Chúng ta

Synnex FPT gieo ước mơ cho học sinh nghèo Hòa Vang

Thứ sáu, 20/12/2019 | 15:47 GMT+7

Địa bàn rừng núi chia cắt, ngoài điểm trường chính, hàng ngày các thầy cô giáo ở trường Tiểu học Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phải vượt hơn chục cây số sang các điểm lẻ để mang ánh sáng tri thức đến học sinh.

<p style="text-align:justify;"> Xuất phát từ FPT Massda, đoàn thiện nguyện Synnex FPT miền Trung mất khoảng hai giờ di chuyển để có mặt tại điểm trường Tiểu học Hòa Bắc, thôn Tà Lang - Giàn Bí, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vào sáng nay (20/12). Các thành viên nhanh chân vận chuyển góc học tập, bánh kẹo và các phần quà vào sân trường.</p>

Xuất phát từ FPT Massda, đoàn thiện nguyện Synnex FPT miền Trung mất khoảng hai giờ di chuyển để có mặt tại điểm trường Tiểu học Hòa Bắc, thôn Tà Lang - Giàn Bí, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vào sáng nay (20/12). Các thành viên nhanh chân vận chuyển góc học tập, bánh kẹo và các phần quà vào sân trường.

<p style="text-align:justify;"> Mọi người tranh thủ lắp ráp một số góc tập trước khi làm lễ để các em có thể mang về nhà. Đoàn thiện nguyện FPT trao tổng cộng 10 góc cho học sinh vượt khó học giỏi. </p>

Mọi người tranh thủ lắp ráp một số góc tập trước khi làm lễ để các em có thể mang về nhà. Đoàn thiện nguyện FPT trao tổng cộng 10 góc cho học sinh vượt khó học giỏi. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiện hai điểm trường hiện có khoảng 70 học sinh người Kinh và dân tộc Cơ Tu theo học. "Lần đầu tiên em thấy trường vui như vậy. Mọi người ai cũng háo hức để được nhận quà. Cô chú FPT thì nhiệt tình, thân thiện", em Trương Xuân Sang, học sinh lớp 4, chia sẻ.</p>

Hiện hai điểm trường hiện có khoảng 70 học sinh người Kinh và dân tộc Cơ Tu theo học. "Lần đầu tiên em thấy trường vui như vậy. Mọi người ai cũng háo hức để được nhận quà. Cô chú FPT thì nhiệt tình, thân thiện", em Trương Xuân Sang, học sinh lớp 4, chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Trong lúc chờ đợi, anh Nguyễn Hữu Lương, Synnex FPT miền Trung, tìm đến góc sân trường để chơi cùng các em. Trò oẳn tù tì thu hút được đông đảo học sinh tham gia, tạo không khí náo nhiệt.</p>

Trong lúc chờ đợi, anh Nguyễn Hữu Lương, Synnex FPT miền Trung, tìm đến góc sân trường để chơi cùng các em. Trò oẳn tù tì thu hút được đông đảo học sinh tham gia, tạo không khí náo nhiệt.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Thọ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Bắc, gửi lời cảm ơn đến đoàn thiện nguyện và cam kết sử dụng cũng như động viên các em học tập để xứng đáng với tấm lòng người FPT. Những phần quà của đoàn góp phần giúp các em có thêm niềm tin, nguồn động lực để nuôi dưỡng ước mơ. </p>

Anh Nguyễn Thọ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Bắc, gửi lời cảm ơn đến đoàn thiện nguyện và cam kết sử dụng cũng như động viên các em học tập để xứng đáng với tấm lòng người FPT. Những phần quà của đoàn góp phần giúp các em có thêm niềm tin, nguồn động lực để nuôi dưỡng ước mơ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> GĐ Synnex FPT miền Trung - anh Nguyễn Minh Đức đại diện trao bảng tượng trưng cho Hiệu trưởng Nguyễn Thọ.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trường tiểu học Hòa Bắc có tổng cộng 5 khu vực nằm rải rác ở các thôn trên địa bàn xã Hòa Bắc. Ngoài điểm trường chính nằm ở địa bàn thôn Phò Nam, trường còn có 4 điểm lẻ ở các thôn Tà Lang, Giàn Bí, Nam Mỹ, Nam Yên. Trong đó, có những điểm trường nằm cách xa nhau gần chục cây số. Mùa nắng ráo còn đỡ, chứ vào mùa mưa, một số đoạn đường ngập nước, các thầy cô giáo phải bì bõm vượt suối để đến với học sinh.</p>

GĐ Synnex FPT miền Trung - anh Nguyễn Minh Đức đại diện trao bảng tượng trưng cho Hiệu trưởng Nguyễn Thọ.

Trường tiểu học Hòa Bắc có tổng cộng 5 khu vực nằm rải rác ở các thôn trên địa bàn xã Hòa Bắc. Ngoài điểm trường chính nằm ở địa bàn thôn Phò Nam, trường còn có 4 điểm lẻ ở các thôn Tà Lang, Giàn Bí, Nam Mỹ, Nam Yên. Trong đó, có những điểm trường nằm cách xa nhau gần chục cây số. Mùa nắng ráo còn đỡ, chứ vào mùa mưa, một số đoạn đường ngập nước, các thầy cô giáo phải bì bõm vượt suối để đến với học sinh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> GĐ Synnex FPT miền Trung cho biết mỗi người người FPT đều thực hiện các hoạt động chắp cánh ước mơ cho trẻ tới trường như tặng sách, trao học bổng, máy tính, dụng cụ học tập, tặng sân chơi, sơn sửa trường học... Những phần quà dù không nặng về mặt vật chất nhưng góp phần hỗ trợ nhà trường và học sinh trong công tác dạy và học. FPT hy vọng mỗi học sinh sẽ trở thành công dân tốt trong tương lai, đóng góp vào việc phát triển đất nước...</p>

GĐ Synnex FPT miền Trung cho biết mỗi người người FPT đều thực hiện các hoạt động chắp cánh ước mơ cho trẻ tới trường như tặng sách, trao học bổng, máy tính, dụng cụ học tập, tặng sân chơi, sơn sửa trường học... Những phần quà dù không nặng về mặt vật chất nhưng góp phần hỗ trợ nhà trường và học sinh trong công tác dạy và học. FPT hy vọng mỗi học sinh sẽ trở thành công dân tốt trong tương lai, đóng góp vào việc phát triển đất nước...

<p style="text-align:justify;"> Đoàn thiện nguyện FPT còn trao bảng tượng trưng cho 10 góc học tập. Sau khi các em được nhận sẽ phụ huynh hoặc nhờ người FPT đem về nhà giúp. </p> <p style="text-align:justify;"> Em Bùi Văn Toàn, học sinh lớp 3, tâm sự mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Bản thân được vui chơi, học tập và quen biết những người bạn mới. Nhưng hôm nay là một không khí hoàn toàn khác khi tất cả được nhận quà, ca hát và giao lưu với cô chú FPT. "Con cảm ơn đoàn FPT. Con sẽ cố gắng học thật giỏi và nghe lời thầy cô", Toàn nói.</p>

Đoàn thiện nguyện FPT còn trao bảng tượng trưng cho 10 góc học tập. Sau khi các em được nhận sẽ phụ huynh hoặc nhờ người FPT đem về nhà giúp. 

Em Bùi Văn Toàn, học sinh lớp 3, tâm sự mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Bản thân được vui chơi, học tập và quen biết những người bạn mới. Nhưng hôm nay là một không khí hoàn toàn khác khi tất cả được nhận quà, ca hát và giao lưu với cô chú FPT. "Con cảm ơn đoàn FPT. Con sẽ cố gắng học thật giỏi và nghe lời thầy cô", Toàn nói.

<p style="text-align:justify;"> Tất cả các em học còn được người FPT trao những phần quà lưu niệm. Anh Đặng Nhật Duy, Synnex FPT miền Trung, cảm nhận được không khí vui vẻ và hạnh phúc trên khuôn mặt các em học sinh. Anh mong muốn các hoạt động thiện nguyện của FPT ngày càng phát triển và mở rộng, đặc biệt về với các vùng quên nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số...</p>

Tất cả các em học còn được người FPT trao những phần quà lưu niệm. Anh Đặng Nhật Duy, Synnex FPT miền Trung, cảm nhận được không khí vui vẻ và hạnh phúc trên khuôn mặt các em học sinh. Anh mong muốn các hoạt động thiện nguyện của FPT ngày càng phát triển và mở rộng, đặc biệt về với các vùng quên nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số...

<p style="text-align:justify;"> Sự thân thiện và hòa đồng của các em được thể hiện từ đầu đến cuối chương trình. Những món quà cuối cùng như bánh kẹo cũng được người FPT trao tận tay học sinh Tiểu học Hòa Bắc. "Hôm nay em rất vui, vì được ăn kẹo, ca hát và giao lưu với cô chú FPT. Hy vọng thời tới cô chú sẽ tiếp tục đến", em Đinh Quang Phong, học sinh lớp 1, chia sẻ.</p>

Sự thân thiện và hòa đồng của các em được thể hiện từ đầu đến cuối chương trình. Những món quà cuối cùng như bánh kẹo cũng được người FPT trao tận tay học sinh Tiểu học Hòa Bắc. "Hôm nay em rất vui, vì được ăn kẹo, ca hát và giao lưu với cô chú FPT. Hy vọng thời tới cô chú sẽ tiếp tục đến", em Đinh Quang Phong, học sinh lớp 1, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2019, bên cạnh chương trình thiện nguyện, tri ân thường niên, FPT tổ chức chuỗi các hoạt động "Hướng về quê hương" nhằm hỗ trợ CBNV mang góc học tập đến những ngôi trường gặp khó khăn tại địa phương. Đây là điểm khác biệt so với trước đây, thay vì chọn điểm làm từ thiện, quỹ sẽ để CBNV tự đề xuất địa điểm tổ chức chương trình.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hoạt động này nhằm thúc đẩy CBNV nâng cao tinh thần thiện nguyện, hướng về quê hương. Đây là dịp người F vận động người thân, đồng nghiệp, bạn bè tham gia hoạt động tại chính quê hương mình, qua đó tăng tỷ lệ số lãnh đạo và CBNV FPT tham gia trực tiếp vào hoạt động thiện nguyện. Chương trình kéo dài tới tháng 3/2020.</p>

Năm 2019, bên cạnh chương trình thiện nguyện, tri ân thường niên, FPT tổ chức chuỗi các hoạt động "Hướng về quê hương" nhằm hỗ trợ CBNV mang góc học tập đến những ngôi trường gặp khó khăn tại địa phương. Đây là điểm khác biệt so với trước đây, thay vì chọn điểm làm từ thiện, quỹ sẽ để CBNV tự đề xuất địa điểm tổ chức chương trình.

Hoạt động này nhằm thúc đẩy CBNV nâng cao tinh thần thiện nguyện, hướng về quê hương. Đây là dịp người F vận động người thân, đồng nghiệp, bạn bè tham gia hoạt động tại chính quê hương mình, qua đó tăng tỷ lệ số lãnh đạo và CBNV FPT tham gia trực tiếp vào hoạt động thiện nguyện. Chương trình kéo dài tới tháng 3/2020.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()