Chúng ta

Người FPT Education chinh phục Hola Run 2022

Thứ hai, 19/9/2022 | 14:30 GMT+7

Bên cạnh mong muốn nâng cao phong trào rèn luyện sức khỏe, Hola Run 2022 còn mang mục tiêu cao đẹp là đóng góp vào Quỹ Hy Vọng, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại trường Hope School (Đà Nẵng).

Chiều ngày 16/9, giải chạy Hola Run 2022 - sự kiện thể thao mong chờ nhất hè này của nhà Giáo dục  diễn ra tại Đại học FPT Hà Nội. Sự kiện đã quy tụ hơn 400 runners tham dự các cự ly chạy: 10km, 5km và 2km.

-3081-1663558198.jpg

Người nhà Giáo dục hứng khởi tham gia giải chạy.

Đường chạy của Hola Run chính là cung đường xanh mát quanh hồ Tân Xã và vùng đệm có diện tích hơn 150 ha - đây là khu sinh thái, cảnh quan đặc biệt của Khu Công nghệ cao Hoà Lạc. Đại diện BTC cho hay, bên cạnh cổ vũ tinh thần thể thao, giải chạy còn là cách để kết nối, phát triển văn hóa doanh nghiệp, giúp lan tỏa tinh thần đồng đội và cao cả hơn nữa là gây quỹ chia sẻ với cộng đồng.

Đích đến của đường chạy nhân ái Hola Run 2022 chính là Hope School. Theo đó, với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, toàn bộ lệ phí của những người tham gia Hola Run 2022 sẽ được BTC đóng góp trực tiếp vào Quỹ Hy vọng dành tặng các em nhỏ trường Hope School (Đà Nẵng). Mỗi sải bước trên đường chạy đồng nghĩa với việc runners đang trao tặng chiếc bút, cuốn vở, chiếc cặp mới tới các bạn nhỏ. Những điều tưởng chừng nhỏ bé đó sẽ giúp các em có hành trang vững vàng hơn khi bước vào năm học mới. 

-5586-1663558198.jpg

Chị Quỳnh Anh "vượt lên chính mình", hoàn thành cự ly mục tiêu.

Chị Quỳnh Anh - runner hoàn thành cự ly chạy 10km - cho biết: “Hola Run thực sự là một chương trình ý nghĩa vì người tham gia không chỉ được rèn luyện sức khỏe mà còn được góp phần giúp đỡ các bạn học sinh ở Hope School. Mình cũng rất bất ngờ với sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, hy vọng sẽ có nhiều giải chạy ý nghĩa như này được tổ chức”.

Kết quả, Ban tổ chức đã công bố và trao giải nhất cho các cự ly, gồm: Cự ly 2km: Kiều Bảo Lộc (thời gian 7:35:10); Cự ly 5km: Nguyễn Thắng Quyết (22:25:48) và Cự ly 10km: Nguyễn Xuân Lực (34:26).

FPT Education

Ý kiến

()