Chúng ta

Phần lớn giải Run For Green mở rộng thuộc về runner bên ngoài

Thứ bảy, 19/10/2019 | 10:08 GMT+7

Trong 18 giải nhất, nhì, ba các cự ly cho cả nam và nữ, chỉ có 2 giải thuộc về VĐV FPT.

<p style="text-align:justify;"> Chiều 18/10, giải Run For Green mở rộng diễn ra tại khuôn viên F-ville, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 phút di chuyển. Từ 15h30, xe chở gần 2.000 VĐV từ Hà Nội di chuyển đến Làng phần mềm F-Ville Hòa Lạ<span style="color:rgb(0,0,0);">c, cách đó 30 km để tham gia giải chạy. Đây là giải chạy kết nối cộng đồng công nghệ thông tin Việt Nam, phát động bởi FPT Software.</span></p>

Chiều 18/10, giải Run For Green mở rộng diễn ra tại khuôn viên F-ville, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 phút di chuyển. Từ 15h30, xe chở gần 2.000 VĐV từ Hà Nội di chuyển đến Làng phần mềm F-Ville Hòa Lạc, cách đó 30 km để tham gia giải chạy. Đây là giải chạy kết nối cộng đồng công nghệ thông tin Việt Nam, phát động bởi FPT Software.

<p> Giải gồm 3 cự ly: 5 km, 10 km và 20 km. Trong đó, 70% VĐV đăng ký chạy 5 km. Các cự ly được phân biệt bằng màu số BIB. Màu xanh lá cây, da cam, xanh da trời tương ứng 20, 10 và 5 km. </p>

Giải gồm 3 cự ly: 5 km, 10 km và 20 km. Trong đó, 70% VĐV đăng ký chạy 5 km. Các cự ly được phân biệt bằng màu số BIB. Màu xanh lá cây, da cam, xanh da trời tương ứng 20, 10 và 5 km. 

<p style="text-align:justify;"> Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến đăng ký cự ly 5 km. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thực hiện trọn vẹn do an<span style="color:rgb(0,0,0);">h bị đau dây chằng gối. nên chỉ có thể chạy quãng ngắn hơn dự kiến. </span></p>

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến đăng ký cự ly 5 km. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thực hiện trọn vẹn do anh bị đau dây chằng gối. nên chỉ có thể chạy quãng ngắn hơn dự kiến. 

<p style="text-align:justify;"> Anh Tiến phát động tại chương trình. Người đứng đầu nhà Phần mềm cho hay tính đến thời điểm tổ chức chương trình, CBNV FPT Software đã hoàn thành 842.110 km, đây là quãng đường tương đương từ Trái đất lên Mặt trăng và quay về. </p>

Anh Tiến phát động tại chương trình. Người đứng đầu nhà Phần mềm cho hay tính đến thời điểm tổ chức chương trình, CBNV FPT Software đã hoàn thành 842.110 km, đây là quãng đường tương đương từ Trái đất lên Mặt trăng và quay về. 

<p style="text-align:justify;"> Hơn 16h, giải chạy được bắt đầu. anh Hoàng Nam Tiến, COO FPT Software Trần Đăng Hòa và con trai dẫn đầu đoàn chạy. Ngoài ra trong nhóm VĐV 5km có GĐ Tài chính Nguyễn Khải Hoàn. Trong quá khứ, anh Khải Hoàn từng bị vỡ mắc cá nhân. </p>

Hơn 16h, giải chạy được bắt đầu. anh Hoàng Nam Tiến, COO FPT Software Trần Đăng Hòa và con trai dẫn đầu đoàn chạy. Ngoài ra trong nhóm VĐV 5km có GĐ Tài chính Nguyễn Khải Hoàn. Trong quá khứ, anh Khải Hoàn từng bị vỡ mắc cá nhân. 

<p style="text-align:justify;"> Thời tiết mát mẻ, không khí trong lành rất thuận lợi cho VĐV chạy. VĐV chạy cự ly 10 km và 20 km thực hiện những kỹ thuật chạy chuyên nghiệp, chạy đều giữ sức cho cả quãng đường dài. </p>

Thời tiết mát mẻ, không khí trong lành rất thuận lợi cho VĐV chạy. VĐV chạy cự ly 10 km và 20 km thực hiện những kỹ thuật chạy chuyên nghiệp, chạy đều giữ sức cho cả quãng đường dài. 

<p> Trong khi đó phần lớn nhóm VĐV 5km chọn phương án đi bộ.</p>

Trong khi đó phần lớn nhóm VĐV 5km chọn phương án đi bộ.

<p> Trong ảnh là nữ VĐV hiếm hoi đăng ký cự ly 20 km. </p> <p>  </p>

Trong ảnh là nữ VĐV hiếm hoi đăng ký cự ly 20 km. 

 

<p style="text-align:justify;"> Nguyễn Thanh Hà (FPT Software) tiết lộ đây là lần đầu tiên chạy bộ. "Em rất mệt nhưng mà vui". Trong khi đó, Lê Xuân An (ĐH Bách Khoa Hà Nội) cho hay: "Hôm nay trường em đi 3 xe 45 chỗ đến đây. Bình thường em chỉ chạy 3 km, nhưng hôm nay chạy 5 km nên em thấy hơi khó tả".</p>

Nguyễn Thanh Hà (FPT Software) tiết lộ đây là lần đầu tiên chạy bộ. "Em rất mệt nhưng mà vui". Trong khi đó, Lê Xuân An (ĐH Bách Khoa Hà Nội) cho hay: "Hôm nay trường em đi 3 xe 45 chỗ đến đây. Bình thường em chỉ chạy 3 km, nhưng hôm nay chạy 5 km nên em thấy hơi khó tả".

<p style="text-align:justify;"> Cạnh đó dọc cung đường chạy các cự ly, BTC đặt 20 bàn tiếp nước. Quãng đường chạy dài, nên phải chia thành nhiều vòng. Để tránh tình trạng gian lận, BTC đưa cờ cho mỗi VĐV sau khi kết thúc một vòng chạy. </p>

Cạnh đó dọc cung đường chạy các cự ly, BTC đặt 20 bàn tiếp nước. Quãng đường chạy dài, nên phải chia thành nhiều vòng. Để tránh tình trạng gian lận, BTC đưa cờ cho mỗi VĐV sau khi kết thúc một vòng chạy. 

<p style="text-align:justify;"> Mỗi VĐV hoàn thành sẽ nhận một huy chương của BTC. Sau chưa đầy 20 phút, anh Nguyễn Trung Đức (ĐH Công nghệ Hà Nội) hoàn thành đường chạy của mình, là VĐV đầu tiên chinh phục cự ly 10 km.</p> <p style="text-align:justify;"> Anh Phùng Minh Tuấn (Gosa) về nhất ở cự ly 5km.</p> <p style="text-align:justify;"> Sau hơn 1 tiếng, anh Vũ Văn Sơn (Ninh Bình) là người đầu tiên hoàn thành cự ly 20 km. </p>

Mỗi VĐV hoàn thành sẽ nhận một huy chương của BTC. Sau chưa đầy 20 phút, anh Nguyễn Trung Đức (ĐH Công nghệ Hà Nội) hoàn thành đường chạy của mình, là VĐV đầu tiên chinh phục cự ly 10 km.

Anh Phùng Minh Tuấn (Gosa) về nhất ở cự ly 5km.

Sau hơn 1 tiếng, anh Vũ Văn Sơn (Ninh Bình) là người đầu tiên hoàn thành cự ly 20 km. 

<p style="text-align:justify;"> Cạnh đó giải nhất nữ cự ly 5 km, 10 km và 20 km lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Chuyên (THPT Yên Phong I), Nguyễn Thị Hiền Phương (JAS Việt Nam) và Nguyễn Thị Tuyết Mai (FPT Software). Trong đó chị Mai là chân chạy nổi tiếng nhà F, từng chinh phục thành công 70 km đường núi trong giải marathon tổ chức tại Sapa mới đây. </p> <p style="text-align:justify;"> VĐV nhà F Nguyễn Thị Thùy Linh (FPT Software) về thứ ba ở đường chạy 20km nữ.</p> <p style="text-align:justify;"> Ngoài giải nhất, BTC trao giải nhì và ba các cự ly cho nam và nữ. Trong tổng số 18 đầu mục giải thưởng, chỉ có 2 giải thuộc về VĐV người FPT. </p>

Cạnh đó giải nhất nữ cự ly 5 km, 10 km và 20 km lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Chuyên (THPT Yên Phong I), Nguyễn Thị Hiền Phương (JAS Việt Nam) và Nguyễn Thị Tuyết Mai (FPT Software). Trong đó chị Mai là chân chạy nổi tiếng nhà F, từng chinh phục thành công 70 km đường núi trong giải marathon tổ chức tại Sapa mới đây. 

VĐV nhà F Nguyễn Thị Thùy Linh (FPT Software) về thứ ba ở đường chạy 20km nữ.

Ngoài giải nhất, BTC trao giải nhì và ba các cự ly cho nam và nữ. Trong tổng số 18 đầu mục giải thưởng, chỉ có 2 giải thuộc về VĐV người FPT. 

Marathon Run for Green mở rộng là sự kiện kết thúc chiến dịch xã hội của FPT Software mừng cột mốc 20 năm nhà Phần mềm. Bên cạnh mang đến cho người tham gia cơ hội được kết nối cộng đồng công nghệ tại Hà Nội, giải chạy còn dành tặng những huy chương kỷ niệm và giải thưởng tổng trị giá lên đến 100 triệu đồng cho vận động viên.

Huyền Trang

Ảnh: Phú Anh

Ý kiến

()