Chúng ta

'Ong chúa': 'Sử dụng Workplace để tăng tốc độ xử lý công việc'

Thứ sáu, 7/6/2019 | 15:04 GMT+7

Từ cuối tháng 5, Workplace trở thành công cụ làm việc chính thức của nhà F, bên cạnh e-mail FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Japan là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng Workplace vào công việc. Trong thời gian tới, nhà F tại Nhật Bản sẽ điều chỉnh một số tính năng của công cụ này để phù hợp với công ty khác trên thị trường Nhật, anh Nguyễn Việt Vương, CEO FPT Nhật Bản cho hay.</p>

FPT Japan là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng Workplace vào công việc. Trong thời gian tới, nhà F tại Nhật Bản sẽ điều chỉnh một số tính năng của công cụ này để phù hợp với công ty khác trên thị trường Nhật, anh Nguyễn Việt Vương, CEO FPT Nhật Bản cho hay.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là 1 trong 2.500 ong chúa nhà F, <span>PTGĐ FPT Telecom </span><span>Hoàng Trung Kiên cho hay, sẽ sử dụng </span><span>Workplace thay thế các công cụ khác trong công việc.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiện tại, FPT Telecom là đơn vị thứ 2 có người dùng Workplace đông nhất, chỉ sau nhà Phần mềm.</p>

Là 1 trong 2.500 ong chúa nhà F, PTGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên cho hay, sẽ sử dụng Workplace thay thế các công cụ khác trong công việc.

Hiện tại, FPT Telecom là đơn vị thứ 2 có người dùng Workplace đông nhất, chỉ sau nhà Phần mềm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Synnex FPT là đơn vị có tốc độ chuyển đổi nhanh nhất Tập đoàn trong chiến dịch thúc đẩy người F sử dụng Workplace. Ngay sau khi anh Nguyễn Văn Khoa gửi mail phát động toàn dân chuyển hoạt động trên nền tảng dành cho công việc, anh Bùi Ngọc Khánh - TGĐ Synnex FPT triển khai quyết liệt: "Không trả lời tin nhắn, trừ khi nhắn tin qua Workplace". Anh cho rằng Workplace là công cụ làm việc thuân tiện và bảo mật.</p>

Synnex FPT là đơn vị có tốc độ chuyển đổi nhanh nhất Tập đoàn trong chiến dịch thúc đẩy người F sử dụng Workplace. Ngay sau khi anh Nguyễn Văn Khoa gửi mail phát động toàn dân chuyển hoạt động trên nền tảng dành cho công việc, anh Bùi Ngọc Khánh - TGĐ Synnex FPT triển khai quyết liệt: "Không trả lời tin nhắn, trừ khi nhắn tin qua Workplace". Anh cho rằng Workplace là công cụ làm việc thuân tiện và bảo mật.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Đào Gia Hạnh, PGĐ Công nghệ FPT IS, là người trực tiếp triển khai chiến dịch Workplace tại đơn vị. Anh bật mí sẽ gửi thông báo sử dụng Workplace đến từng cấp đơn vị nhỏ - đàn ong chúa của FPT IS để thúc đẩy hoạt động.</p>

Anh Đào Gia Hạnh, PGĐ Công nghệ FPT IS, là người trực tiếp triển khai chiến dịch Workplace tại đơn vị. Anh bật mí sẽ gửi thông báo sử dụng Workplace đến từng cấp đơn vị nhỏ - đàn ong chúa của FPT IS để thúc đẩy hoạt động.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Education là đơn vị có số lượt tài khoản ít hoạt động nhất so với toàn Tập đoàn. Theo anh Trần Tuấn Cường, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính FPT Education, Workplace có một số tính năng mà e-mail không thể làm được, đó là kiểm soát được người đã xem, chưa xem, dễ tương tác, phản hồi nhanh. Tuy nhiên, công cụ này không thể thay thế hoàn toàn e-mail.</p>

FPT Education là đơn vị có số lượt tài khoản ít hoạt động nhất so với toàn Tập đoàn. Theo anh Trần Tuấn Cường, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính FPT Education, Workplace có một số tính năng mà e-mail không thể làm được, đó là kiểm soát được người đã xem, chưa xem, dễ tương tác, phản hồi nhanh. Tuy nhiên, công cụ này không thể thay thế hoàn toàn e-mail.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đồng quan điểm với anh Cường, anh Trần Trung Thành, GĐ FPT IS HCM, cho rằng công cụ làm việc này dễ dàng chia sẻ các thông tin nội bộ. Trang mạng nội bộ này có thể quản trị hiệu quả, tổ chức các hoạt động phong trào như sinh nhật, kỉ niệm... hoặc thực hiện survey.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, Ban Quản trị dự án Workplace <span>đã gửi mail thông báo đển 13.000 CBNV chưa hoạt động trên Workplace. </span><span>TGĐ FPT </span><span>Nguyễn Văn Khoa cũng gửi thông điệp đến </span><span>2.500 Ong chúa FPT để thúc đẩy chiến dịch. Anh Khoa cho rằng, việc các quản lý, lãnh đạo… tăng tương tác, hoạt động trên Workplace sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc gắn kết, tạo nên cộng đồng làm việc hiệu quả, sếp và nhân viên thấu hiểu nhau hơn.</span></p>

Đồng quan điểm với anh Cường, anh Trần Trung Thành, GĐ FPT IS HCM, cho rằng công cụ làm việc này dễ dàng chia sẻ các thông tin nội bộ. Trang mạng nội bộ này có thể quản trị hiệu quả, tổ chức các hoạt động phong trào như sinh nhật, kỉ niệm... hoặc thực hiện survey.

Trước đó, Ban Quản trị dự án Workplace đã gửi mail thông báo đển 13.000 CBNV chưa hoạt động trên Workplace. TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa cũng gửi thông điệp đến 2.500 Ong chúa FPT để thúc đẩy chiến dịch. Anh Khoa cho rằng, việc các quản lý, lãnh đạo… tăng tương tác, hoạt động trên Workplace sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc gắn kết, tạo nên cộng đồng làm việc hiệu quả, sếp và nhân viên thấu hiểu nhau hơn.

Hà Trần 

Ý kiến

()