Chúng ta

FPT Software phía Nam xây sân chơi, trao quà cho học sinh nghèo

Thứ hai, 18/11/2019 | 09:00 GMT+7

Đổ bê tông sân trường, trao tặng các dàn máy tính, góc học tập... là các hoạt đông FPT Software triển khai dành tặng học sinh nghèo tại An Giang và Bến Tre trong đợt Hướng về quê hương tháng 11.

<p> FPT Software HCM vừa hoàn thành công trình đổ bê tông 400m2 sân trường, một sân chơi, 6 dàn máy tính, 20 góc học tập cùng gần 800 phần quà với tổng trị giá lên tới 150 triệu đồng, dành tặng cho các học sinh nghèo tại An Giang và Bến Tre. </p>

FPT Software HCM vừa hoàn thành công trình đổ bê tông 400m2 sân trường, một sân chơi, 6 dàn máy tính, 20 góc học tập cùng gần 800 phần quà với tổng trị giá lên tới 150 triệu đồng, dành tặng cho các học sinh nghèo tại An Giang và Bến Tre. 

<p> Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Hướng về quê hương do Quỹ ‘Người FPT vì cộng đồng’ phát động. <span style="color:rgb(0,0,0);">Chương trình được thực hiện bởi Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN) FPT </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Software </span><span style="color:rgb(0,0,0);">HCM. Điểm đến trong chuyến đi lần này là Trường Tiểu học B Tà Đảnh, Tri Tôn, An Giang và Trường tiểu học Tân Phú B, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. </span>Tổng giá trị trao tặng cho trường <span style="color:rgb(0,0,0);">Tiểu học B Tà Đảnh </span>lên tới 70 triệu đồng.</p>

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Hướng về quê hương do Quỹ ‘Người FPT vì cộng đồng’ phát động. Chương trình được thực hiện bởi Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN) FPT Software HCM. Điểm đến trong chuyến đi lần này là Trường Tiểu học B Tà Đảnh, Tri Tôn, An Giang và Trường tiểu học Tân Phú B, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tổng giá trị trao tặng cho trường Tiểu học B Tà Đảnh lên tới 70 triệu đồng.

<p> Huyện Tri Tôn, An Giang, nằm ở phía tây tỉnh An Giang, nơi có đường biên giới với Campuchia. Đa số người dân ở đây sống bằng nghề nông thuế thu nhập rất thấp, các bé học sinh tại trường đa số sống cùng ông bà, cha mẹ đều đi làm công nhân ở Bình Dương hoặc Đồng Nai. Trường tiểu học B Tà Đảnh là trường nằm ngay tỉnh lộ 941 nhưng sân trường lại thấp hơn mặt đường chính nên cứ vào mùa mưa là bị ngập, bùn lầy nhiều, gây khó khăn cho việc di chuyển vô lớp học của các bé.</p>

Huyện Tri Tôn, An Giang, nằm ở phía tây tỉnh An Giang, nơi có đường biên giới với Campuchia. Đa số người dân ở đây sống bằng nghề nông thuế thu nhập rất thấp, các bé học sinh tại trường đa số sống cùng ông bà, cha mẹ đều đi làm công nhân ở Bình Dương hoặc Đồng Nai. Trường tiểu học B Tà Đảnh là trường nằm ngay tỉnh lộ 941 nhưng sân trường lại thấp hơn mặt đường chính nên cứ vào mùa mưa là bị ngập, bùn lầy nhiều, gây khó khăn cho việc di chuyển vô lớp học của các bé.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Nụ cười của học sinh khi nhận quà từ các cô chú áo cam.</span></p>

Nụ cười của học sinh khi nhận quà từ các cô chú áo cam.

<p> Đại diện nhà trường cảm ơn <span style="color:rgb(0,0,0);">Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN) FPT Software HCM.</span></p>

Đại diện nhà trường cảm ơn Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN) FPT Software HCM.

<p class="Normal" dir="ltr"> Trường tiểu học Tân Phú B, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũng là một ngôi trường vẫn còn rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc học, có nhiều em còn phải cùng với cha mẹ đi mưu sinh kiếm sống qua ngày nên việc học của các em không được suôn sẻ cũng như không dư giả để trang bị đầy đủ những dụng cụ học tập.</p>

Trường tiểu học Tân Phú B, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũng là một ngôi trường vẫn còn rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc học, có nhiều em còn phải cùng với cha mẹ đi mưu sinh kiếm sống qua ngày nên việc học của các em không được suôn sẻ cũng như không dư giả để trang bị đầy đủ những dụng cụ học tập.

<p> Một công trình sân chơi đã được hoàn thành, 10 góc học tập, 3 tủ kính và sách tham khảo cho thư viện trường, 3 bộ máy tính, và 300 phần quà với tổng trị giá 80 triệu đồng đã được trao tận tay các em học sinh nghèo nơi đây.</p>

Một công trình sân chơi đã được hoàn thành, 10 góc học tập, 3 tủ kính và sách tham khảo cho thư viện trường, 3 bộ máy tính, và 300 phần quà với tổng trị giá 80 triệu đồng đã được trao tận tay các em học sinh nghèo nơi đây.

<p> Không chỉ trao tặng các phần quà, tại 2 trường học đặc biệt này, đoàn còn dành thời gian giao lưu, tổ chức vui chơi cho các em nhỏ. Theo chị Bùi Thị Hương Trang (BCM.ICE), những tiếng cười giòn tan, những gương mặt hạnh phúc của các em bé, sự hiếu khách, thân thiện của các thầy cô nơi đây đã xua tan cảm giác mệt mỏi sau một chuyến đi dài của các thành viên trong đoàn. Đó cũng là nguồn động lực lớn lao để mọi người cùng nhau cố gắng, tham gia và tổ chức được nhiều chuyến đi ý nghĩa như thế này hơn.</p>

Không chỉ trao tặng các phần quà, tại 2 trường học đặc biệt này, đoàn còn dành thời gian giao lưu, tổ chức vui chơi cho các em nhỏ. Theo chị Bùi Thị Hương Trang (BCM.ICE), những tiếng cười giòn tan, những gương mặt hạnh phúc của các em bé, sự hiếu khách, thân thiện của các thầy cô nơi đây đã xua tan cảm giác mệt mỏi sau một chuyến đi dài của các thành viên trong đoàn. Đó cũng là nguồn động lực lớn lao để mọi người cùng nhau cố gắng, tham gia và tổ chức được nhiều chuyến đi ý nghĩa như thế này hơn.

<p> Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Software Trần Minh Trí tặng quà Ban giám hiệu trường.</p>

Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Software Trần Minh Trí tặng quà Ban giám hiệu trường.

<p class="Normal"> Quỹ Người FPT vì cộng đồng ra đời từ năm 2014, đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo CBNV FPT. Từ số tiền quyên góp, CBNV đã trao tặng nụ cười cho các em bé bị sứt môi, hở hàm ếch; giúp đỡ người FPT gặp những căn bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ cho các vùng thiên tai, các trường học khó khăn; chắp cánh ước mơ cho trẻ tới trường, tặng sách, máy tính, dụng cụ học tập; sơn sửa hàng trăm mái ấm cho những gia đình khó khăn.</p>

Quỹ Người FPT vì cộng đồng ra đời từ năm 2014, đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo CBNV FPT. Từ số tiền quyên góp, CBNV đã trao tặng nụ cười cho các em bé bị sứt môi, hở hàm ếch; giúp đỡ người FPT gặp những căn bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ cho các vùng thiên tai, các trường học khó khăn; chắp cánh ước mơ cho trẻ tới trường, tặng sách, máy tính, dụng cụ học tập; sơn sửa hàng trăm mái ấm cho những gia đình khó khăn.

Năm 2019, bên cạnh chương trình thiện nguyện, tri ân thường niên, FPT tổ chức chuỗi các hoạt động “Hướng về quê hương” nhằm hỗ trợ CBNV mang góc học tập đến những ngôi trường gặp khó khăn tại địa phương.

Với mỗi điểm nhà F làm thiện nguyện, sẽ có tối thiểu 10 góc học tập gồm bộ bàn ghế tiêu chuẩn học sinh và đèn bàn học được trao cho các em, nhà trường có thể được trang bị thêm máy tính, sân chơi hoặc cơ sở vật chất thiết yếu cho lớp bán trú.

Hoạt động này nhằm thúc đẩy CBNV nâng cao tinh thần thiện nguyện, hướng về quê hương. Đây là dịp người F vận động người thân, đồng nghiệp, bạn bè tham gia hoạt động tại chính quê hương mình, qua đó tăng tỷ lệ số lãnh đạo và CBNV FPT tham gia trực tiếp vào hoạt động thiện nguyện.

>> FPT Retail tiếp thêm tri thức cho học sinh dân tộc Ca Dong

Trang An

Ý kiến

()