Chúng ta

Học sinh Đà Nẵng tiếp cận sách của Đại học FPT

Thứ năm, 23/4/2015 | 16:33 GMT+7

Gần 500 đầu sách ở nhiều lĩnh vực được Đại học FPT Đà Nẵng giới thiệu đến học sinh thành phố trong “Ngày hội văn hóa đọc sách” tại trường THPT Trần Phú vào sáng ngày 23/4.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hưởng ứng ngày “Sách Việt Nam 21/4” cùng học sinh trên địa bàn thành phố, Đại học FPT Đà Nẵng mang đến chương trình với chủ đề "Đầu tư xứng đáng cho công việc toàn cầu". Gần 500 đầu sách ở nhiều lĩnh vực như CNTT, giáo trình tiếng Anh, tiếng Nhật, kỹ năng mềm... được giới thiệu đến các em học sinh. </p>

Hưởng ứng ngày “Sách Việt Nam 21/4” cùng học sinh trên địa bàn thành phố, Đại học FPT Đà Nẵng mang đến chương trình với chủ đề "Đầu tư xứng đáng cho công việc toàn cầu". Gần 500 đầu sách ở nhiều lĩnh vực như CNTT, giáo trình tiếng Anh, tiếng Nhật, kỹ năng mềm... được giới thiệu đến các em học sinh. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham gia buổi phát động tại trường THPT Trần Phú, thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ Đại học FPT Đà Nẵng (giữa), đã chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh kỹ năng và tầm quan trọng của việc đọc sách: "Sách đóng vai trò rất quan trọng, là chiếc chìa khoá vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy siêu việt. Sách là kho tàng tri thức quan trọng đối với tất cả mọi người bởi sách ghi lại kiến thức, những giá trị của cuộc sống mà người đi trước đã kiếm tìm, học tập, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ sau".</p>

Tham gia buổi phát động tại trường THPT Trần Phú, thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ Đại học FPT Đà Nẵng (giữa), đã chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh kỹ năng và tầm quan trọng của việc đọc sách: "Sách đóng vai trò rất quan trọng, là chiếc chìa khoá vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy siêu việt. Sách là kho tàng tri thức quan trọng đối với tất cả mọi người bởi sách ghi lại kiến thức, những giá trị của cuộc sống mà người đi trước đã kiếm tìm, học tập, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ sau".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Lê Vinh, Hiệu Trưởng trường THPT Trần Phú, tặng quà lưu niệm và gửi lời cảm ơn đến các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. "Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, tôn vinh giá trị sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội hiện nay. Xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, nhà trường và tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, lưu giữ, quảng bá sách", thầy Vinh nhấn mạnh. </p>

Thầy Lê Vinh, Hiệu Trưởng trường THPT Trần Phú, tặng quà lưu niệm và gửi lời cảm ơn đến các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. "Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, tôn vinh giá trị sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội hiện nay. Xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, nhà trường và tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, lưu giữ, quảng bá sách", thầy Vinh nhấn mạnh. 

<p style="text-align:justify;"> Sau lễ khai mạc, đông đảo học sinh đã tới tham quan gian hàng sách của Đại học FPT. Anh Nguyễn Văn Đức, cán bộ thư viện, chia sẻ, giáo trình tiếng Anh và tiếng Nhật được học sinh đặc biệt quan tâm. Đây là hoạt động thiết thực để nhà trường quảng bá hình ảnh và giới thiệu những đầu sách hay trong lĩnh vực CNTT. </p>

Sau lễ khai mạc, đông đảo học sinh đã tới tham quan gian hàng sách của Đại học FPT. Anh Nguyễn Văn Đức, cán bộ thư viện, chia sẻ, giáo trình tiếng Anh và tiếng Nhật được học sinh đặc biệt quan tâm. Đây là hoạt động thiết thực để nhà trường quảng bá hình ảnh và giới thiệu những đầu sách hay trong lĩnh vực CNTT. 

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Đình An, cán bộ phòng Tuyển sinh, tích cực tổ chức trò chơi thông qua những câu hỏi liên quan đến Đại học FPT như tầm quan trọng của người học CNTT, lịch sử hình thành và phát triển, ngành tuyển sinh chính, môi trường học tập, cơ hội việc làm...</p>

Anh Nguyễn Đình An, cán bộ phòng Tuyển sinh, tích cực tổ chức trò chơi thông qua những câu hỏi liên quan đến Đại học FPT như tầm quan trọng của người học CNTT, lịch sử hình thành và phát triển, ngành tuyển sinh chính, môi trường học tập, cơ hội việc làm...

<p style="text-align:justify;"> Đa phần câu hỏi liên quan đến Đại học FPT Đà Nẵng đều được học sinh trả lời chính xác kèm theo những phần quà hấp dẫn. </p>

Đa phần câu hỏi liên quan đến Đại học FPT Đà Nẵng đều được học sinh trả lời chính xác kèm theo những phần quà hấp dẫn. 

<p style="text-align:justify;"> "Gian hàng sách của Đại học FPT khá phong phú, đặc biệt giáo trình tiếng Anh và tiếng Nhật. Lĩnh vực đào tạo CNTT được nhà trường chú trọng khi tích cực tư vấn thông qua những trò chơi vận động và kiểm tra kiến thức", một học sinh lớp 12 trường THPT Trần Phú chia sẻ.</p>

"Gian hàng sách của Đại học FPT khá phong phú, đặc biệt giáo trình tiếng Anh và tiếng Nhật. Lĩnh vực đào tạo CNTT được nhà trường chú trọng khi tích cực tư vấn thông qua những trò chơi vận động và kiểm tra kiến thức", một học sinh lớp 12 trường THPT Trần Phú chia sẻ.

<p> Không chỉ thu hút học sinh tham gia, gian hàng của Đại học FPT còn gây ấn tượng với khách tham quan đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn như ĐH Đông Á, Duy Tân... </p>

Không chỉ thu hút học sinh tham gia, gian hàng của Đại học FPT còn gây ấn tượng với khách tham quan đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn như ĐH Đông Á, Duy Tân... 

<p style="text-align:justify;"> Trò chơi "Hãy chọn giá đúng" phiên bản Đại học FPT được anh Nguyễn Đình An dàn dựng, thu hút đông đảo học sinh tham gia. </p>

Trò chơi "Hãy chọn giá đúng" phiên bản Đại học FPT được anh Nguyễn Đình An dàn dựng, thu hút đông đảo học sinh tham gia. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không chỉ có học sinh THPT, ngày hội đọc sách còn nhận được sự quan tâm của sinh viên các trường trên địa bàn. "Em rất vui được tham gia ngày hội đọc sách, đây là cơ hội để tiếp cận với nhiều loại sách, từ đó giúp mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành kỹ năng sống và chuẩn bị hành trang tốt nhất cho tương lai", Dương Ngọc Bích, sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng, chia sẻ. </p>

Không chỉ có học sinh THPT, ngày hội đọc sách còn nhận được sự quan tâm của sinh viên các trường trên địa bàn. "Em rất vui được tham gia ngày hội đọc sách, đây là cơ hội để tiếp cận với nhiều loại sách, từ đó giúp mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành kỹ năng sống và chuẩn bị hành trang tốt nhất cho tương lai", Dương Ngọc Bích, sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng, chia sẻ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Đầu tư xứng đáng cho công việc toàn cầu", Đại học FPT Đà Nẵng tham gia ngày hội văn hóa đọc sách với mong muốn giúp học sinh chọn được ngành nghề phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Đặc biệt, nhà trường nhấn mạnh văn hóa tri thức, tinh thần hiếu học của dân tộc, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển.</p>

"Đầu tư xứng đáng cho công việc toàn cầu", Đại học FPT Đà Nẵng tham gia ngày hội văn hóa đọc sách với mong muốn giúp học sinh chọn được ngành nghề phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Đặc biệt, nhà trường nhấn mạnh văn hóa tri thức, tinh thần hiếu học của dân tộc, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()