Chúng ta

'Chạy đi chờ chi' phiên bản mùa hè rực rỡ của FPT Online

Thứ tư, 21/8/2019 | 13:39 GMT+7

Nhà Trực tuyến phía Nam vừa tổ chức chương trình teambuilding tại khu nghỉ dưỡng biển Hồ Cốc (Vũng Tàu) với nhiều hoạt động sôi nổi.

<p class="Normal"> Sự kiện mang tên "Outing day" với chủ đề mùa hè rực rỡ, FPT Online mong muốn tạo cơ hội cho các thành viên rời khỏi không gian quen thuộc để có những trải nghiệm mới phong phú hơn so với công việc thường ngày hầu như ít vận động. </p> <p class="Normal"> Lấy cảm hứng từ chương trình "Chạy đi chờ chi" đang được khán giả cả nước yêu thích, các trò chơi tập thể được thiết kế vui nhộn, thách thức khả năng ứng biến và tinh thần đồng đội của người chơi. Sự kiện diễn ra ngày 18/7.</p>

Sự kiện mang tên "Outing day" với chủ đề mùa hè rực rỡ, FPT Online mong muốn tạo cơ hội cho các thành viên rời khỏi không gian quen thuộc để có những trải nghiệm mới phong phú hơn so với công việc thường ngày hầu như ít vận động. 

Lấy cảm hứng từ chương trình "Chạy đi chờ chi" đang được khán giả cả nước yêu thích, các trò chơi tập thể được thiết kế vui nhộn, thách thức khả năng ứng biến và tinh thần đồng đội của người chơi. Sự kiện diễn ra ngày 18/7.

<p> Khoảng 150 CBNV chia làm 10 đội và trải qua các phần chơi để chọn ra 3 giải cao nhất. Thử thách đầu tiên mang tên "Sức mạnh tiềm ẩn". Các đội thi đấu đối kháng mỗi lượt 5 đội, mỗi đội có 2 thành viên tham gia/lần. Sau 10 lượt, đội lấy được nhiều bông hoa nhất giành phần thắng.</p>

Khoảng 150 CBNV chia làm 10 đội và trải qua các phần chơi để chọn ra 3 giải cao nhất. Thử thách đầu tiên mang tên "Sức mạnh tiềm ẩn". Các đội thi đấu đối kháng mỗi lượt 5 đội, mỗi đội có 2 thành viên tham gia/lần. Sau 10 lượt, đội lấy được nhiều bông hoa nhất giành phần thắng.

<p> Với thử thách "Tích tiểu thành đại", các đội được trang bị bộ dụng cụ gồm thau nước và mũ bảo hiểm được gắn sẵn những hũ đựng nước. Thành viên đầu tiên lấy nước tại biển bằng hũ nước trên mũ, sau đó lần lượt đổ nước qua mũ của các thành viên còn lại. Đội chiến thắng là đội lấy được số lượng nước nhiều nhất trong thời gian quy định.</p>

Với thử thách "Tích tiểu thành đại", các đội được trang bị bộ dụng cụ gồm thau nước và mũ bảo hiểm được gắn sẵn những hũ đựng nước. Thành viên đầu tiên lấy nước tại biển bằng hũ nước trên mũ, sau đó lần lượt đổ nước qua mũ của các thành viên còn lại. Đội chiến thắng là đội lấy được số lượng nước nhiều nhất trong thời gian quy định.

<p> Trò chơi "Thách thức giới hạn" yêu cầu mỗi đội thực hiện lần lượt các thử thách liên hoàn gồm chạy tiếp sức trên thảm massage đoạn đường 10m, vừa chạy vừa nhảy dây, vừa chạy vừa cõng thêm một thành viên của đội.</p>

Trò chơi "Thách thức giới hạn" yêu cầu mỗi đội thực hiện lần lượt các thử thách liên hoàn gồm chạy tiếp sức trên thảm massage đoạn đường 10m, vừa chạy vừa nhảy dây, vừa chạy vừa cõng thêm một thành viên của đội.

<p class="Normal"> Thử thách 4 mang tên "Cặp đôi khéo léo". Các đội thi đấu đối kháng mỗi lượt 2 đội, mỗi đội có 2 cặp thành viên tham gia/lần. Mỗi lượt kéo dài 30 giây, đội gắp được nhiều hộp sữa hơn sau 10 lượt giành chiến thắng.</p> <p class="Normal"> Anh Lưu Xuân Việt (Khối Kỹ thuật), bày tỏ: "Thử thách trò chơi đồng đội là phần để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Ngoài việc giúp các thành viên mới hòa nhập được với tập thể, chương trình đã giúp các bộ phận khác nhau giao lưu và hiểu về nhau hơn, phần nào đó giúp công việc thuận tiện hơn". </p>

Thử thách 4 mang tên "Cặp đôi khéo léo". Các đội thi đấu đối kháng mỗi lượt 2 đội, mỗi đội có 2 cặp thành viên tham gia/lần. Mỗi lượt kéo dài 30 giây, đội gắp được nhiều hộp sữa hơn sau 10 lượt giành chiến thắng.

Anh Lưu Xuân Việt (Khối Kỹ thuật), bày tỏ: "Thử thách trò chơi đồng đội là phần để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Ngoài việc giúp các thành viên mới hòa nhập được với tập thể, chương trình đã giúp các bộ phận khác nhau giao lưu và hiểu về nhau hơn, phần nào đó giúp công việc thuận tiện hơn". 

<p class="Normal"> <span>Phần thi tiếp theo mang tên "Đấu trường âm nhạc". Mỗi đội thi bốc thăm một ca khúc "hot" trên các phương tiện truyền thông như và trình diễn theo phong cách đặc sắc riêng của đội mình.</span></p>

Phần thi tiếp theo mang tên "Đấu trường âm nhạc". Mỗi đội thi bốc thăm một ca khúc "hot" trên các phương tiện truyền thông như và trình diễn theo phong cách đặc sắc riêng của đội mình.

<p> Tạm quên đi công việc hằng ngày đòi hỏi sự tập trung cao độ, các thành viên thỏa sức sáng tạo với các vũ điệu hài hước, vui tươi.</p>

Tạm quên đi công việc hằng ngày đòi hỏi sự tập trung cao độ, các thành viên thỏa sức sáng tạo với các vũ điệu hài hước, vui tươi.

<p> Những chiếc áo mưa tiện lợi có thể trở thành đạo cụ cho các phần trình diễn và mang lại những tiếng cười cho khán giả.</p>

Những chiếc áo mưa tiện lợi có thể trở thành đạo cụ cho các phần trình diễn và mang lại những tiếng cười cho khán giả.

<p> Sau tất cả các thử thách, đội 7 (mang tên Tinh nghịch) giành giải Nhất trị giá 5 triệu đồng. Đội 8 (Mất tích) và đội 6 (Đoán xem) về Nhì và Ba với các giải thưởng lần lượt là 3 triệu đồng và 2 triệu đồng.<br /> Nguyễn Thanh Trúc (Tổng hội FPT Online) - đội trưởng đội 6 chia sẻ: "Tôi xúc động khi nhóm chơi vô cùng đoàn kết và hết mình vì đồng đội. Các anh chị từ các bộ phận khác nhau, không hề quen biết nhau như Quảng cáo, Tin tức, Kỹ thuật... nhưng khi là một nhóm thì là chuyện nhỏ hết". </p> <p> Chương trình cũng đánh dấu lần đầu tiên cán bộ Tổng hội Thanh Trúc đảm nhận vai trò thành viên Ban tổ chức hậu trường. "Đây có thể là chương trình chưa hoàn hảo nhưng nhất định sẽ là chương trình tuyệt vời. Thấy mọi người hài lòng, chơi hết mình và vui là mình vui lây"</p>

Sau tất cả các thử thách, đội 7 (mang tên Tinh nghịch) giành giải Nhất trị giá 5 triệu đồng. Đội 8 (Mất tích) và đội 6 (Đoán xem) về Nhì và Ba với các giải thưởng lần lượt là 3 triệu đồng và 2 triệu đồng.
Nguyễn Thanh Trúc (Tổng hội FPT Online) - đội trưởng đội 6 chia sẻ: "Tôi xúc động khi nhóm chơi vô cùng đoàn kết và hết mình vì đồng đội. Các anh chị từ các bộ phận khác nhau, không hề quen biết nhau như Quảng cáo, Tin tức, Kỹ thuật... nhưng khi là một nhóm thì là chuyện nhỏ hết". 

Chương trình cũng đánh dấu lần đầu tiên cán bộ Tổng hội Thanh Trúc đảm nhận vai trò thành viên Ban tổ chức hậu trường. "Đây có thể là chương trình chưa hoàn hảo nhưng nhất định sẽ là chương trình tuyệt vời. Thấy mọi người hài lòng, chơi hết mình và vui là mình vui lây"

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Gia nhập FPT Online hơn một năm nay, Ngô Trúc Phương (bộ phận Kinh doanh) lần đầu tiên tham gia teambuilding cùng đồng nghiệp và đã có nhiều cảm xúc đáng nhớ: "Cảm xúc rất nhiều nhưng để cô đọng lại thành chữ nghĩa thì thật không hề đơn giản. Tôi sẽ nhớ mãi buổi team building đầu tiên này, nhớ những con người đã có mặt ngày hôm đó, những người đã cùng nhau chơi hết mình, quẩy hết cỡ ". Với Phương, đây là một chuyến đi tuyệt vời, mỗi thành viên có cơ hội gắn kết hơn với các đồng nghiệp đến từ nhiều phòng ban qua các trò chơi tập thể trẻ trung, vui nhộn.</span></p>

Gia nhập FPT Online hơn một năm nay, Ngô Trúc Phương (bộ phận Kinh doanh) lần đầu tiên tham gia teambuilding cùng đồng nghiệp và đã có nhiều cảm xúc đáng nhớ: "Cảm xúc rất nhiều nhưng để cô đọng lại thành chữ nghĩa thì thật không hề đơn giản. Tôi sẽ nhớ mãi buổi team building đầu tiên này, nhớ những con người đã có mặt ngày hôm đó, những người đã cùng nhau chơi hết mình, quẩy hết cỡ ". Với Phương, đây là một chuyến đi tuyệt vời, mỗi thành viên có cơ hội gắn kết hơn với các đồng nghiệp đến từ nhiều phòng ban qua các trò chơi tập thể trẻ trung, vui nhộn.

>> Hơn 300 CBNV Tài chính FPT Hà Nội rộn ràng kỷ niệm 25 năm

Hà An

(Ảnh: ĐVCC)

Ý kiến

()