Chúng ta

Hơn 100 cá nhân 'Cáo' Đà Nẵng nhận huy hiệu cống hiến

Thứ hai, 6/5/2019 | 15:25 GMT+7

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập, FPT Telecom Đà Nẵng đã trao huy hiệu cống hiến cho 104 cá nhân.

<p style="text-align:justify;"> 104 cá nhân được trao hiệu hiệu đều thâm niên trên 3 năm, tính đến ngày 10/4.</p>

104 cá nhân được trao hiệu hiệu đều thâm niên trên 3 năm, tính đến ngày 10/4.

<p style="text-align:justify;"> Sáng nay (6/5), FPT Telecom Đà Nẵng đã tổ chức trao huy hiệu với sự tham gia của lãnh đạo và 104 cá nhân tại văn phòng đường 2/9 (khối kỹ thuật) và đường Ngô Quyền (khối văn phòng và kinh doanh). </p>

Sáng nay (6/5), FPT Telecom Đà Nẵng đã tổ chức trao huy hiệu với sự tham gia của lãnh đạo và 104 cá nhân tại văn phòng đường 2/9 (khối kỹ thuật) và đường Ngô Quyền (khối văn phòng và kinh doanh). 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Chí Cường, Trưởng phòng INF, trao huy hiệu cống hiến cho gần 60 nhân viên kỹ thuật tại văn phòng đường 2/9. Anh Cường cho biết, trao huy hiệu nhằm ghi nhận những đóng góp của cá nhân trong việc phát triển kinh doanh, tăng cường sự hiện diện tại tất cả các khu vực, kết nối dịch vụ đến từng khách hàng...</p>

Anh Nguyễn Chí Cường, Trưởng phòng INF, trao huy hiệu cống hiến cho gần 60 nhân viên kỹ thuật tại văn phòng đường 2/9. Anh Cường cho biết, trao huy hiệu nhằm ghi nhận những đóng góp của cá nhân trong việc phát triển kinh doanh, tăng cường sự hiện diện tại tất cả các khu vực, kết nối dịch vụ đến từng khách hàng...

<p style="text-align:justify;"> Từng nhóm nhân viên lên nhận huy hiệu và chụp hình lưu niệm. FPT Telecom Đà Nẵng hiện có hơn 130 nhân sự khối kỹ thuật. Đây cũng là lực lượng tiên phòng trong việc phát triển hạ tầng tại Vùng 4 (miền Trung - Tây Nguyên).</p>

Từng nhóm nhân viên lên nhận huy hiệu và chụp hình lưu niệm. FPT Telecom Đà Nẵng hiện có hơn 130 nhân sự khối kỹ thuật. Đây cũng là lực lượng tiên phòng trong việc phát triển hạ tầng tại Vùng 4 (miền Trung - Tây Nguyên).

<p style="text-align:justify;"> GĐ FPT Telecom Đà Nẵng Nguyễn Đăng Duy trao huy hiệu cho anh Phan Đức Lượng, khối Dịch vụ khách hàng. Gia nhập tháng 7/2015, anh Lượng đảm nhiệm vai trò thu cước cho chi nhánh. Trải qua 4 năm làm việc, anh Lượng không ngại nắng mưa để hoàn thành nhiệm vụ.</p>

GĐ FPT Telecom Đà Nẵng Nguyễn Đăng Duy trao huy hiệu cho anh Phan Đức Lượng, khối Dịch vụ khách hàng. Gia nhập tháng 7/2015, anh Lượng đảm nhiệm vai trò thu cước cho chi nhánh. Trải qua 4 năm làm việc, anh Lượng không ngại nắng mưa để hoàn thành nhiệm vụ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lãnh đạo chi nhánh đích thân đến các phòng ban để trao huy hiệu với mong muốn mọi người tiếp tục chung sức để Đà Nẵng tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn. GĐ FPT Telecom Đà Nẵng cho biết, 10 năm qua đã ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ của chi nhánh trong tất cả lĩnh vực. Trên chặng đường mới, các khối cần quyết tâm để hoàn thành những mục tiêu thách thức, đem lại giá trị cho chi nhánh...</p>

Lãnh đạo chi nhánh đích thân đến các phòng ban để trao huy hiệu với mong muốn mọi người tiếp tục chung sức để Đà Nẵng tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn. GĐ FPT Telecom Đà Nẵng cho biết, 10 năm qua đã ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ của chi nhánh trong tất cả lĩnh vực. Trên chặng đường mới, các khối cần quyết tâm để hoàn thành những mục tiêu thách thức, đem lại giá trị cho chi nhánh...

<p style="text-align:justify;"> Gia nhập FPT Telecom Đà Nẵng vào tháng 4/2016, nhân viên Ngô Tất Hùng, khối Dịch vụ khách hàng, trải qua nhiều thời điểm khó khăn nhưng vẫn không ngừng học hỏi để đáp ứng yêu cầu từ công việc. Anh gắn bó lâu năm vì yêu văn hóa và con người FPT Telecom.</p>

Gia nhập FPT Telecom Đà Nẵng vào tháng 4/2016, nhân viên Ngô Tất Hùng, khối Dịch vụ khách hàng, trải qua nhiều thời điểm khó khăn nhưng vẫn không ngừng học hỏi để đáp ứng yêu cầu từ công việc. Anh gắn bó lâu năm vì yêu văn hóa và con người FPT Telecom.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Gia nhập FPT Telecom Đà Nẵng từ 10/2013, Trưởng phòng Kinh doanh số 4 - IBB4 Huỳnh Bá Duy, cho biết, chi nhánh đã tạo môi trường thuận lợi để bản thân anh hoàn thiện và phát triển. "Tôi tự hào là thành viên của gia đình FPT Telecom Đẵng trong 10 năm qua. Hy vọng bản thân sẽ cống hiến thêm 10 hay 20 nữa để cùng chi nhánh vươn xa", anh chia sẻ.</p>

Gia nhập FPT Telecom Đà Nẵng từ 10/2013, Trưởng phòng Kinh doanh số 4 - IBB4 Huỳnh Bá Duy, cho biết, chi nhánh đã tạo môi trường thuận lợi để bản thân anh hoàn thiện và phát triển. "Tôi tự hào là thành viên của gia đình FPT Telecom Đẵng trong 10 năm qua. Hy vọng bản thân sẽ cống hiến thêm 10 hay 20 nữa để cùng chi nhánh vươn xa", anh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Telecom Đà Nẵng được thành lập vào ngày 10/4/2009. Trụ sở chính tại số 182-184 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Chi nhánh có hơn 200 nhân sự, trong đó nhân viên kinh doanh chiếm 60-65% và luôn được tối ưu hóa tương ứng với quy mô phát triển của chi nhánh. Hiện chi nhánh Đà Nẵng là cánh chim đầu đàn của nhà "Cáo" Vùng 4. Cùng với các chi nhánh khác, Đà Nẵng có chiến lược phát triển ổn định, tạo bàn đạp cung cấp nguồn lực và thực lực về hạ tầng, nhân sự trong chiến lược mở rộng vùng phủ. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, chi nhánh đã triển khai nhiều hoạt động như thi đua kinh doanh, khai trương phòng giao dịch, roadshow, hiến máu...</p>

FPT Telecom Đà Nẵng được thành lập vào ngày 10/4/2009. Trụ sở chính tại số 182-184 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Chi nhánh có hơn 200 nhân sự, trong đó nhân viên kinh doanh chiếm 60-65% và luôn được tối ưu hóa tương ứng với quy mô phát triển của chi nhánh. Hiện chi nhánh Đà Nẵng là cánh chim đầu đàn của nhà "Cáo" Vùng 4. Cùng với các chi nhánh khác, Đà Nẵng có chiến lược phát triển ổn định, tạo bàn đạp cung cấp nguồn lực và thực lực về hạ tầng, nhân sự trong chiến lược mở rộng vùng phủ. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, chi nhánh đã triển khai nhiều hoạt động như thi đua kinh doanh, khai trương phòng giao dịch, roadshow, hiến máu...

Việt Nguyễn

Ý kiến

()