Chúng ta

'Tự hào khi mặc áo đồng phục FPT'

Thứ hai, 29/7/2019 | 14:40 GMT+7

"Mặc đồng phục FPT là một nét văn hóa cần được duy trì. Mọi người cảm thấy có động lực và yêu môi trường làm việc hơn", anh Đinh Xuân Hòa, đơn vị DPS thuộc FPT Software chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo quyết định của CEO FPT Nguyễn Văn Khoa về việc triển khai mặc đồng phục vào các ngày thứ Hai hằng tuần, sáng nay (ngày 29/7), người FPT đồng loạt thực hiện. Quy định được triển khai trên tinh thần khuyến khích tối đa, trong đó lãnh đạo đơn vị gương mẫu thực hiện và đôn đốc nhân viên. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Có mặt tại văn phòng làm việc của FPT DPS (Công ty Dịch vụ số FPT, thuộc FPT Software), tòa nhà FPT Massda, TP Đà Nẵng, phần lớn CBNV đều chấp hành mặc đồng phục, tạo sắc cam rực rỡ cả khoang. </p>

Theo quyết định của CEO FPT Nguyễn Văn Khoa về việc triển khai mặc đồng phục vào các ngày thứ Hai hằng tuần, sáng nay (ngày 29/7), người FPT đồng loạt thực hiện. Quy định được triển khai trên tinh thần khuyến khích tối đa, trong đó lãnh đạo đơn vị gương mẫu thực hiện và đôn đốc nhân viên. 

Có mặt tại văn phòng làm việc của FPT DPS (Công ty Dịch vụ số FPT, thuộc FPT Software), tòa nhà FPT Massda, TP Đà Nẵng, phần lớn CBNV đều chấp hành mặc đồng phục, tạo sắc cam rực rỡ cả khoang. 

<p style="text-align:justify;"> Đại diện FPT DPS cho biết, đơn vị có khoảng 80% CBNV thực hiện mặc đồng phục. Những người không thực hiện phần lớn là cộng tác viên (CTV) hoặc nhân viên chưa chính thức. </p> <p style="text-align:justify;"> Là người tuân thủ mặc đồng phục, anh Đinh Xuân Hòa, FPT DPS, cho biết hoạt động giúp CBNV cảm thấy yêu môi trường làm việc và giúp mọi người thêm động lực khi bước vào công ty. "Tôi tự hào khi mặc đồng phục FPT. Hy vọng tất cả cùng nhau khoác lên mình màu áo cam truyền thống để tăng tình đồng đội", anh chia sẻ.</p>

Đại diện FPT DPS cho biết, đơn vị có khoảng 80% CBNV thực hiện mặc đồng phục. Những người không thực hiện phần lớn là cộng tác viên (CTV) hoặc nhân viên chưa chính thức. 

Là người tuân thủ mặc đồng phục, anh Đinh Xuân Hòa, FPT DPS, cho biết hoạt động giúp CBNV cảm thấy yêu môi trường làm việc và giúp mọi người thêm động lực khi bước vào công ty. "Tôi tự hào khi mặc đồng phục FPT. Hy vọng tất cả cùng nhau khoác lên mình màu áo cam truyền thống để tăng tình đồng đội", anh chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Tại FPT Telecom Đà Nẵng, 100% CBNV đều mặc đồng phục áo cam đi làm. "Với người FPT Telecom, chiếc áo cam là thương hiệu và sức mạnh để mọi người tự tin chinh phục khách hàng. Tôi luôn khuyến khích anh em mặc đồng phục cả tuần để đi làm. Đây là nét văn hóa đẹp mà mọi người nên phát huy", anh Phạm Hữu Long, Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh Đà Nẵng, chia sẻ.</p>

Tại FPT Telecom Đà Nẵng, 100% CBNV đều mặc đồng phục áo cam đi làm. "Với người FPT Telecom, chiếc áo cam là thương hiệu và sức mạnh để mọi người tự tin chinh phục khách hàng. Tôi luôn khuyến khích anh em mặc đồng phục cả tuần để đi làm. Đây là nét văn hóa đẹp mà mọi người nên phát huy", anh Phạm Hữu Long, Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh Đà Nẵng, chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Tương tự, văn phòng làm việc của nhà Phân phối cũng được phủ sắc cam vào sáng thứ Hai. Anh Nguyễn Thanh Thiên, Synnex FPT, cho biết việc mặc áo cam đã trở thành thói quen của mọi người và dường như chấp hành một cách đầy đủ. </p> <p style="text-align:justify;"> Anh Huỳnh Trung Hoàng, Trưởng phòng Tổng hợp Synnex FPT miền Trung, cho hay quá trình triển khai không gặp khó khăn do việc mặc áo cam vào thứ Hai đã được triển khai lâu nay. Mỗi người luôn ý thức mặc áo cam giúp ích cho việc kinh doanh cũng như sức mạnh đồng đội. </p>

Tương tự, văn phòng làm việc của nhà Phân phối cũng được phủ sắc cam vào sáng thứ Hai. Anh Nguyễn Thanh Thiên, Synnex FPT, cho biết việc mặc áo cam đã trở thành thói quen của mọi người và dường như chấp hành một cách đầy đủ. 

Anh Huỳnh Trung Hoàng, Trưởng phòng Tổng hợp Synnex FPT miền Trung, cho hay quá trình triển khai không gặp khó khăn do việc mặc áo cam vào thứ Hai đã được triển khai lâu nay. Mỗi người luôn ý thức mặc áo cam giúp ích cho việc kinh doanh cũng như sức mạnh đồng đội. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Telecom HCM ở tòa nhà Tân Thuận cũng chấp hành tốt việc mặc đồng phục vào sáng thứ Hai. Tỷ lệ CBNV mặc áo cam ghi nhận sáng nay là khoảng 90%.</p>

FPT Telecom HCM ở tòa nhà Tân Thuận cũng chấp hành tốt việc mặc đồng phục vào sáng thứ Hai. Tỷ lệ CBNV mặc áo cam ghi nhận sáng nay là khoảng 90%.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Bùi Thị Bảo Khuê, FTI thuộc FPT Telecom HCM, rất hãnh diện vì có sắc màu riêng FPT. Bản thân chị mong phong trào sẽ được duy trì. "Sáng nay, nhiều người đã chấp hành quy định. Bên cạnh đó, một vài người không mặc áo cam, tôi đoán là có thể họ bận việc với khách hàng nên cần mặc chỉnh chu hơn. Tôi còn biết một số chị đang mang bầu không mặc được”, chị chia sẻ.</p>

Chị Bùi Thị Bảo Khuê, FTI thuộc FPT Telecom HCM, rất hãnh diện vì có sắc màu riêng FPT. Bản thân chị mong phong trào sẽ được duy trì. "Sáng nay, nhiều người đã chấp hành quy định. Bên cạnh đó, một vài người không mặc áo cam, tôi đoán là có thể họ bận việc với khách hàng nên cần mặc chỉnh chu hơn. Tôi còn biết một số chị đang mang bầu không mặc được”, chị chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại FPT IS HCM, CBNV cũng chấp hành khá tốt việc mặc đồng phục vào sáng thứ Hai. Tỷ lệ người mặc áo cam ghi nhận sáng nay là khoảng 85%. Số người chưa mặc chủ yếu là các thực tập sinh, nhân viên mới chưa được cấp áo… Anh Trần Nguyên Quân, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT IS HCM, cho rằng việc mặc đồng phục nhìn rất đẹp và chuyên nghiệp.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Tôi không thích mặc áo phông đầu tuần lắm, cảm giác thiếu sự nghiêm chỉnh, chỉn chu của nhân viên văn phòng. Thường đầu tuần mọi người mặc quần tây áo sơ mi, nhìn chuyên nghiệp hơn. Quy định thì tôi vẫn mặc. Tuy nhiên tôi thấy con gái mặc chân váy không sao nhưng các anh mặc thường diện áo thun quần jean, trông hơi thoải mái quá", chị Nguyễn Thị Hương Giang, FPT IS FQA, bày tỏ.</p>

Tại FPT IS HCM, CBNV cũng chấp hành khá tốt việc mặc đồng phục vào sáng thứ Hai. Tỷ lệ người mặc áo cam ghi nhận sáng nay là khoảng 85%. Số người chưa mặc chủ yếu là các thực tập sinh, nhân viên mới chưa được cấp áo… Anh Trần Nguyên Quân, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT IS HCM, cho rằng việc mặc đồng phục nhìn rất đẹp và chuyên nghiệp.

"Tôi không thích mặc áo phông đầu tuần lắm, cảm giác thiếu sự nghiêm chỉnh, chỉn chu của nhân viên văn phòng. Thường đầu tuần mọi người mặc quần tây áo sơ mi, nhìn chuyên nghiệp hơn. Quy định thì tôi vẫn mặc. Tuy nhiên tôi thấy con gái mặc chân váy không sao nhưng các anh mặc thường diện áo thun quần jean, trông hơi thoải mái quá", chị Nguyễn Thị Hương Giang, FPT IS FQA, bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại tòa nhà FPT 17 Duy Tân, Hà Nội, mỗi tầng chỉ có ít CBNV mặc áo đồng phục. Hiện FPT Software chiếm 6 tầng trong số 14 tầng làm việc của tòa nhà. Theo quan sát, chỉ khoảng 10% CBNV FPT Software mặc áo đồng phục trong ngày đầu tiên. Lý do không mặc đồng phục được mọi người đưa ra là không nắm được thông tin hoặc không có áo mặc. Còn những người mặc đồng phục thường là trưởng bộ phận, CBNV nắm được thông tin, có áo đồng phục. "Tôi nắm được thông tin mặc áo cam quá muộn, với đã đăng ký áo mới nhưng chưa có nên không kịp mặc", chị Phạm Thị Thùy Trang, LDI.10K, chia sẻ.</p>

Tại tòa nhà FPT 17 Duy Tân, Hà Nội, mỗi tầng chỉ có ít CBNV mặc áo đồng phục. Hiện FPT Software chiếm 6 tầng trong số 14 tầng làm việc của tòa nhà. Theo quan sát, chỉ khoảng 10% CBNV FPT Software mặc áo đồng phục trong ngày đầu tiên. Lý do không mặc đồng phục được mọi người đưa ra là không nắm được thông tin hoặc không có áo mặc. Còn những người mặc đồng phục thường là trưởng bộ phận, CBNV nắm được thông tin, có áo đồng phục. "Tôi nắm được thông tin mặc áo cam quá muộn, với đã đăng ký áo mới nhưng chưa có nên không kịp mặc", chị Phạm Thị Thùy Trang, LDI.10K, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người FPT Telecom tại các chi nhánh trên cả nước đều thực hiện tốt việc mặc đồng phục áo cam. <span style="color:rgb(34,34,34);">Anh Phan Đình Cường, GĐ FPT Telecom Vĩnh Phúc, cho biết </span><span>tự hào vì được mặc chiếc áo cam trên người và tự hào là một thành viên của nhà F. Khi mặc đồng phục anh cảm thấy tự tin hơn khi gặp đối tác, khách hàng.</span><span> "Chi nhánh sẽ tuân thủ và quyết liệt thực hiện, duy trì việc mặc đồng phục vào đầu tuần và khuyến khích mọi người mặc các ngày trong tuần", anh nói.</span></p>

Người FPT Telecom tại các chi nhánh trên cả nước đều thực hiện tốt việc mặc đồng phục áo cam. Anh Phan Đình Cường, GĐ FPT Telecom Vĩnh Phúc, cho biết tự hào vì được mặc chiếc áo cam trên người và tự hào là một thành viên của nhà F. Khi mặc đồng phục anh cảm thấy tự tin hơn khi gặp đối tác, khách hàng. "Chi nhánh sẽ tuân thủ và quyết liệt thực hiện, duy trì việc mặc đồng phục vào đầu tuần và khuyến khích mọi người mặc các ngày trong tuần", anh nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở nhiều chi nhánh FPT Telecom, CBNV đã diện áo cam đồng phục từ trước, tuy nhiên chính thức kể từ ngày thứ Hai (29/7), toàn bộ người nhà "Cáo" sẽ tuân thủ việc mặc áo đồng phục. Hiện toàn thể CBNV tiến hành đăng ký áo cam mừng dấu mốc 31 năm thành lập FPT...</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(34,34,34);">Anh Trần Hữu Tuấn, PGĐ FPT Telecom Hoà Bình, cho biết v</span><span>iệc mặc đồng phục được duy trì từ lâu. Chi nhánh triển khai mặc thứ Hai, Tư, Sáu trong tuần. "Với tôi, việc mặc áo đồng phục tượng trưng cho thương hiệu FPT. Điều này giúp tôi nâng cao tính đồng đội, đi đến đâu gặp chiếc áo cam đều cảm thấy thân quen, không chỉ trong nội bộ mà còn ở toàn FPT", anh chia sẻ.</span></p>

Ở nhiều chi nhánh FPT Telecom, CBNV đã diện áo cam đồng phục từ trước, tuy nhiên chính thức kể từ ngày thứ Hai (29/7), toàn bộ người nhà "Cáo" sẽ tuân thủ việc mặc áo đồng phục. Hiện toàn thể CBNV tiến hành đăng ký áo cam mừng dấu mốc 31 năm thành lập FPT...

Anh Trần Hữu Tuấn, PGĐ FPT Telecom Hoà Bình, cho biết việc mặc đồng phục được duy trì từ lâu. Chi nhánh triển khai mặc thứ Hai, Tư, Sáu trong tuần. "Với tôi, việc mặc áo đồng phục tượng trưng cho thương hiệu FPT. Điều này giúp tôi nâng cao tính đồng đội, đi đến đâu gặp chiếc áo cam đều cảm thấy thân quen, không chỉ trong nội bộ mà còn ở toàn FPT", anh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiện FPT Retail miền Bắc đã tiếp nhận thông tin mặc áo đồng phục FPT, nhưng đang chờ lãnh đạo đơn vị đưa ra quy định cụ thể và căn cứ theo tình hình thực tế.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Trần Đức Quý, Trưởng phòng Kế toán FPT Retail khu vực phía Bắc, cho biết việc mặc áo đồng phục FPT giúp nâng cao tính chuyên nghiệp và đậm nét văn hóa. "Chất liệu áo cũng thoáng mát nên tôi thấy thoải mái khi tham gia các hoạt động từ công việc văn phòng đến hoạt động thể thao khi mặc áo FPT", anh nói. Đồng quan điểm, Mỵ Ngọc Hương, Phòng Quản lý chất lượng FPT Retail khu vực phía Bắc, khẳng định hình ảnh CBNV cùng mặc đồng phục nhìn rất đẹp. "Tôi đang là nhân viên mới nên chưa có áo. Vì vậy, tôi mong muốn sớm được hòa cùng sắc cam này những ngày làm việc đầu tuần", Hương chia sẻ.</p>

Hiện FPT Retail miền Bắc đã tiếp nhận thông tin mặc áo đồng phục FPT, nhưng đang chờ lãnh đạo đơn vị đưa ra quy định cụ thể và căn cứ theo tình hình thực tế.

Anh Trần Đức Quý, Trưởng phòng Kế toán FPT Retail khu vực phía Bắc, cho biết việc mặc áo đồng phục FPT giúp nâng cao tính chuyên nghiệp và đậm nét văn hóa. "Chất liệu áo cũng thoáng mát nên tôi thấy thoải mái khi tham gia các hoạt động từ công việc văn phòng đến hoạt động thể thao khi mặc áo FPT", anh nói. Đồng quan điểm, Mỵ Ngọc Hương, Phòng Quản lý chất lượng FPT Retail khu vực phía Bắc, khẳng định hình ảnh CBNV cùng mặc đồng phục nhìn rất đẹp. "Tôi đang là nhân viên mới nên chưa có áo. Vì vậy, tôi mong muốn sớm được hòa cùng sắc cam này những ngày làm việc đầu tuần", Hương chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Tại FPT Complex vẫn còn số ít CBNV không mặc áo cam. Số đông người không mặc là do mới gia nhập FPT Software Đà Nẵng nên chưa có áo đồng phục. </p>

Tại FPT Complex vẫn còn số ít CBNV không mặc áo cam. Số đông người không mặc là do mới gia nhập FPT Software Đà Nẵng nên chưa có áo đồng phục. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khoảng 90% người FPT Edu thực hiện việc mặc đồng phục áo cam vào sáng nay. Giáo viên của các khối Tiểu học, THCS và THPT đang trong thời gian nghỉ hè nên không tính. Chị Nguyễn Ngọc Mai Ly, Cán bộ phòng PR - Marketing FPT Polytechnic, cho biết, lãnh đạo đã yêu cầu triển khai mặc áo từ khoảng cuối tháng 6 nên cán bộ và giảng viên đều chấp hành rất tốt.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 25/7, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa ký quyết định toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn FPT sẽ mặc đồng phục vào các ngày thứ Hai hằng tuần. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và không có thời hạn cuối. Giám đốc Nhân sự FPT Chu Quang Huy cho hay, xuất phát từ mong muốn của người điều hành FPT với kỳ vọng toàn nhà F chung màu áo trong ngày bắt đầu tuần mới, quy định này sẽ được triển khai trên tinh thần khuyến khích tối đa, trong đó lãnh đạo đơn vị sẽ gương mẫu thực hiện và đôn đốc nhân viên. Hiện phần lớn CBNV FPT đã có áo cam. Chuẩn bị sinh nhật lần thứ 31 của Tập đoàn (13/9/2019), FPT và các đơn vị thành viên đang tiến hành đăng ký áo mới.</p>

Khoảng 90% người FPT Edu thực hiện việc mặc đồng phục áo cam vào sáng nay. Giáo viên của các khối Tiểu học, THCS và THPT đang trong thời gian nghỉ hè nên không tính. Chị Nguyễn Ngọc Mai Ly, Cán bộ phòng PR - Marketing FPT Polytechnic, cho biết, lãnh đạo đã yêu cầu triển khai mặc áo từ khoảng cuối tháng 6 nên cán bộ và giảng viên đều chấp hành rất tốt.

Ngày 25/7, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa ký quyết định toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn FPT sẽ mặc đồng phục vào các ngày thứ Hai hằng tuần. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và không có thời hạn cuối. Giám đốc Nhân sự FPT Chu Quang Huy cho hay, xuất phát từ mong muốn của người điều hành FPT với kỳ vọng toàn nhà F chung màu áo trong ngày bắt đầu tuần mới, quy định này sẽ được triển khai trên tinh thần khuyến khích tối đa, trong đó lãnh đạo đơn vị sẽ gương mẫu thực hiện và đôn đốc nhân viên. Hiện phần lớn CBNV FPT đã có áo cam. Chuẩn bị sinh nhật lần thứ 31 của Tập đoàn (13/9/2019), FPT và các đơn vị thành viên đang tiến hành đăng ký áo mới.

Viết Chung

Ý kiến

()