Chúng ta

Chủ tịch FPT làm món thuần Việt đãi 7 cá nhân OKR xuất sắc

Thứ sáu, 31/5/2019 | 08:37 GMT+7

Vui vẻ, hài hước là cảm xúc chung của 7 cá nhân OKR xuất sắc quý I khi trải qua gần 4 tiếng trò chuyện với Chủ tịch Trương Gia Bình và TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa tại tư gia tối ngày 30/5.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước khi bữa tiệc “Ăn tối cùng Chủ tịch” bắt đầu, 7 cá nhân OKR xuất sắc quý I từ các đơn vị thành viên <span>có thời gian tham quan tư gia của anh Trương Gia Bình, nghe anh kể những chuyến 'săn cá voi' (các khách hàng lớn).</span></p>

Trước khi bữa tiệc “Ăn tối cùng Chủ tịch” bắt đầu, 7 cá nhân OKR xuất sắc quý I từ các đơn vị thành viên có thời gian tham quan tư gia của anh Trương Gia Bình, nghe anh kể những chuyến 'săn cá voi' (các khách hàng lớn).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đồng hành 7 thành viên OKR xuất sắc quý I, anh Nguyễn Văn Khoa - TGĐ FPT, người luôn sát sao trong công tác triển khai OKR toàn Tập đoàn, cũng tham gia sự kiện để cùng chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa, thú vị.</p>

Đồng hành 7 thành viên OKR xuất sắc quý I, anh Nguyễn Văn Khoa - TGĐ FPT, người luôn sát sao trong công tác triển khai OKR toàn Tập đoàn, cũng tham gia sự kiện để cùng chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa, thú vị.

<p class="Normal"> Trong ánh sáng dịu mát cùng gió Hồ Tây,  “Ăn tối cùng Chủ tịch” - phần thưởng cho 7 cá nhân OKR xuất sắc trong quý I chính thức bắt đầu lúc 19h ngày 30/5. </p>

Trong ánh sáng dịu mát cùng gió Hồ Tây,  “Ăn tối cùng Chủ tịch” - phần thưởng cho 7 cá nhân OKR xuất sắc trong quý I chính thức bắt đầu lúc 19h ngày 30/5. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Phu nhân Chủ tịch chăm chút từng món ăn trong bữa tiệc. Thực đơn được lên theo phong cách thuần Việt, nộm rau củ, chân gà cả ớt, giả cầy, lẩu bò om sấu, xôi ngô ruốc tôm cùng một số món ăn kèm khác. Chị Mai, phu nhân Chủ tịch, chia sẻ: “Anh Bình rất yêu thích món giả cầy nên trên bàn tiệc chị luôn có đặc sản này. Hy vọng mọi người đều thích”. </span><span>Trước khi sự kiện diễn ra, thưởng thức những món ăn thuần Việt cũng là mong muốn của 7 cá nhân OKR xuất sắc quý I.</span></p>

Phu nhân Chủ tịch chăm chút từng món ăn trong bữa tiệc. Thực đơn được lên theo phong cách thuần Việt, nộm rau củ, chân gà cả ớt, giả cầy, lẩu bò om sấu, xôi ngô ruốc tôm cùng một số món ăn kèm khác. Chị Mai, phu nhân Chủ tịch, chia sẻ: “Anh Bình rất yêu thích món giả cầy nên trên bàn tiệc chị luôn có đặc sản này. Hy vọng mọi người đều thích”. Trước khi sự kiện diễn ra, thưởng thức những món ăn thuần Việt cũng là mong muốn của 7 cá nhân OKR xuất sắc quý I.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những câu chuyện lần đầu kể, những nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân đã được bật mí. Chị Trần Thanh Loan, Quản lý Chất lượng của FPT Online, hồi tưởng về quãng thời gian chuyển nghề. Bản thân xuất phát là người quản lý chất lượng thực phẩm nhưng ‘duyên phận’ mang chị về làm AI (trí tuệ nhân tạo) của FPT. Chị cho biết, 'Leng Keng' có nhiều kiểu nhưng cuối cùng đều đưa chúng ta đến cảm xúc thăng hoa. </p>

Những câu chuyện lần đầu kể, những nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân đã được bật mí. Chị Trần Thanh Loan, Quản lý Chất lượng của FPT Online, hồi tưởng về quãng thời gian chuyển nghề. Bản thân xuất phát là người quản lý chất lượng thực phẩm nhưng ‘duyên phận’ mang chị về làm AI (trí tuệ nhân tạo) của FPT. Chị cho biết, 'Leng Keng' có nhiều kiểu nhưng cuối cùng đều đưa chúng ta đến cảm xúc thăng hoa. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 'Leng Keng' đó là Hành trình ngày mới của người FPT IS. Chị Phùng Thanh Trang, Chánh văn phòng Văn hoá – Đoàn thể FPT IS, 1 trong 3 ‘nữ tướng’ tổ chức sự kiện, bồi hồi kể lại. Dự án nhận nhiều câu chê nhất nhưng kết thúc, lời khen cũng nhiều nhất. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Chia sẻ về món ăn, chị Trang cho hay chỉ ăn tối với anh Bình mới được thưởng thức món giả cầy khác lạ.</span></p>

'Leng Keng' đó là Hành trình ngày mới của người FPT IS. Chị Phùng Thanh Trang, Chánh văn phòng Văn hoá – Đoàn thể FPT IS, 1 trong 3 ‘nữ tướng’ tổ chức sự kiện, bồi hồi kể lại. Dự án nhận nhiều câu chê nhất nhưng kết thúc, lời khen cũng nhiều nhất. 

Chia sẻ về món ăn, chị Trang cho hay chỉ ăn tối với anh Bình mới được thưởng thức món giả cầy khác lạ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không phải câu chuyện 'Leng Keng' của bản thân, chị Nguyễn Thu Huyền - Trưởng phòng Marketing và Truyền thông Synnex FPT - kể chuyện về chính chủ nhân buổi tiệc. "Người anh Leng Keng đã vẽ lối đi cho nhà Phân phối đúng thời điểm", chị Huyền nói về Chủ tịch Trương Gia Bình. </p>

Không phải câu chuyện 'Leng Keng' của bản thân, chị Nguyễn Thu Huyền - Trưởng phòng Marketing và Truyền thông Synnex FPT - kể chuyện về chính chủ nhân buổi tiệc. "Người anh Leng Keng đã vẽ lối đi cho nhà Phân phối đúng thời điểm", chị Huyền nói về Chủ tịch Trương Gia Bình. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Từ một trưởng phòng kinh doanh của FPT Telecom Cần Thơ, anh Lưu Minh Thông trở thành Giám đốc chi nhánh Long An. Sau 1 năm phát huy vùng đất màu mỡ này, anh Thông đã đưa chi nhánh từ đứng số 7 lên số 5 của Vùng miền Tây Nam bộ. Dự dịnh của anh sẽ nâng cấp chi nhánh lên Top 3 sau 2 năm nữa. <span>Đặc biệt, đối với anh Thông, sự kiện ăn tối và trò chuyện cùng Chủ tịch là điều ý nghĩa, mặc dù trước đó 'hơi có chút căng thẳng'. </span></p>

Từ một trưởng phòng kinh doanh của FPT Telecom Cần Thơ, anh Lưu Minh Thông trở thành Giám đốc chi nhánh Long An. Sau 1 năm phát huy vùng đất màu mỡ này, anh Thông đã đưa chi nhánh từ đứng số 7 lên số 5 của Vùng miền Tây Nam bộ. Dự dịnh của anh sẽ nâng cấp chi nhánh lên Top 3 sau 2 năm nữa. Đặc biệt, đối với anh Thông, sự kiện ăn tối và trò chuyện cùng Chủ tịch là điều ý nghĩa, mặc dù trước đó 'hơi có chút căng thẳng'. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chung cảm xúc với anh Thông, anh Lê Nho Tông - GĐ DPS.DS2 (FPT Software) cảm thấy áp lực vì anh Bình sẽ hỏi khó sợ bản thân không biết cách trả lời. Tuy nhiên, khi kết thúc tiệc, anh Tông mong muốn trở thành người có thể truyền cảm hứng cho các nhân viên trong đơn vị.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Qua câu chuyện về nguồn lực đơn vị DPS.DS2 (Trung tâm nghiên cứu tự hành) của anh Tông, anh Bình hy vọng, mỗi đơn vị hãy chủ động xây dựng một trường học trong chính bộ phận của mình để vận dụng tối đa nhân sự: “Người mình làm việc mình, học người mình”.</p>

Chung cảm xúc với anh Thông, anh Lê Nho Tông - GĐ DPS.DS2 (FPT Software) cảm thấy áp lực vì anh Bình sẽ hỏi khó sợ bản thân không biết cách trả lời. Tuy nhiên, khi kết thúc tiệc, anh Tông mong muốn trở thành người có thể truyền cảm hứng cho các nhân viên trong đơn vị.

Qua câu chuyện về nguồn lực đơn vị DPS.DS2 (Trung tâm nghiên cứu tự hành) của anh Tông, anh Bình hy vọng, mỗi đơn vị hãy chủ động xây dựng một trường học trong chính bộ phận của mình để vận dụng tối đa nhân sự: “Người mình làm việc mình, học người mình”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Mỗi người nếu biết cách thì 'Leng Keng' sẽ trở thành lẽ sống. Mỗi ngày sẽ là một ngày lạc quan, hạnh phúc đầy 'Leng Keng'”, anh Bình nói. Theo người đứng đầu nhà F, <span>Leng Keng là dám đặt ra những mục tiêu lớn, hành động sáng tạo, nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu lớn.</span></p>

“Mỗi người nếu biết cách thì 'Leng Keng' sẽ trở thành lẽ sống. Mỗi ngày sẽ là một ngày lạc quan, hạnh phúc đầy 'Leng Keng'”, anh Bình nói. Theo người đứng đầu nhà F, Leng Keng là dám đặt ra những mục tiêu lớn, hành động sáng tạo, nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu lớn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trần Xuân Nam, Giám đốc ngành hàng Dịch vụ, FPT Retail, cho biết, anh thoả mãn với nỗi tò mò về vị Chủ tịch tập đoàn - điều mà chưa bao giờ anh nghĩ lại có thể xảy ra. H<span>ơn 4 tiếng vừa ăn tối, kể chuyện và vui chơi, 7 cá nhân xuất sắc OKR quý I ra về với tinh thần “3 không”: không lo, không sợ và không ngại.</span></p>

Trần Xuân Nam, Giám đốc ngành hàng Dịch vụ, FPT Retail, cho biết, anh thoả mãn với nỗi tò mò về vị Chủ tịch tập đoàn - điều mà chưa bao giờ anh nghĩ lại có thể xảy ra. Hơn 4 tiếng vừa ăn tối, kể chuyện và vui chơi, 7 cá nhân xuất sắc OKR quý I ra về với tinh thần “3 không”: không lo, không sợ và không ngại.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người nước ngoài duy nhất có có mặt tại bữa tiệc là thầy giáo tiếng Anh Jet Tognobanua của Tổ chức Giáo dục FPT. Jet trải lòng, trong bất kỳ môi trường nào anh đều sẽ tìm kiếm những cách làm khác biệt, không thích đi theo khuôn mẫu để sáng tạo đem lại nhiều giá trị cho công việc. Hiện tại, anh theo đuổi các công cụ dạy học bằng Google Apps để có nhiều tiện ích cho thầy cô và sinh viên.</p>

Người nước ngoài duy nhất có có mặt tại bữa tiệc là thầy giáo tiếng Anh Jet Tognobanua của Tổ chức Giáo dục FPT. Jet trải lòng, trong bất kỳ môi trường nào anh đều sẽ tìm kiếm những cách làm khác biệt, không thích đi theo khuôn mẫu để sáng tạo đem lại nhiều giá trị cho công việc. Hiện tại, anh theo đuổi các công cụ dạy học bằng Google Apps để có nhiều tiện ích cho thầy cô và sinh viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh các, trò chơi bất ngờ từ Chủ tịch “Cảm để đoán” gây thích thú cho người tham gia.</p>

Bên cạnh các, trò chơi bất ngờ từ Chủ tịch “Cảm để đoán” gây thích thú cho người tham gia.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện “Ăn tối cùng Chủ tịch” sẽ diễn ra hàng quý để 'Hội Leng Keng 'ngày càng lớn mạnh. <span>Hiện tại, toàn tập đoàn đang bước vào giai đoạn triển khai OKR quý II. Dự kiến, bữa tiệc tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 8 với phong cách mới. CBNV được chọn nếu không ở Hà Nội sẽ được tập đoàn tài trợ toàn bộ chi phí đi lại.</span></p>

Sự kiện “Ăn tối cùng Chủ tịch” sẽ diễn ra hàng quý để 'Hội Leng Keng 'ngày càng lớn mạnh. Hiện tại, toàn tập đoàn đang bước vào giai đoạn triển khai OKR quý II. Dự kiến, bữa tiệc tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 8 với phong cách mới. CBNV được chọn nếu không ở Hà Nội sẽ được tập đoàn tài trợ toàn bộ chi phí đi lại.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Theo chị Nguyễn Thị Kim Phương, Giám đốc Chất lượng FPT, thành viên Hội đồng Chiến lược và đổi mới Tập đoàn, mỗi đơn vị sẽ được đề xuất một cá nhân. "Người này có thể là nhân viên có kết quả OKR xuất sắc hoặc là trưởng bộ phận (đại diện cho OKR đơn vị mà họ quản lý)", chị Phương khẳng định.</span></p>

Theo chị Nguyễn Thị Kim Phương, Giám đốc Chất lượng FPT, thành viên Hội đồng Chiến lược và đổi mới Tập đoàn, mỗi đơn vị sẽ được đề xuất một cá nhân. "Người này có thể là nhân viên có kết quả OKR xuất sắc hoặc là trưởng bộ phận (đại diện cho OKR đơn vị mà họ quản lý)", chị Phương khẳng định.

Hà Trần - Tiến Rinh 

Ảnh: Hà Trần 

Ý kiến

()