Chúng ta

Gần 1.000 thí sinh hoàn thành kỳ thi sơ tuyển ĐH FPT HCM

Thứ hai, 13/5/2019 | 10:00 GMT+7

Kỳ thi sơ tuyển đầu vào năm 2019 của ĐH FPT đã diễn ra đồng loạt vào sáng ngày 12/5 trên 4 cơ sở: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ. Trong đó riêng phân hiệu phía Nam có gần 1.000 thí sinh tham gia dự thi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kỳ thi riêng ngày 12/5 là 1 trong 3 hình thức để thí sinh có thể trở thành sinh viên khối ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế – Ngôn ngữ và Thiết kế Mỹ thuật số – của ĐH FPT. </p>

Kỳ thi riêng ngày 12/5 là 1 trong 3 hình thức để thí sinh có thể trở thành sinh viên khối ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế – Ngôn ngữ và Thiết kế Mỹ thuật số – của ĐH FPT. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2019, tiên phong trong chuyển đổi số, trường Đại học FPT áp dụng <a href="https://dangky.fpt.edu.vn/">hệ thống đăng ký sơ tuyển online</a>. Tất cả thí sinh đều gửi hồ sơ điện tử thay vì gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện. Ngày dự thi, thí sinh kiểm tra số báo danh trực tuyến, giúp cho công tác trở nên gần gũi và nhanh chóng hơn. </p>

Năm 2019, tiên phong trong chuyển đổi số, trường Đại học FPT áp dụng hệ thống đăng ký sơ tuyển online. Tất cả thí sinh đều gửi hồ sơ điện tử thay vì gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện. Ngày dự thi, thí sinh kiểm tra số báo danh trực tuyến, giúp cho công tác trở nên gần gũi và nhanh chóng hơn. 

<p> Theo thống kê của Hội đồng thi ĐH FPT phân hiệu TP HCM, có 921 thí sinh tham gia dự thi trên tổng số 1243 hồ sơ đăng ký ban đầu. </p>

Theo thống kê của Hội đồng thi ĐH FPT phân hiệu TP HCM, có 921 thí sinh tham gia dự thi trên tổng số 1243 hồ sơ đăng ký ban đầu. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại ngày thi, các bạn thí sinh sẽ có 120 phút để làm bài trắc nghiệm, 60 phút để làm bài tự luận. Đề thi của không phải là những kiến thức sách vở trong chương trình giáo dục THPT. 90 câu trong phần thi trắc nghiệm của ĐH FPT những câu hỏi về EQ (chỉ số cảm xúc), IQ (chỉ số thông minh), khả năng sáng tạo và hiểu biết xã hội.</p>

Tại ngày thi, các bạn thí sinh sẽ có 120 phút để làm bài trắc nghiệm, 60 phút để làm bài tự luận. Đề thi của không phải là những kiến thức sách vở trong chương trình giáo dục THPT. 90 câu trong phần thi trắc nghiệm của ĐH FPT những câu hỏi về EQ (chỉ số cảm xúc), IQ (chỉ số thông minh), khả năng sáng tạo và hiểu biết xã hội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không sử dụng máy tính bỏ túi, thí sinh phải vận dụng kỹ năng tính toán nhanh và tư duy logic để làm bài. Trong thời gian 120 phút trắc nghiệm, thí sinh phải phân bổ thời gian hợp lý để có thể hoàn thành phần thi này.</p>

Không sử dụng máy tính bỏ túi, thí sinh phải vận dụng kỹ năng tính toán nhanh và tư duy logic để làm bài. Trong thời gian 120 phút trắc nghiệm, thí sinh phải phân bổ thời gian hợp lý để có thể hoàn thành phần thi này.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Các công tác chuẩn bị cho kỳ thi được hoàn tất từ 3 ngày trước kỳ thi. Thí sinh có thể đăng nhập vào website dangky.fpt.edu.vn để kiểm tra thông tin cá nhân trên máy tính. Đây là một trong những cải tiến giúp đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm thời gian kiểm tra thông tin thí sinh.</span></p>

Các công tác chuẩn bị cho kỳ thi được hoàn tất từ 3 ngày trước kỳ thi. Thí sinh có thể đăng nhập vào website dangky.fpt.edu.vn để kiểm tra thông tin cá nhân trên máy tính. Đây là một trong những cải tiến giúp đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm thời gian kiểm tra thông tin thí sinh.

<p style="text-align:justify;"> Hội đồng thi phân hiệu TP HCM đã huy động 160 giám thị là giáo viên và sinh viên của ĐH FPT làm nhiệm vụ gác thi.</p>

Hội đồng thi phân hiệu TP HCM đã huy động 160 giám thị là giáo viên và sinh viên của ĐH FPT làm nhiệm vụ gác thi.

<p> Các công tác về hậu cần như y tế cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng đáp ứng khi có sự cố xảy ra.</p>

Các công tác về hậu cần như y tế cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng đáp ứng khi có sự cố xảy ra.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an quận 12 để huy động một số chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho 65 phòng thi.</span></p>

Nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an quận 12 để huy động một số chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho 65 phòng thi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với cách thức ra đề theo phong cách nước ngoài, chú trọng kiểm tra đánh giá năng lực tư duy và lập luận của thí sinh, đề thi của kỳ thi sơ tuyển đầu tiên năm 2019 vào ĐH FPT tiếp tục gây bất ngờ khi yêu cầu thí sinh bàn về cách học ngoại ngữ. Nội dung đề tự luận được đánh giá có tính chất mở, giúp thí sinh có thể đưa ra quan điểm cá nhân của mình. </p>

Với cách thức ra đề theo phong cách nước ngoài, chú trọng kiểm tra đánh giá năng lực tư duy và lập luận của thí sinh, đề thi của kỳ thi sơ tuyển đầu tiên năm 2019 vào ĐH FPT tiếp tục gây bất ngờ khi yêu cầu thí sinh bàn về cách học ngoại ngữ. Nội dung đề tự luận được đánh giá có tính chất mở, giúp thí sinh có thể đưa ra quan điểm cá nhân của mình. 

<p style="text-align:justify;"> Phụ huynh thí sinh ở những tỉnh xa được bố trí nghỉ ngơi ở hội trường. Nhà trường còn bố trí xe buýt điện để đưa thí sinh di chuyển qua lại giữa hai điểm thi đảm bảo tiết kiệm thời gian.</p>

Phụ huynh thí sinh ở những tỉnh xa được bố trí nghỉ ngơi ở hội trường. Nhà trường còn bố trí xe buýt điện để đưa thí sinh di chuyển qua lại giữa hai điểm thi đảm bảo tiết kiệm thời gian.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không ít thí sinh dự thi đợt này đến từ các tỉnh lân cận TP HCM như: Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu nên phụ huynh phải đưa các em đi từ rất sớm. Nhiều quý phụ huynh đã đợi con suốt 180 phút thi với tâm trạng hồi hộp, lo lắng.</p>

Không ít thí sinh dự thi đợt này đến từ các tỉnh lân cận TP HCM như: Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu nên phụ huynh phải đưa các em đi từ rất sớm. Nhiều quý phụ huynh đã đợi con suốt 180 phút thi với tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

<p style="text-align:justify;"> Chị Lê Thị Minh Châu (ở quận 3, áo xám) dẫn con trai 6 tuổi cùng đưa người con đầu là thí sinh Từ Thiện Khánh (THPT Hồng Hà, quận Phú Nhuận) đến tham gia thi vào ngành Thiết kế đồ họa. Cả 3 mẹ con đi xe máy từ sáng sớm để kịp giờ dự thi.</p> <p style="text-align:justify;"> "Gia đình luôn tôn trọng ý kiến của con nên quyết định để con tự lựa chọn ngành học theo sở thích và sở trường. Khánh thích thiết kế game, phim hoạt hình nên quyết định thi vào ĐH FPT", chị Châu chia sẻ về cậu con trai của mình.</p>

Chị Lê Thị Minh Châu (ở quận 3, áo xám) dẫn con trai 6 tuổi cùng đưa người con đầu là thí sinh Từ Thiện Khánh (THPT Hồng Hà, quận Phú Nhuận) đến tham gia thi vào ngành Thiết kế đồ họa. Cả 3 mẹ con đi xe máy từ sáng sớm để kịp giờ dự thi.

"Gia đình luôn tôn trọng ý kiến của con nên quyết định để con tự lựa chọn ngành học theo sở thích và sở trường. Khánh thích thiết kế game, phim hoạt hình nên quyết định thi vào ĐH FPT", chị Châu chia sẻ về cậu con trai của mình.

<p style="text-align:justify;"> Đúng 12h, kỳ thi kết thúc sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi tự luận. Các giám thị hoàn tất công tác kiểm tra số lượng, đối chiếu với danh sách ký tên.</p>

Đúng 12h, kỳ thi kết thúc sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi tự luận. Các giám thị hoàn tất công tác kiểm tra số lượng, đối chiếu với danh sách ký tên.

<p> Công tác niêm phong bài thi được đảm bảo nghiêm túc dù đây là kỳ thi nội bộ. <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Dự kiến, kết quả kỳ thi sẽ được công bố sau 2 tuần nữa.</span></p>

Công tác niêm phong bài thi được đảm bảo nghiêm túc dù đây là kỳ thi nội bộ. Dự kiến, kết quả kỳ thi sẽ được công bố sau 2 tuần nữa.

<p style="text-align:justify;"> Theo em Nguyễn Hoàng Tâm - THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) đánh giá: "Đề thi 90 câu khá dài với nhiều bài toán logic khá phức tạp. Lúc bắt đầu làm bài thì khá hào hứng nhưng việc phải tính bằng tay không sử dụng máy tính rất khó khăn."</p>

Theo em Nguyễn Hoàng Tâm - THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) đánh giá: "Đề thi 90 câu khá dài với nhiều bài toán logic khá phức tạp. Lúc bắt đầu làm bài thì khá hào hứng nhưng việc phải tính bằng tay không sử dụng máy tính rất khó khăn."

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Thầy Thân Văn Sử - Trưởng ban Đào tạo ĐH FPT nhận định kỳ thi đã diễn ra an toàn, đơn giản thủ tục giúp tiết kiệm thời gian, áp dụng đúng quan điểm của nhà trường. Thí sinh không cần mang nhiều giấy tờ. Đây cũng là kỳ thi với mục đích chính giúp thí sinh có cơ hội kiếm học bổng.</span></p>

Thầy Thân Văn Sử - Trưởng ban Đào tạo ĐH FPT nhận định kỳ thi đã diễn ra an toàn, đơn giản thủ tục giúp tiết kiệm thời gian, áp dụng đúng quan điểm của nhà trường. Thí sinh không cần mang nhiều giấy tờ. Đây cũng là kỳ thi với mục đích chính giúp thí sinh có cơ hội kiếm học bổng.

Năm 2019, ĐH FPT tổ chức kỳ thi sơ tuyển vào ngày 12/5. Để đủ điều kiện tham dự thi sơ tuyển do Đại học FPT tổ chức, thí sinh cần đạt một trong hai điều kiện sau: Có học bạ THPT từ 6.0 trở lên (tức điểm tổ hợp môn các khối A00/A01/D01/D90/D96 trong 2 học kỳ cuối THPT đạt từ 6.0 trở lên) hoặc có tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT đạt 15 điểm trở lên (Đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại ĐH FPT.

Trần Vũ 

Ý kiến

()