Chúng ta

Lễ rước đèn Trung thu 'siêu khổng lồ' của người F phía Nam

Thứ năm, 12/9/2019 | 03:10 GMT+7

Khác với đường chạy sắc màu trong lễ hội 13/9 những năm qua, tối 11/9, người FPT HCM đã cùng đón sinh nhật Tập đoàn bằng lễ rước đèn Trung thu lớn.

<p> 18h45, chương trình lễ rước đèn lớn lần đầu được nhà F tổ chức khởi động bằng tiết mục múa lân sư rồng của đoàn Phước Anh Đường.</p>

18h45, chương trình lễ rước đèn lớn lần đầu được nhà F tổ chức khởi động bằng tiết mục múa lân sư rồng của đoàn Phước Anh Đường.

<p style="text-align:justify;"> Các thần dân nhà F đã được quay về tuổi thơ với hình tượng ông địa phe phẩy chiếc quạt bên cạnh "ngũ lân" với những câu liễn được giơ cao cầu chúc bình an cho gia chủ.</p>

Các thần dân nhà F đã được quay về tuổi thơ với hình tượng ông địa phe phẩy chiếc quạt bên cạnh "ngũ lân" với những câu liễn được giơ cao cầu chúc bình an cho gia chủ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiết mục được chờ đợi nhất trước phần rước đèn Trung thu là phần múa mai hoa thung của cặp lân đoàn Phước Anh Đường.</p>

Tiết mục được chờ đợi nhất trước phần rước đèn Trung thu là phần múa mai hoa thung của cặp lân đoàn Phước Anh Đường.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">“Lân lên Mai hoa thung” hấp dẫn người xem ở những kỹ thuật điêu luyện và chuẩn xác, những động tác mạnh mẽ nhưng không kém phần duyên dáng, thể hiện khí chất cao quý của Lân - một trong Tứ linh đem lại may mắn của người Á Đông. Màn trình diễn Mai hoa thung sử dụng dàn với các cọc sắt có đĩa đứng, cao từ 1m-3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, không chỉ làm người xem hứng thú mà còn tạo nên những pha thót tim.</span></p>

“Lân lên Mai hoa thung” hấp dẫn người xem ở những kỹ thuật điêu luyện và chuẩn xác, những động tác mạnh mẽ nhưng không kém phần duyên dáng, thể hiện khí chất cao quý của Lân - một trong Tứ linh đem lại may mắn của người Á Đông. Màn trình diễn Mai hoa thung sử dụng dàn với các cọc sắt có đĩa đứng, cao từ 1m-3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, không chỉ làm người xem hứng thú mà còn tạo nên những pha thót tim.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiết mục của đoàn Phước Anh Đường khép lại bằng màn múa rồng đầy lôi cuốn với dáng vẻ uyển chuyển, mềm mại của đôi rồng trên sân khấu. Múa rồng thường xuất hiện vào dịp Tết Nguyên Đán và Tết Trung thu, tượng trưng cho thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc, hanh thông,...</p>

Tiết mục của đoàn Phước Anh Đường khép lại bằng màn múa rồng đầy lôi cuốn với dáng vẻ uyển chuyển, mềm mại của đôi rồng trên sân khấu. Múa rồng thường xuất hiện vào dịp Tết Nguyên Đán và Tết Trung thu, tượng trưng cho thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc, hanh thông,...

<p style="text-align:justify;"> Ngay sau màn múa lân - sư - rồng, khoảng 3.000 người nhà F bắt đầu thắp lên những chiếc đèn lồng của mình.</p>

Ngay sau màn múa lân - sư - rồng, khoảng 3.000 người nhà F bắt đầu thắp lên những chiếc đèn lồng của mình.

<p> Lễ rước đèn được kỳ vọng lập kỷ lục lễ rước trung thu đông<span style="text-align:justify;"> nhất Việt Nam.</span></p>

Lễ rước đèn được kỳ vọng lập kỷ lục lễ rước trung thu đông nhất Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Software chọn lồng đèn kéo quân lớn, kích cỡ 2m x 1,5m, với màu vàng nổi bật trên – dưới trong khi phần rèm là màu trắng. Logo FPT Software và 2X – kỷ niệm nhà Phần mềm tròn 20 năm cũng được thể hiện.</p>

FPT Software chọn lồng đèn kéo quân lớn, kích cỡ 2m x 1,5m, với màu vàng nổi bật trên – dưới trong khi phần rèm là màu trắng. Logo FPT Software và 2X – kỷ niệm nhà Phần mềm tròn 20 năm cũng được thể hiện.

<p class="Normal"> Lồng đèn của nhà Phần mềm đạt giải "lồng đèn lớn nhất" với kích thước 2m x 1,5m, cần đến 4 người khiêng. Đây cũng là lồng đèn được CEO Nguyễn Văn Khoa trao giải thưởng riêng cho chiếc lồng đèn anh thích nhất vì "nghe nói các bạn đã mất đến 1 tuần để làm chiếc lồng đèn này".</p>

Lồng đèn của nhà Phần mềm đạt giải "lồng đèn lớn nhất" với kích thước 2m x 1,5m, cần đến 4 người khiêng. Đây cũng là lồng đèn được CEO Nguyễn Văn Khoa trao giải thưởng riêng cho chiếc lồng đèn anh thích nhất vì "nghe nói các bạn đã mất đến 1 tuần để làm chiếc lồng đèn này".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Telecom làm lồng đèn mô hình cáo – biểu tượng của đơn vị bằng chất liệu tre và giấy bóng để hoài niệm về những trung thu xưa. Theo anh Phan Nhật Hoài Quốc - Trung tâm Điều hành mạng (NOC), 3 anh em đơn vị đã dành 5 ngày để hoàn thành sản phẩm. “<span>Cáo siêu to khổng lồ" cùng thần thái sống động, tươi vui là điểm nổi bật của chiếc đèn lồng nhà Viễn thông.</span></p>

FPT Telecom làm lồng đèn mô hình cáo – biểu tượng của đơn vị bằng chất liệu tre và giấy bóng để hoài niệm về những trung thu xưa. Theo anh Phan Nhật Hoài Quốc - Trung tâm Điều hành mạng (NOC), 3 anh em đơn vị đã dành 5 ngày để hoàn thành sản phẩm. “Cáo siêu to khổng lồ" cùng thần thái sống động, tươi vui là điểm nổi bật của chiếc đèn lồng nhà Viễn thông.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Đèn lồng của FPT Telecom được thực hiện thủ công bằng giấy bóng trong lễ hội Ánh trăng. Nhà Viễn thông cũng chuẩn bị 400 lồng đèn nhỏ cho những thành viên tham gia sớm nhất. Với sản phẩm này, FPT Telecom đã giành giải lồng đèn ấn tượng nhất.</span></p>

Đèn lồng của FPT Telecom được thực hiện thủ công bằng giấy bóng trong lễ hội Ánh trăng. Nhà Viễn thông cũng chuẩn bị 400 lồng đèn nhỏ cho những thành viên tham gia sớm nhất. Với sản phẩm này, FPT Telecom đã giành giải lồng đèn ấn tượng nhất.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong khi đó, lồng đèn dự thi của Synnex FPT có kích cỡ là 2,5m x 1,7m và cần dùng đến xe đẩy để di chuyển trên cầu. Với chất liệu mica, đại diện nhà Phân phối tỏ ra yên tâm sản phẩm có thể 'sống sót' nếu không may trời đổ mưa.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Với chiếc đèn lồng của FTG, người F dễ dàng nhận ra hình ảnh Tiến sĩ giấy - biểu tượng cho những người học hành giỏi giang, đỗ đạt được làm quan trong triều. </span><span>Đặc biệt, gương mặt tiến sĩ được nhà Phân phối lấy cảm hứng từ  Chủ tịch FPT Trương Gia Bình – tiến sĩ Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcova mang tên Lomonoxov được ghép vào mô hình Tiến sĩ.</span></p>

Trong khi đó, lồng đèn dự thi của Synnex FPT có kích cỡ là 2,5m x 1,7m và cần dùng đến xe đẩy để di chuyển trên cầu. Với chất liệu mica, đại diện nhà Phân phối tỏ ra yên tâm sản phẩm có thể 'sống sót' nếu không may trời đổ mưa.

Với chiếc đèn lồng của FTG, người F dễ dàng nhận ra hình ảnh Tiến sĩ giấy - biểu tượng cho những người học hành giỏi giang, đỗ đạt được làm quan trong triều. Đặc biệt, gương mặt tiến sĩ được nhà Phân phối lấy cảm hứng từ  Chủ tịch FPT Trương Gia Bình – tiến sĩ Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcova mang tên Lomonoxov được ghép vào mô hình Tiến sĩ.

<p style="text-align:justify;"> Hình ảnh bông sen tượng trung cho chính tên gọi của nhà Sen Đỏ. Đoàn rước đèn của Sen Đỏ còn khiến nhiều khán giả nhớ đến bởi slogan "Chị Đại Sen Đỏ - Bạn của mọi nhà". <span style="color:rgb(0,0,0);">Trên đường rước đèn, thành viên nhà Sen Đỏ không quên tranh thủ quảng bá các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đang và sắp diễn ra.</span></p>

Hình ảnh bông sen tượng trung cho chính tên gọi của nhà Sen Đỏ. Đoàn rước đèn của Sen Đỏ còn khiến nhiều khán giả nhớ đến bởi slogan "Chị Đại Sen Đỏ - Bạn của mọi nhà". Trên đường rước đèn, thành viên nhà Sen Đỏ không quên tranh thủ quảng bá các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đang và sắp diễn ra.

<p class="Normal" dir="ltr"> Chiếc lồng đèn đóa sen đỏ của sàn thương mại điện tử nhà F đã được trao tặng giải Khuyến khích. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - một trong 4 "chị đại Sen Đỏ" rước đèn bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình lớn mừng sinh nhật FPT. Lễ hội rất sôi động và vui. Lồng đèn của Sen Đỏ được chuẩn bị từ một tuần nay, tôi rất hài lòng với thành quả cuối cùng. Tối nay, sự hiện diện của cả gia đình FPT miền Nam khiến không khí rất náo nhiệt".</p>

Chiếc lồng đèn đóa sen đỏ của sàn thương mại điện tử nhà F đã được trao tặng giải Khuyến khích. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - một trong 4 "chị đại Sen Đỏ" rước đèn bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình lớn mừng sinh nhật FPT. Lễ hội rất sôi động và vui. Lồng đèn của Sen Đỏ được chuẩn bị từ một tuần nay, tôi rất hài lòng với thành quả cuối cùng. Tối nay, sự hiện diện của cả gia đình FPT miền Nam khiến không khí rất náo nhiệt".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với mô hình biểu tượng ngọn núi "Ngày mới FPT IS tuổi 25", lồng đèn của nhà Hệ thống được trao giải Lồng đèn ý nghĩa nhất. Lồng đèn có kích thước 1,6m x 1,2m và có bánh xe thay vì cần xe hay người khiêng. 700 lồng đèn nhỏ cũng được FPT IS phát cho CBNV và các bé FPT IS Small tham dự.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Rước đèn là phần yêu thích nhất của chị Nguyễn Ngà (CS FPT Telecom). "Không khí hôm nay rất vui vẻ, náo nhiệt. Đây là lần thứ 2 tôi tham gia sinh nhật tập đoàn. Khi biết đến format chương trình trước đây 5 ngày, tôi đã rất hào hứng mong chờ tham gia chương trình. Mọi thứ khá giống tưởng tượng của tôi. Phần rước đèn tập thể là phần tôi thích nhất".</p>

Với mô hình biểu tượng ngọn núi "Ngày mới FPT IS tuổi 25", lồng đèn của nhà Hệ thống được trao giải Lồng đèn ý nghĩa nhất. Lồng đèn có kích thước 1,6m x 1,2m và có bánh xe thay vì cần xe hay người khiêng. 700 lồng đèn nhỏ cũng được FPT IS phát cho CBNV và các bé FPT IS Small tham dự.

Rước đèn là phần yêu thích nhất của chị Nguyễn Ngà (CS FPT Telecom). "Không khí hôm nay rất vui vẻ, náo nhiệt. Đây là lần thứ 2 tôi tham gia sinh nhật tập đoàn. Khi biết đến format chương trình trước đây 5 ngày, tôi đã rất hào hứng mong chờ tham gia chương trình. Mọi thứ khá giống tưởng tượng của tôi. Phần rước đèn tập thể là phần tôi thích nhất".

<p style="text-align:justify;"> Ngoài ra, BTC còn bố trí hàng trăm chiếc lồng đèn giấy trên hai bên chiếc cầu Ánh Sao tạo nên cảnh tượng cực kỳ hoành tráng cho lễ rước đèn có một không hai của người FPT HCM.</p>

Ngoài ra, BTC còn bố trí hàng trăm chiếc lồng đèn giấy trên hai bên chiếc cầu Ánh Sao tạo nên cảnh tượng cực kỳ hoành tráng cho lễ rước đèn có một không hai của người FPT HCM.

Tại Hà Nội, Hội thao diễn ra buổi sáng 13/9 tại Ecopark. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là đường chạy sắc màu - Color me run và đại tiệc âm nhạc DJ... Đây là lần đầu tiên Color me run tổ chức tại Hội thao 13/9 khu vực miền Bắc, mang đến một trải nghiệm mới cho những người trẻ FPT. Sự kiện nghệ thuật được chờ đón sẽ soi góc tối của người F, những “căn bệnh” tồn tại trong mỗi công ty thành viên trong Hội diễn mừng sinh nhật FPT 31 tuổi tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội từ 19h30 ngày 13/9.

Ở Đà Nẵng, chương trình chào mừng sinh nhật Tập đoàn khu vực miền Trung sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 13/9 tại sân vận động Chi Lăng, TP Đà Nẵng. Thay vì hội thao như cách làm truyền thống, lễ hội 13/9 khu vực miền Trung năm nay được làm mới với đường chạy nhiều cự ly cùng chương trình đại nhạc hội. Hoạt động dự kiến có khoảng 2.000 người FPT tham gia.

Vũ Đan

Ảnh: Dũng Anh - Trần Vũ

Ý kiến

()