Chúng ta

Runner FPT hào hứng nhận huy chương đầu tiên

Thứ hai, 30/9/2019 | 13:46 GMT+7

Cùng thời điểm, người FPT ở Hà Nội và Sài Gòn tung bước chạy bộ với đồng nghiệp trước khi nhận huy chương và chia sẻ câu chuyện.

<p class="Normal"> Sáng Chủ nhật (ngày 29/9), buổi offline đầu tiên của cộng đồng runner FPT được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP HCM. </p>

Sáng Chủ nhật (ngày 29/9), buổi offline đầu tiên của cộng đồng runner FPT được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP HCM. 

<p class="Normal"> Từ 6h tại Hà Nội, khoảng 30 người FPT từ các đơn vị thành viên tập hợp quanh hồ Gươm. Hầu hết là CBNV đã hoàn thành thử thách Run4Fun tổ chức vào tháng 8 trước đó. Dịp này, BTC trao huy chương cho cá nhân xuất sắc đã hoàn thành mục tiêu đặt ra. Run4Fun tháng 8 có 4 cự ly để người chơi chọn, thấp nhất là hơn 50km/tháng và nhiều nhất là hơn 250km.</p>

Từ 6h tại Hà Nội, khoảng 30 người FPT từ các đơn vị thành viên tập hợp quanh hồ Gươm. Hầu hết là CBNV đã hoàn thành thử thách Run4Fun tổ chức vào tháng 8 trước đó. Dịp này, BTC trao huy chương cho cá nhân xuất sắc đã hoàn thành mục tiêu đặt ra. Run4Fun tháng 8 có 4 cự ly để người chơi chọn, thấp nhất là hơn 50km/tháng và nhiều nhất là hơn 250km.

<p class="Normal"> Thời tiết đầu thu mát mẻ, trời nắng nhẹ, khiến tinh thần mọi người phấn chấn. BTC chia VĐV chạy theo cặp bằng hình thức bốc thăm. </p>

Thời tiết đầu thu mát mẻ, trời nắng nhẹ, khiến tinh thần mọi người phấn chấn. BTC chia VĐV chạy theo cặp bằng hình thức bốc thăm. 

<p class="Normal"> Luật chơi tính theo thời gian chạy hoàn thành vòng hồ của người cuối trong đội, đội nào mất ít thời gian hơn sẽ nhận quà từ BTC. </p>

Luật chơi tính theo thời gian chạy hoàn thành vòng hồ của người cuối trong đội, đội nào mất ít thời gian hơn sẽ nhận quà từ BTC. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Sau khoảng 10 phút, các đội đã hoàn thành một vòng hồ. Buổi offline đầu tiên kết thúc trong quán cafe gần đó, tất cả các thành viên cùng ngồi trò chuyện, giao lưu và chia sẻ thông tin về kế hoạch chạy sắp tới. </span></p>

Sau khoảng 10 phút, các đội đã hoàn thành một vòng hồ. Buổi offline đầu tiên kết thúc trong quán cafe gần đó, tất cả các thành viên cùng ngồi trò chuyện, giao lưu và chia sẻ thông tin về kế hoạch chạy sắp tới. 

<p class="Normal"> Runners TP HCM cũng quy tụ tại tòa nhà Tân Thuận 2 (quận 7) từ sáng sớm. Tất cả thực hiện các động tác khởi động với sự hướng dẫn của anh Quách Tô Phong (ISC, FPT Telecom).</p>

Runners TP HCM cũng quy tụ tại tòa nhà Tân Thuận 2 (quận 7) từ sáng sớm. Tất cả thực hiện các động tác khởi động với sự hướng dẫn của anh Quách Tô Phong (ISC, FPT Telecom).

<p class="Normal"> Sau màn khởi động, các chân chạy bắt đầu ‘lên đường’. Các thành viên sẽ  hoàn thành thử thách trong 90 phút Ban tổ chức cho phép với yêu cầu với nữ là hoàn thành ít nhất 7km, nam cần hoàn thành ít nhất 9km. </p> <p class="Normal"> Tại Sài Gòn, buổi sinh hoạt đầu tiên thu hút nhiều lãnh đạo tham gia như CEO FPT HCM Nguyễn Tuấn Hùng; CEO FPT Telecom Campuchia Đinh Quang Tuấn; GĐ Synnex FPT HCM Nguyễn Thị Thanh Lê. Giám đốc FPT Telecom Tiền Giang Nguyễn Anh Huy và PGĐ FPT Telecom Đồng Nai Nguyễn An Trường Sơn cũng vượt đường xa về chạy cùng.</p>

Sau màn khởi động, các chân chạy bắt đầu ‘lên đường’. Các thành viên sẽ  hoàn thành thử thách trong 90 phút Ban tổ chức cho phép với yêu cầu với nữ là hoàn thành ít nhất 7km, nam cần hoàn thành ít nhất 9km. 

Tại Sài Gòn, buổi sinh hoạt đầu tiên thu hút nhiều lãnh đạo tham gia như CEO FPT HCM Nguyễn Tuấn Hùng; CEO FPT Telecom Campuchia Đinh Quang Tuấn; GĐ Synnex FPT HCM Nguyễn Thị Thanh Lê. Giám đốc FPT Telecom Tiền Giang Nguyễn Anh Huy và PGĐ FPT Telecom Đồng Nai Nguyễn An Trường Sơn cũng vượt đường xa về chạy cùng.

<p class="Normal"> Bé Trần Vân Hạ, học sinh lớp 6 (bên trái) tham gia offline CLB Chạy với mẹ là chị Trần Thanh Định (Synnex FPT, đứng giữa). Bé có thói quen chạy bộ 30 phút/ngày ở nhà và đây là lần đầu tiên chạy với các cô chú ở công ty mẹ. “Con đã chạy 7km sáng nay, con thấy hơi mệt nhưng cũng vui”.</p>

Bé Trần Vân Hạ, học sinh lớp 6 (bên trái) tham gia offline CLB Chạy với mẹ là chị Trần Thanh Định (Synnex FPT, đứng giữa). Bé có thói quen chạy bộ 30 phút/ngày ở nhà và đây là lần đầu tiên chạy với các cô chú ở công ty mẹ. “Con đã chạy 7km sáng nay, con thấy hơi mệt nhưng cũng vui”.

<p class="Normal"> Anh Trần Tấn Cang là người FPT IS hiếm hoi tham gia buổi offline CLB. Anh mong muốn phong trào chạy sẽ mạnh mẽ hơn tại nhà Hệ thống. Riêng đơn vị GMC đã phát động đếm bước chân nhận thưởng hằng tuần, anh cho biết.</p>

Anh Trần Tấn Cang là người FPT IS hiếm hoi tham gia buổi offline CLB. Anh mong muốn phong trào chạy sẽ mạnh mẽ hơn tại nhà Hệ thống. Riêng đơn vị GMC đã phát động đếm bước chân nhận thưởng hằng tuần, anh cho biết.

<p class="Normal"> Sau phần chạy nhập môn, các runners nhà FPT HCM đã lắng nghe những chia sẻ từ 2 khách mời vô cùng quen thuộc của giới chạy nhà FPT là anh Quách Tô Phong - người được anh em mệnh danh là “Thánh Marathon ‘dị’ nhất FPT” và anh Nguyễn Anh Tuấn (FPT IS) - “Thánh đi bộ” nhà F. Trong khi anh Phong là chân chạy đạt nhiều huy chương ở các giải chạy bộ trong nước và quốc tế và có nhiều câu chuyện thú vị với bộ môn chạy bộ thì khách mời Anh Tuấn từ FPT IS Bank Hà Nội đang onsite tại Sài Gòn lại truyền cảm hứng về việc người quá kg cũng có thể chinh phục Half Marathon nhờ nỗ lực bền bỉ.</p>

Sau phần chạy nhập môn, các runners nhà FPT HCM đã lắng nghe những chia sẻ từ 2 khách mời vô cùng quen thuộc của giới chạy nhà FPT là anh Quách Tô Phong - người được anh em mệnh danh là “Thánh Marathon ‘dị’ nhất FPT” và anh Nguyễn Anh Tuấn (FPT IS) - “Thánh đi bộ” nhà F. Trong khi anh Phong là chân chạy đạt nhiều huy chương ở các giải chạy bộ trong nước và quốc tế và có nhiều câu chuyện thú vị với bộ môn chạy bộ thì khách mời Anh Tuấn từ FPT IS Bank Hà Nội đang onsite tại Sài Gòn lại truyền cảm hứng về việc người quá kg cũng có thể chinh phục Half Marathon nhờ nỗ lực bền bỉ.

<p class="Normal" dir="ltr"> 3 nam VĐV đạt thành tích tốt nhất buổi sáng là anh Quách Tô Phong (FPT Telecom SCC), anh Nguyễn Anh Huy (FPT Telecom Tiền Giang) và anh Phạm Công Tứ (Ban dự án Data Center FPT Telecom).</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Chị Phạm Thị Thu Thủy (Sen Đỏ), chị Quách Thị Bích Thùy (Trưởng phòng kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh Sài Gòn 12, FPT Telecom), Võ Thị Thủy Tuyên (FPT Telecom), Đặng Trần Khánh Chi (FPT Software) là những nữ VĐV xuất sắc nhất sáng Chủ nhật.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Những thành viên đạt thử thách khác cũng sẽ được nhận bộ những phần quà hấp dẫn như áo finisher chất liệu thun co giãn, thoáng mát có logo FPT Runner, chứng nhận đã vượt qua thử thách nhập môn để trở thành thành viên chính thức của Câu lạc bộ.</p>

3 nam VĐV đạt thành tích tốt nhất buổi sáng là anh Quách Tô Phong (FPT Telecom SCC), anh Nguyễn Anh Huy (FPT Telecom Tiền Giang) và anh Phạm Công Tứ (Ban dự án Data Center FPT Telecom).

Chị Phạm Thị Thu Thủy (Sen Đỏ), chị Quách Thị Bích Thùy (Trưởng phòng kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh Sài Gòn 12, FPT Telecom), Võ Thị Thủy Tuyên (FPT Telecom), Đặng Trần Khánh Chi (FPT Software) là những nữ VĐV xuất sắc nhất sáng Chủ nhật.

Những thành viên đạt thử thách khác cũng sẽ được nhận bộ những phần quà hấp dẫn như áo finisher chất liệu thun co giãn, thoáng mát có logo FPT Runner, chứng nhận đã vượt qua thử thách nhập môn để trở thành thành viên chính thức của Câu lạc bộ.

<p class="Normal"> Ban tổ chức cũng đã trao huy chương cho những người vượt qua thử thách tháng 8 với tinh thần "Run4Fun - Đừng lăn tăn". Theo đó, mỗi thành viên chọn một mức thách thức từ 55 đến 250km trong tháng. Chân chạy không hoàn thành sẽ đóng phạt theo số km còn thiếu, mức tối đa 1 triệu đồng.</p>

Ban tổ chức cũng đã trao huy chương cho những người vượt qua thử thách tháng 8 với tinh thần "Run4Fun - Đừng lăn tăn". Theo đó, mỗi thành viên chọn một mức thách thức từ 55 đến 250km trong tháng. Chân chạy không hoàn thành sẽ đóng phạt theo số km còn thiếu, mức tối đa 1 triệu đồng.

<p class="Normal"> Kết quả chung cuộc, đã có 184 thành viên được công nhận hoàn thành thử thách và 45 thành viên không hoàn thành quãng đường chỉ tiêu.</p>

Kết quả chung cuộc, đã có 184 thành viên được công nhận hoàn thành thử thách và 45 thành viên không hoàn thành quãng đường chỉ tiêu.

<p class="Normal"> Theo Ban tổ chức, Câu lạc bộ Chạy của FPT phía Nam hoạt động với 3 giá trị cốt lõi: Fun - Vui: Chạy là vui; Responsibility - Trách nhiệm: Chạy hướng đến rèn luyện sức khỏe của bản thân đồng thời chung tay các hoạt động xã hội; và Connection - Kết nối: giúp mỗi runner được kết nối và giao lưu với các thành viên khác trong nhà F cùng đam mê chạy bộ. "Chúng tôi đang ấp ủ thử thách để thành viên cũng tham gia. Song song đó là kế hoạch offline ở các đơn vị nhà F xa như Tiền Giang, Bến Tre...", anh Chúng Vĩnh Quyền, Ban Văn hóa - Đoàn thể, quản trị viên nhóm runner phía Nam, chia sẻ.</p>

Theo Ban tổ chức, Câu lạc bộ Chạy của FPT phía Nam hoạt động với 3 giá trị cốt lõi: Fun - Vui: Chạy là vui; Responsibility - Trách nhiệm: Chạy hướng đến rèn luyện sức khỏe của bản thân đồng thời chung tay các hoạt động xã hội; và Connection - Kết nối: giúp mỗi runner được kết nối và giao lưu với các thành viên khác trong nhà F cùng đam mê chạy bộ. "Chúng tôi đang ấp ủ thử thách để thành viên cũng tham gia. Song song đó là kế hoạch offline ở các đơn vị nhà F xa như Tiền Giang, Bến Tre...", anh Chúng Vĩnh Quyền, Ban Văn hóa - Đoàn thể, quản trị viên nhóm runner phía Nam, chia sẻ.

>> Người FPT đầu tiên chinh phục thành công 100km leo núi

Như Trang - Quyền An