự buổi lễ, trong đó có đại diện của Đại sứ quán Nhật Bản, đại diện Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo cấp cao FPT, FPT Software và đại diện các khách hàng Nhật Bản cùng CBNV FPT. Đặc biệt, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản Hideo Suzuki và Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân sẽ có bài phát biểu tại Lễ khai trương.

a

Trụ sở mới của FPT Softwware tại Khu CNC Hòa Lạc. Ảnh: C.T.

Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, lãnh đạo FPT và quan khách sẽ trồng cây lưu niệm tại trụ sở mới của FPT Software. Hàng cây là món quà các khách hàng thân thiết gửi tặng công ty nhân dịp khánh thành trụ sở mới.

Kết thúc lễ cắt băng khánh thành, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến sẽ mời đoàn khách vào thăm trụ sở mới của đơn vị. Hai con rồng đi trước sẽ dẫn đoàn di chuyển về cổng chính theo đường trải thảm để tham quan nét kiến trúc hiện đại, nổi bật của văn phòng FPT Software.

Ban tổ chức cũng chuẩn bị 3 chiếc xe 45 chỗ để đưa đoàn khách tới thăm Đại học FPT tại khu CNC Hòa Lạc, cách Làng phần mềm F-Ville khoảng 1 km.

b

Không giam làm việc hiện đại của văn phòng FPT Software. Ảnh: C.T.

Sau tiệc cocktail nhẹ, để tạo khoảng thời gian nghỉ ngơi, giao lưu, trò chuyện, chủ nhà FPT Software sẽ thiết đãi khách bằng bữa tiệc Gala Dinner đặc sắc trong không gian âm nhạc truyền thống của Việt Nam và các quốc gia, nơi FPT Software đã, đang và sẽ mở rộng vùng phủ.

Đặc biệt, tại Gala Dinner, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến sẽ trao mô hình chìa khóa cho anh Lê Thế Hùng, thành viên Hội đồng sáng lập và anh Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch ĐH FPT, hai nhân vật có công rất lớn trong việc đưa giấc mơ 20 năm về Hoà Lạc thành hiện thực. Cả hai anh được coi là chủ nhân danh dự của ngôi nhà F-Ville.

Anh Nguyễn Thành Nam từng làm Chủ tịch và TGĐ FPT Software trong giai đoạn 1999 - 2011. Dưới sự dẫn dắt của anh, FPT Software trở thành một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất (100%) trong lĩnh vực gia công phần mềm tại Việt Nam.

Anh Lê Thế Hùng là “ổng tổ” nghề QA tại FPT nói chung và FPT Software nói riêng. Năm 2002, chiến dịch CMM-4 do anh trực tiếp chỉ huy thành công đã đưa FPT Software trở thành công ty đầu tiên tại Đông Nam Á đạt CMM-4, lọt vào danh sách danh 100 công ty hàng đầu thế giới về Quản lý chất lượng, đồng nghĩa với việc FPT giành tấm giấy thông hành hạng nhất để lọt vào thị trường phần mềm thế giới.

Tiệc Gala Dinner diễn ra ngoài trời. Đoàn hậu cần đã tiến hành phun thuốc chống muỗi, côn trùng để buổi lễ diễn ra suôn sẻ và an toàn.

Cuối chương trình, lãnh đạo FPT và FPT Software sẽ trực tiếp chào quan khách và trao cho họ món quà là chiếc khăn lụa in logo tập đoàn để thể hiện sự trang trọng và tấm thịnh tình của người FPT.

Vũ Hà

 

Ý kiến

()