Chúng ta

Hơn 50 cán bộ hoàn thành khóa học nâng cao năng lực lãnh đạo

Thứ sáu, 6/9/2019 | 16:16 GMT+7

Trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) vừa cấp chứng chỉ cho hơn 50 cán bộ cốt cán sau khi hoàn thành khóa học về nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý toàn cầu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 5/9, lễ tổng kết chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý toàn cầu” do Trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) tổ chức đã diễn ra với sự góp mặt của hơn 50 cán bộ cốt cán đến từ các công ty thành viên nhà F.</p>

Ngày 5/9, lễ tổng kết chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý toàn cầu” do Trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) tổ chức đã diễn ra với sự góp mặt của hơn 50 cán bộ cốt cán đến từ các công ty thành viên nhà F.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham gia lễ tổng kết có chị Trịnh Thu Hồng - Trưởng ban triển khai trường Đào tạo cán bộ FPT và chị Hoàng Ngọc Bích - Chủ tịch Crestcom kiêm giảng viên đào tạo. </p>

Tham gia lễ tổng kết có chị Trịnh Thu Hồng - Trưởng ban triển khai trường Đào tạo cán bộ FPT và chị Hoàng Ngọc Bích - Chủ tịch Crestcom kiêm giảng viên đào tạo. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại lễ tổng kết, các học viên được phát sticker để bình chọn cho bản đồ tư duy gây ấn tượng với bản thân. Đây là sản phẩm của các học viên sau khi hoàn thành khóa học.</p>

Tại lễ tổng kết, các học viên được phát sticker để bình chọn cho bản đồ tư duy gây ấn tượng với bản thân. Đây là sản phẩm của các học viên sau khi hoàn thành khóa học.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 4 học viên có bản đồ tư duy được dán nhiều sticker nhất là chị Trần Diệu Ly và Nguyễn Thị Thanh Huyền (cùng thuộc FPT Telecom), chị Trần Thị lâm Thao (Ban Truyền thông, FHO) và anh Lê Giang (FPT Software). Mỗi người đều nhận được một phần quà từ BTC. </p>

4 học viên có bản đồ tư duy được dán nhiều sticker nhất là chị Trần Diệu Ly và Nguyễn Thị Thanh Huyền (cùng thuộc FPT Telecom), chị Trần Thị lâm Thao (Ban Truyền thông, FHO) và anh Lê Giang (FPT Software). Mỗi người đều nhận được một phần quà từ BTC. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Đây thực sự là khóa học rất bổ ích. Tôi hy vọng sau khóa học, các anh chị em năm 1 và năm 2 sẽ tiếp tục giao lưu, mở rộng quan hệ với với nhau. Qua đó sẽ gắn kết để chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc cũng như câu chuyện cuộc sống", chị Trần Diệu Ly c<span>hia sẻ.</span></p>

"Đây thực sự là khóa học rất bổ ích. Tôi hy vọng sau khóa học, các anh chị em năm 1 và năm 2 sẽ tiếp tục giao lưu, mở rộng quan hệ với với nhau. Qua đó sẽ gắn kết để chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc cũng như câu chuyện cuộc sống", chị Trần Diệu Ly chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Lê Giang (FPT Software) bộc bạch, anh đã học được một điều rất quan trọng sau khóa học đó là cách quản lý cảm xúc.</p>

Anh Lê Giang (FPT Software) bộc bạch, anh đã học được một điều rất quan trọng sau khóa học đó là cách quản lý cảm xúc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại đây, các học viên năm 1 và năm 2 còn được trực tiếp trao đổi các kiến thức cũng như kinh nghiệm quản lý với nhau.</p>

Tại đây, các học viên năm 1 và năm 2 còn được trực tiếp trao đổi các kiến thức cũng như kinh nghiệm quản lý với nhau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bằng hình thức 'mặt đối mặt', rất nhiều bài học bổ ích đã được các học viên hào hứng chia sẻ với người đối diện.</p>

Bằng hình thức 'mặt đối mặt', rất nhiều bài học bổ ích đã được các học viên hào hứng chia sẻ với người đối diện.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trưởng ban triển khai trường Đào tạo cán bộ FPT - chị Trịnh Thu Hồng bày tỏ bất ngờ khi các học viên hào hứng trong hành trình tham gia khóa học. Chị Hồng đưa ra lời khuyên các học viên năm 1 và năm 2 có thể tạo một cộng đồng riêng để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với nhau dưới hình thức sư phụ - đệ tử. "Tôi hy vọng các gương mặt ở đây sẽ trở thành những lãnh đạo trong tương lai không xa", chị Hồng động viên.</p>

Trưởng ban triển khai trường Đào tạo cán bộ FPT - chị Trịnh Thu Hồng bày tỏ bất ngờ khi các học viên hào hứng trong hành trình tham gia khóa học. Chị Hồng đưa ra lời khuyên các học viên năm 1 và năm 2 có thể tạo một cộng đồng riêng để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với nhau dưới hình thức sư phụ - đệ tử. "Tôi hy vọng các gương mặt ở đây sẽ trở thành những lãnh đạo trong tương lai không xa", chị Hồng động viên.

<p> Chị Trịnh Thu Hồng và chị Hoàng Ngọc Bích trao chứng nhận cho các sinh viên </p>

Chị Trịnh Thu Hồng và chị Hoàng Ngọc Bích trao chứng nhận cho các sinh viên 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Học viên xuất sắc nhận được kỷ niệm chương của chương trình là anh Đỗ Huy Đức (FPT Telecom) và anh Hoàng Cao Chung (FPT Education).</p>

Học viên xuất sắc nhận được kỷ niệm chương của chương trình là anh Đỗ Huy Đức (FPT Telecom) và anh Hoàng Cao Chung (FPT Education).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm học này, trên toàn quốc có 118 học viên (57 học viên ở Hà Nội và 61 học viên ở TP HCM). Tỷ lệ hoàn thành chương trình năm 1 đạt 90%, trong đó tỷ lệ hoàn thành trung bình theo chủ đề đạt 97%. Với năm 2, cả hai tỷ lệ trên đều đạt 100%.</p>

Năm học này, trên toàn quốc có 118 học viên (57 học viên ở Hà Nội và 61 học viên ở TP HCM). Tỷ lệ hoàn thành chương trình năm 1 đạt 90%, trong đó tỷ lệ hoàn thành trung bình theo chủ đề đạt 97%. Với năm 2, cả hai tỷ lệ trên đều đạt 100%.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo đánh giá từ học viên, đây là chương trình đào tạo ý nghĩa, các chủ đề có tính thực tế cao. Đội ngũ giảng viên, diễn giả nhiệt tình, chuyên môn cao, phương pháp truyền đạt dễ hiểu, đưa ra nhiều tình huống thực tế, cung cấp nhiều kiến thức thực tế để vận dụng chủ đề đã học. Học viên được học hỏi, giao lưu, kết nối thông qua những chia sẻ của bài học trên lớp.</p>

Theo đánh giá từ học viên, đây là chương trình đào tạo ý nghĩa, các chủ đề có tính thực tế cao. Đội ngũ giảng viên, diễn giả nhiệt tình, chuyên môn cao, phương pháp truyền đạt dễ hiểu, đưa ra nhiều tình huống thực tế, cung cấp nhiều kiến thức thực tế để vận dụng chủ đề đã học. Học viên được học hỏi, giao lưu, kết nối thông qua những chia sẻ của bài học trên lớp.

Từ năm 2014, Ban Nhân sự FPT thực hiện chương trình tập trung trong toàn tập đoàn, nhằm nâng cao năng lực cá nhân và quản lý toàn cầu cho đội ngũ cán bộ cốt cán FPT để đáp ứng với chiến lược toàn cầu hóa của tập đoàn.

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()