Chúng ta

Diễn tập cứu người trong hỏa hoạn ở tòa nhà FPT Massda

Thứ sáu, 27/9/2019 | 14:00 GMT+7

Buổi diễn tập quy mô lớn ở FPT Massda, TP Đà Nẵng với tình huống giả định đám cháy bùng phát bất ngờ trước sảnh tòa nhà.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng nay (27/9), tại tòa nhà FPT Massda đã diễn ra buổi tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) do Ban Quản lý tòa nhà (BQLTN) và Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng tổ chức. Hoạt động nhằm giúp CBNV học cách thoát khỏi đám cháy, thực hiện các thao tác cứu người khi tham gia diễn tập trong vụ hỏa hoạn giả định.</p>

Sáng nay (27/9), tại tòa nhà FPT Massda đã diễn ra buổi tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) do Ban Quản lý tòa nhà (BQLTN) và Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng tổ chức. Hoạt động nhằm giúp CBNV học cách thoát khỏi đám cháy, thực hiện các thao tác cứu người khi tham gia diễn tập trong vụ hỏa hoạn giả định.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh nội dung kiến thức ngắn gọn, BQLTN FPT Massda đã tiến hành đợt diễn tập PCCC. 10h30, vị trí đám cháy được giả định ở ngay sảnh trước tòa nhà. Đám cháy làm khói bao phủ tòa nhà FPT Massda. Đồng thời khi nghe chuông báo cháy reo, toàn bộ người FPT chạy ra khỏi tòa nhà thoát nạn bằng lối thang bộ.</p>

Bên cạnh nội dung kiến thức ngắn gọn, BQLTN FPT Massda đã tiến hành đợt diễn tập PCCC. 10h30, vị trí đám cháy được giả định ở ngay sảnh trước tòa nhà. Đám cháy làm khói bao phủ tòa nhà FPT Massda. Đồng thời khi nghe chuông báo cháy reo, toàn bộ người FPT chạy ra khỏi tòa nhà thoát nạn bằng lối thang bộ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tất cả CBNV đang làm việc tại tòa nhà đều tham gia buổi diễn tập. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng có mặt kịp thời, phối hợp cùng người FPT tổ chức chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ.</p>

Tất cả CBNV đang làm việc tại tòa nhà đều tham gia buổi diễn tập. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng có mặt kịp thời, phối hợp cùng người FPT tổ chức chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khói và lửa nhanh chóng lan ra các hướng xung quanh gây tâm lý hoảng loạn nhân viên trong tòa nhà. Lực lượng Cảnh sát PCCC liên tục hướng dẫn nhân viên FPT cách dập lửa bằng bình cứu hỏa. </p>

Khói và lửa nhanh chóng lan ra các hướng xung quanh gây tâm lý hoảng loạn nhân viên trong tòa nhà. Lực lượng Cảnh sát PCCC liên tục hướng dẫn nhân viên FPT cách dập lửa bằng bình cứu hỏa. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Ngoài toàn bộ người FPT Software, FPT DPS, FPT Edu và Synnex FPT, đội PCCC TP Đà Nẵng cũng tham gia hỗ trợ, lên phương án và điều động xe chữa cháy và hướng dẫn cứu nạn cứu hộ. </span></p>

Ngoài toàn bộ người FPT Software, FPT DPS, FPT Edu và Synnex FPT, đội PCCC TP Đà Nẵng cũng tham gia hỗ trợ, lên phương án và điều động xe chữa cháy và hướng dẫn cứu nạn cứu hộ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Học sinh FPT nhanh chóng được sơ tan ra bên ngoài tòa nhà để đảm bảo an toàn. Đây còn là cơ hội để các em quan sát và học cách phản ứng kịp thời với tình huống mất an ninh, an toàn và giảm thiểu tối đa thiệt hại.</p>

Học sinh FPT nhanh chóng được sơ tan ra bên ngoài tòa nhà để đảm bảo an toàn. Đây còn là cơ hội để các em quan sát và học cách phản ứng kịp thời với tình huống mất an ninh, an toàn và giảm thiểu tối đa thiệt hại.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội xe chữa cháy hiện đại vươn vòi rồng dập tắt ngọn lửa. Toạ lạc trong khuôn viên rộng thoáng, FPT Massda có không gian phù hợp cho các hoạt động đông người và được quản lý bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.</p>

Đội xe chữa cháy hiện đại vươn vòi rồng dập tắt ngọn lửa. Toạ lạc trong khuôn viên rộng thoáng, FPT Massda có không gian phù hợp cho các hoạt động đông người và được quản lý bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận với những người gặp nạn, đưa họ rời khỏi đám cháy. <span>Người FPT cũng hỗ trợ đồng nghiệp khi bị thương, di chuyển tài sản tòa nhà ra khỏi đám cháy.</span></p>

Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận với những người gặp nạn, đưa họ rời khỏi đám cháy. Người FPT cũng hỗ trợ đồng nghiệp khi bị thương, di chuyển tài sản tòa nhà ra khỏi đám cháy.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội ngũ bác sĩ có mặt kịp thời để thực hiện việc sơ cứu khi nhân viên gặp nạn. Mọi công tác được tiến hành như có đám cháy thực sự.</p>

Đội ngũ bác sĩ có mặt kịp thời để thực hiện việc sơ cứu khi nhân viên gặp nạn. Mọi công tác được tiến hành như có đám cháy thực sự.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thời tiết có gió lớn, ngọn lửa càng bốc cháy dữ dội, tạo ra nhiều khói đen và bức xạ nhiệt lớn. Lực lượng PCCC tại chỗ cố gắng cầm cự và tìm phương án dập tắt đám cháy.</p>

Thời tiết có gió lớn, ngọn lửa càng bốc cháy dữ dội, tạo ra nhiều khói đen và bức xạ nhiệt lớn. Lực lượng PCCC tại chỗ cố gắng cầm cự và tìm phương án dập tắt đám cháy.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người tham gia chữa cháy đều tuân thủ những hiệu lệnh phát ra, thực hiện đúng quy trình xử lý tình huống khi cháy, biết rõ cách cứu người, cứu tài sản ra khỏi đám cháy. Anh Nguyễn Hữu Lương, Synnex FPT (áo đen), cho biết cùng với việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, con người cũng là một yếu tố tiên quyết trong việc triển khai hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. Thời gian quan, người FPT đã thực hiện nhiều chủ trương để đảm bảo công tác PCCC.</p>

Người tham gia chữa cháy đều tuân thủ những hiệu lệnh phát ra, thực hiện đúng quy trình xử lý tình huống khi cháy, biết rõ cách cứu người, cứu tài sản ra khỏi đám cháy. Anh Nguyễn Hữu Lương, Synnex FPT (áo đen), cho biết cùng với việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, con người cũng là một yếu tố tiên quyết trong việc triển khai hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. Thời gian quan, người FPT đã thực hiện nhiều chủ trương để đảm bảo công tác PCCC.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau 30 phút, đám cháy giả định được dập tắt hoàn toàn, và CBNV trở lại làm việc bình thường. Anh Võ Đình Minh Anh, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng, đánh giá hai bên đã phối hợp chữa cháy, phản ứng kịp thời với tình huống mất an ninh, an toàn giả định, tập dợt để giảm thiểu tối đa thiệt hại và chủ động trong các tình huống cứu nạn, cứu hộ. Thông qua các hoạt động diễn tập, người FPT cũng được nâng cao ý thức phòng cháy và chữa cháy trong môi trường làm việc.</p>

Sau 30 phút, đám cháy giả định được dập tắt hoàn toàn, và CBNV trở lại làm việc bình thường. Anh Võ Đình Minh Anh, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng, đánh giá hai bên đã phối hợp chữa cháy, phản ứng kịp thời với tình huống mất an ninh, an toàn giả định, tập dợt để giảm thiểu tối đa thiệt hại và chủ động trong các tình huống cứu nạn, cứu hộ. Thông qua các hoạt động diễn tập, người FPT cũng được nâng cao ý thức phòng cháy và chữa cháy trong môi trường làm việc.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()