Chúng ta

ĐH FPT ký kết trao đổi sinh viên với Nhật Bản

Thứ sáu, 19/8/2016 | 08:57 GMT+7

Trường Đại học Bunkyo, Nhật Bản và Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế thuộc ĐH FPT tại Đà Nẵng cam kết phát triển các chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu văn hóa, học tiếng Anh và thực tập.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lễ ký kết giữa hai bên được diễn ra trong lễ khai trương Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế thuộc ĐH FPT tại Đà Nẵng vào ngày 17/8.</p>

Lễ ký kết giữa hai bên được diễn ra trong lễ khai trương Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế thuộc ĐH FPT tại Đà Nẵng vào ngày 17/8.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mở đầu là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do sinh viên Brunei và Nhật Bản thể hiện. Hiện Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT có hơn 50 sinh viên Nhật Bản và Brunei đang theo học.</p>

Mở đầu là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do sinh viên Brunei và Nhật Bản thể hiện. Hiện Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT có hơn 50 sinh viên Nhật Bản và Brunei đang theo học.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người đặt nền móng cho sự ra đời của Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT là anh Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Khối Giáo dục FPT (FE), Hiệu trưởng trường ĐH Trực tuyến FUNiX. Anh Nam cùng Hiệu trưởng ĐH FPT Đàm Quang Minh đã giao lưu và chia sẻ đôi điều về GĐ Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế Hoàng Văn Cương. Theo lời anh Minh, ấn tượng đầu tiên về anh Cương trong những ngày đầu xin vào làm ở ĐH FPT chính là có vẻ bề ngoài trưởng thành, đam mê giáo dục. </p>

Người đặt nền móng cho sự ra đời của Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT là anh Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Khối Giáo dục FPT (FE), Hiệu trưởng trường ĐH Trực tuyến FUNiX. Anh Nam cùng Hiệu trưởng ĐH FPT Đàm Quang Minh đã giao lưu và chia sẻ đôi điều về GĐ Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế Hoàng Văn Cương. Theo lời anh Minh, ấn tượng đầu tiên về anh Cương trong những ngày đầu xin vào làm ở ĐH FPT chính là có vẻ bề ngoài trưởng thành, đam mê giáo dục. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Bùi Thiện Cảnh, TGĐ FPT City, cho biết, FISEC cũng giống như những đơn vị thành viên FPT khác trong lần đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng nên cơ hội và thách thức là điều không thể tránh khỏi. <span>TGĐ FPT City cũng tin tưởng về sự thành công của </span><span>FISEC, bởi thành phố và tập đoàn luôn ủng hộ cũng như đồng hành với trung tâm.</span></p>

Anh Bùi Thiện Cảnh, TGĐ FPT City, cho biết, FISEC cũng giống như những đơn vị thành viên FPT khác trong lần đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng nên cơ hội và thách thức là điều không thể tránh khỏi. TGĐ FPT City cũng tin tưởng về sự thành công của FISEC, bởi thành phố và tập đoàn luôn ủng hộ cũng như đồng hành với trung tâm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đúng ngày sinh nhật anh Nam (17/8) nên anh Cương dành tặng cho Hiệu trưởng trường ĐH Trực tuyến FUNiX một chiếc áo đấu mang số 13 của đội tuyển FISEC và hy vọng anh mãi là một thành viên gắn bó với trung tâm.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nam cho biết, Đà Nẵng là 1 mảnh đất tốt còn FISEC như một hạt giống tốt. Hạt giống tốt gieo trên đất tốt, hy vọng sẽ có nhiều thành quả tốt.</p>

Đúng ngày sinh nhật anh Nam (17/8) nên anh Cương dành tặng cho Hiệu trưởng trường ĐH Trực tuyến FUNiX một chiếc áo đấu mang số 13 của đội tuyển FISEC và hy vọng anh mãi là một thành viên gắn bó với trung tâm.

Anh Nam cho biết, Đà Nẵng là 1 mảnh đất tốt còn FISEC như một hạt giống tốt. Hạt giống tốt gieo trên đất tốt, hy vọng sẽ có nhiều thành quả tốt.

<p style="text-align:justify;"> Đại diện đoàn sinh viên Nhật Bản, Sakie Kawapata, Đại học Soka, cho biết, em cũng như bạn bè thấy trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp khi theo học tại FISEC. Thông qua mỗi buổi học, nữ sinh Nhật Bản cũng hoàn thiện hơn kỹ năng nói tiếng Anh và am hiểu nền văn hóa Việt Nam.</p> <p style="text-align:justify;"> Đồng quan điểm, sinh viên Mohammad Azreem, đoàn Brunei, cũng ấn tượng với môi trường giáo dục FPT, đặc biệt sự thân thiện của cán bộ, giảng viên. Những trải nghiệm tại Việt Nam giúp em hiểu hơn về con người và văn hóa Việt Nam, mỗi ngày học thêm nhiều điều hay về kỹ năng giao tiếp...</p>

Đại diện đoàn sinh viên Nhật Bản, Sakie Kawapata, Đại học Soka, cho biết, em cũng như bạn bè thấy trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp khi theo học tại FISEC. Thông qua mỗi buổi học, nữ sinh Nhật Bản cũng hoàn thiện hơn kỹ năng nói tiếng Anh và am hiểu nền văn hóa Việt Nam.

Đồng quan điểm, sinh viên Mohammad Azreem, đoàn Brunei, cũng ấn tượng với môi trường giáo dục FPT, đặc biệt sự thân thiện của cán bộ, giảng viên. Những trải nghiệm tại Việt Nam giúp em hiểu hơn về con người và văn hóa Việt Nam, mỗi ngày học thêm nhiều điều hay về kỹ năng giao tiếp...

<p style="text-align:justify;"> Nguyên GĐ Khối phát triển sinh viên quốc tế (FGO) Lê Hà Đức tặng một bức tranh vui nhộn cho anh Nam và Cương nhân dịp khai trương FISEC. Nội dung bức tranh mô phỏng anh Nam là một vị cao tăng đã đắc đạo. Anh Cương đến để học hỏi kinh nghiệm và nhận được lời khuyên: Muốn thành công hãy học cách ngồi trên từng chiếc đinh một.</p>

Nguyên GĐ Khối phát triển sinh viên quốc tế (FGO) Lê Hà Đức tặng một bức tranh vui nhộn cho anh Nam và Cương nhân dịp khai trương FISEC. Nội dung bức tranh mô phỏng anh Nam là một vị cao tăng đã đắc đạo. Anh Cương đến để học hỏi kinh nghiệm và nhận được lời khuyên: Muốn thành công hãy học cách ngồi trên từng chiếc đinh một.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết với đối tác Nhật Bản. Giáo sư Tet Suro Seki, Trưởng khoa sau Đại học Bunkyo, và anh Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng trường ĐH FPT, thực hiện nghi thức ký kết trước sự chứng kiến của lãnh đạo tập đoàn, khách mời và chính quyền địa phương. Đây là đối tác quốc tế lâu dài với ĐH FPT, hơn 10 năm.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo đó, hai bên tiếp tục phát triển các chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu văn hoá. Phía trường Bunkyo sẽ gửi các đoàn sinh viên sang vào kỳ mùa xuân, dự kiến tháng 2 và 3/2017 để giao lưu, học tiếng Anh và thực tập. <span>ĐH FPT cũng sẽ gửi sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Nhật sang học tiếng Nhật tại Đại học Bunkyo một học kỳ, dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 9/2017. </span><span>Đại học Bunkyo cũng tuyển thẳng sinh viên tốt nghiệp ĐH FPT sang học thạc sĩ với nhiều suất học bổng ưu đãi.</span></p>

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết với đối tác Nhật Bản. Giáo sư Tet Suro Seki, Trưởng khoa sau Đại học Bunkyo, và anh Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng trường ĐH FPT, thực hiện nghi thức ký kết trước sự chứng kiến của lãnh đạo tập đoàn, khách mời và chính quyền địa phương. Đây là đối tác quốc tế lâu dài với ĐH FPT, hơn 10 năm.

Theo đó, hai bên tiếp tục phát triển các chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu văn hoá. Phía trường Bunkyo sẽ gửi các đoàn sinh viên sang vào kỳ mùa xuân, dự kiến tháng 2 và 3/2017 để giao lưu, học tiếng Anh và thực tập. ĐH FPT cũng sẽ gửi sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Nhật sang học tiếng Nhật tại Đại học Bunkyo một học kỳ, dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 9/2017. Đại học Bunkyo cũng tuyển thẳng sinh viên tốt nghiệp ĐH FPT sang học thạc sĩ với nhiều suất học bổng ưu đãi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giáo sư Tet Suro Seki, Trưởng khoa sau Đại học Bunkyo, tin tưởng FISEC sẽ thành công trong tương lai. “Lý do vì sao tôi lại yêu mến và làm việc với ĐH FPT lâu đến vậy, có lẽ phải kể đến món lẩu cua đồng mà anh Nam mời tôi ngày đầu tiên sang đây. Phải nói ẩm thực Việt Nam thật tuyệt vời”, giáo sư hài hước chia sẻ.</p>

Giáo sư Tet Suro Seki, Trưởng khoa sau Đại học Bunkyo, tin tưởng FISEC sẽ thành công trong tương lai. “Lý do vì sao tôi lại yêu mến và làm việc với ĐH FPT lâu đến vậy, có lẽ phải kể đến món lẩu cua đồng mà anh Nam mời tôi ngày đầu tiên sang đây. Phải nói ẩm thực Việt Nam thật tuyệt vời”, giáo sư hài hước chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một điệu múa truyền thống của người Nhật được sinh viên nước bạn thể hiện một cách sôi động.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dự kiến, FISEC thường xuyên tiếp nhận 300-500 sinh viên quốc tế mỗi năm từ Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia, Đức, Pháp, Mỹ… cho các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập, học tập và giao lưu ngắn hạn tại Việt Nam. Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT đặt trụ sở chính tại Đà Nẵng - thành phố trẻ trung và năng động ở miền Trung Việt Nam với mong muốn sớm biến Đà Nẵng trở thành trung tâm của hoạt động xuất khẩu giáo dục trong khu vực.</p> <p class="Normal">  </p>

Một điệu múa truyền thống của người Nhật được sinh viên nước bạn thể hiện một cách sôi động.

Dự kiến, FISEC thường xuyên tiếp nhận 300-500 sinh viên quốc tế mỗi năm từ Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia, Đức, Pháp, Mỹ… cho các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập, học tập và giao lưu ngắn hạn tại Việt Nam. Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế FPT đặt trụ sở chính tại Đà Nẵng - thành phố trẻ trung và năng động ở miền Trung Việt Nam với mong muốn sớm biến Đà Nẵng trở thành trung tâm của hoạt động xuất khẩu giáo dục trong khu vực.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Toàn thể khách mời và lãnh đạo chụp hình lưu niệm.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FISEC ra đời trên cơ sở nâng cấp bộ phận Trao đổi sinh viên và Tuyển sinh ngắn hạn thuộc Khối Phát triển sinh viên quốc tế (FGO) trước đây. Trước đó, văn phòng FGO Đà Nẵng (nay là FISEC) đặt tại 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Nhưng để đáp ứng kế hoạch lâu dài triển khai dự án đưa Đà Nẵng thành thành phố nói tiếng Anh và xuất khẩu giáo dục lớn của cả nước, FISEC đã quyết định chuyển văn phòng về tòa nhà Smart Nano. Thời gian tới, FISEC là đơn vị chịu trách nhiệm phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Khối Giáo dục FPT trong lĩnh vực trao đổi sinh viên, tuyển sinh và tổ chức quản lý đào tạo các chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho sinh viên quốc tế tại Việt Nam.</p>

Toàn thể khách mời và lãnh đạo chụp hình lưu niệm.

FISEC ra đời trên cơ sở nâng cấp bộ phận Trao đổi sinh viên và Tuyển sinh ngắn hạn thuộc Khối Phát triển sinh viên quốc tế (FGO) trước đây. Trước đó, văn phòng FGO Đà Nẵng (nay là FISEC) đặt tại 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Nhưng để đáp ứng kế hoạch lâu dài triển khai dự án đưa Đà Nẵng thành thành phố nói tiếng Anh và xuất khẩu giáo dục lớn của cả nước, FISEC đã quyết định chuyển văn phòng về tòa nhà Smart Nano. Thời gian tới, FISEC là đơn vị chịu trách nhiệm phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Khối Giáo dục FPT trong lĩnh vực trao đổi sinh viên, tuyển sinh và tổ chức quản lý đào tạo các chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho sinh viên quốc tế tại Việt Nam.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()