Chúng ta

Đội tuyển ĐH FPT Cần Thơ 'thử lửa' trước thềm giải đấu lớn

Thứ sáu, 17/2/2023 | 08:08 GMT+7

Chiều 15/2, đội bóng trường ĐH FPT Cần Thơ đã có trận đấu tập với U19 Cần Thơ nhằm củng cố lại đội hình và làm quen sân, để chuẩn bị cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I (2023) vòng loại khu vực Tây Nam bộ.

<p> Hai đội bước vào trận đấu khá quyết liệt, cầu thủ ĐH FPT Cần Thơ trong trang phục áo xanh, quần xanh, tất xanh</p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p> </p><p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hai đội bước vào trận đấu khá quyết liệt, các cầu thủ ĐH FPT Cần Thơ trong trang phục áo xanh, quần xanh, tất xanh lần đầu chạm trán với đối thủ U19 Cần Thơ (áo đỏ). </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p>

Hai đội bước vào trận đấu khá quyết liệt, cầu thủ ĐH FPT Cần Thơ trong trang phục áo xanh, quần xanh, tất xanh

 

 

 

 

Hai đội bước vào trận đấu khá quyết liệt, các cầu thủ ĐH FPT Cần Thơ trong trang phục áo xanh, quần xanh, tất xanh lần đầu chạm trán với đối thủ U19 Cần Thơ (áo đỏ). 

 

 

 

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hai đội vừa nhập cuộc, cơn mưa nặng hạt kéo tới khiến các cầu thủ gặp không ít khó khăn trong triển khai bóng. Với lợi thế về thể lực và kỹ thuật, không khó để đội U19 Cần Thơ tạo ra thế trận áp đảo. </p>

Hai đội vừa nhập cuộc, cơn mưa nặng hạt kéo tới khiến các cầu thủ gặp không ít khó khăn trong triển khai bóng. Với lợi thế về thể lực và kỹ thuật, không khó để đội U19 Cần Thơ tạo ra thế trận áp đảo. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội bóng trường ĐH FPT Cần Thơ đành co về chơi phòng ngự phản công và cũng đã tạo ra một số tình huống vây ráp nguy hiểm trước khung thành U19 Cần Thơ.</p>

Đội bóng trường ĐH FPT Cần Thơ đành co về chơi phòng ngự phản công và cũng đã tạo ra một số tình huống vây ráp nguy hiểm trước khung thành U19 Cần Thơ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Do chưa quen với không gian sân Cần Thơ nên việc triển khai bóng tiếp cận khung thành đối phương của các cầu thủ sinh viên gặp nhiều khó khăn, thường xuyên để mất bóng.</p>

Do chưa quen với không gian sân Cần Thơ nên việc triển khai bóng tiếp cận khung thành đối phương của các cầu thủ sinh viên gặp nhiều khó khăn, thường xuyên để mất bóng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phía bên kia, U19 Cần Thơ thiết lập lối chơi rộng, triển khai bóng khá đều ra hai biên, trước khi đưa bóng vào trung lộ áp sát khung thành đội ĐH FPT Cần Thơ.</p>

Phía bên kia, U19 Cần Thơ thiết lập lối chơi rộng, triển khai bóng khá đều ra hai biên, trước khi đưa bóng vào trung lộ áp sát khung thành đội ĐH FPT Cần Thơ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với nhiều yếu tố vượt trội, sau hơn 90 phút, U19 Cần Thơ đã khiến mảnh lưới ĐH FPT Cần Thơ rung lên 7 lần. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 7-0 nghiêng về U19 Cần Thơ.</p>

Với nhiều yếu tố vượt trội, sau hơn 90 phút, U19 Cần Thơ đã khiến mảnh lưới ĐH FPT Cần Thơ rung lên 7 lần. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 7-0 nghiêng về U19 Cần Thơ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Đây là lần đầu tiên đội đá trên sân vận động Cần Thơ, lại gặp quân xanh chuyên nghiệp nên không khỏi bị ngộp. Các em chưa thực sự tự tin cầm bóng, triển khai bóng như những trận đá giao hữu trước đó ở sân của trường hay các sân quận, huyện", HLV Nguyễn Thanh Điền (đội ĐH FPT Cần Thơ) chia sẻ sau trận.</p> <div style="text-align:justify;">  </div>

"Đây là lần đầu tiên đội đá trên sân vận động Cần Thơ, lại gặp quân xanh chuyên nghiệp nên không khỏi bị ngộp. Các em chưa thực sự tự tin cầm bóng, triển khai bóng như những trận đá giao hữu trước đó ở sân của trường hay các sân quận, huyện", HLV Nguyễn Thanh Điền (đội ĐH FPT Cần Thơ) chia sẻ sau trận.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với lợi thế có sân cỏ nhân tạo 11 người tại trường, các cầu thủ ĐH FPT Cần Thơ có một kế hoạch tập luyện rất bài bản. Mỗi tuần tập tại sân 2 - 3 buổi, thời gian khoảng 2 giờ. Ngoài ra, đội cũng thường xuyên giao hữu với đội bóng ở quận Ô Môn (Cần Thơ) và huyện Trà Ôn (Vĩnh Long).</p>

Với lợi thế có sân cỏ nhân tạo 11 người tại trường, các cầu thủ ĐH FPT Cần Thơ có một kế hoạch tập luyện rất bài bản. Mỗi tuần tập tại sân 2 - 3 buổi, thời gian khoảng 2 giờ. Ngoài ra, đội cũng thường xuyên giao hữu với đội bóng ở quận Ô Môn (Cần Thơ) và huyện Trà Ôn (Vĩnh Long).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo lịch thi đấu giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I, năm 2023 vòng loại khu vực Tây Nam bộ, trận ra quân của ĐH FPT Cần Thơ sẽ gặp ĐH Cần Thơ vào lúc 15h45 ngày 26/2. Ở lượt trận thứ 2, họ sẽ đối đầu ĐH Trà Vinh vào lúc 13h30 ngày 28/2. Trận đấu cuối cùng của ĐH FPT Cần Thơ sẽ là màn so tài với ĐH An Giang vào lúc 13h30 ngày 2/3.</p>

Theo lịch thi đấu giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I, năm 2023 vòng loại khu vực Tây Nam bộ, trận ra quân của ĐH FPT Cần Thơ sẽ gặp ĐH Cần Thơ vào lúc 15h45 ngày 26/2. Ở lượt trận thứ 2, họ sẽ đối đầu ĐH Trà Vinh vào lúc 13h30 ngày 28/2. Trận đấu cuối cùng của ĐH FPT Cần Thơ sẽ là màn so tài với ĐH An Giang vào lúc 13h30 ngày 2/3.

>> Đại học FPT trao 1.000 học bổng cho học sinh tài năng

S.T

Ý kiến

()