Chúng ta

'Cháy' chương trình vì Hannah xinh đẹp

Thứ ba, 14/2/2017 | 08:53 GMT+7

Từ Hà Nội vào TP HCM để dẫn dắt xDay tháng 2, Hannah Thảo làm "xáo trộn" nhẹ lịch trình bằng màn hỏi đáp thú vị, khuyến khích sinh viên chia sẻ nhiều hơn trong mỗi buổi gặp gỡ.

<p> Chuyên gia "dỗ" chứ không dạy của FUNiX khiến buổi offline định kỳ của ĐH trực tuyến FUNiX (ngày 12/2) trở nên sôi nổi, náo nhiệt hơn. Trong ảnh, Hannah Hoàng Thị Phương Thảo cùng hơn 30 sinh viên tham dự hô to lời tuyên thệ của xTer (sinh viên FUNiX). </p>

Chuyên gia "dỗ" chứ không dạy của FUNiX khiến buổi offline định kỳ của ĐH trực tuyến FUNiX (ngày 12/2) trở nên sôi nổi, náo nhiệt hơn. Trong ảnh, Hannah Hoàng Thị Phương Thảo cùng hơn 30 sinh viên tham dự hô to lời tuyên thệ của xTer (sinh viên FUNiX). 

<p> Trong khi đó, các mentor (người hướng dẫn cho sinh viên học tập) Đào Vĩnh Lộc, Lê Văn Sĩ, Quách Ngọc Xuân và Trương Đắc Tài trao lời "thề nguyện" sẽ hết lòng vì sinh viên: "Học viên cần, chúng tôi có/Học viên khó, chúng tôi mừng".</p>

Trong khi đó, các mentor (người hướng dẫn cho sinh viên học tập) Đào Vĩnh Lộc, Lê Văn Sĩ, Quách Ngọc Xuân và Trương Đắc Tài trao lời "thề nguyện" sẽ hết lòng vì sinh viên: "Học viên cần, chúng tôi có/Học viên khó, chúng tôi mừng".

<p> Hannah Thảo thêm chút gia vị chia sẻ và thể hiện con người cá nhân cho xDay lần này bằng cách dạo một vòng và đề nghị các sinh viên nói về bản thân. Nhiều màn giới thiệu khiến cả phòng cười nghiêng ngả vì độ ngắn gọn đến khó tin khi "đối tượng" chỉ biết giới thiệu duy nhất về tên mình. Thảo đã vận dụng nhiều ngón nghề "dỗ" để khiến các sinh viên mở lòng hơn. </p>

Hannah Thảo thêm chút gia vị chia sẻ và thể hiện con người cá nhân cho xDay lần này bằng cách dạo một vòng và đề nghị các sinh viên nói về bản thân. Nhiều màn giới thiệu khiến cả phòng cười nghiêng ngả vì độ ngắn gọn đến khó tin khi "đối tượng" chỉ biết giới thiệu duy nhất về tên mình. Thảo đã vận dụng nhiều ngón nghề "dỗ" để khiến các sinh viên mở lòng hơn. 

<p> Phạm Thiên, 63 tuổi, sinh viên lớn tuổi nhất của khóa nhập học tháng 2, rất hào hứng khi chia sẻ về những dự định học tập tại FUNiX. "Tôi giờ đã xong gánh nợ cơm áo gạo tiền, thảnh thơi đi chơi với niềm yêu thích bấy lâu với công nghệ thông tin. Tôi nghe anh Nguyễn Thành Nam nói "mê" quá nên tham gia FUNiX luôn", chú Thiên nói. </p>

Phạm Thiên, 63 tuổi, sinh viên lớn tuổi nhất của khóa nhập học tháng 2, rất hào hứng khi chia sẻ về những dự định học tập tại FUNiX. "Tôi giờ đã xong gánh nợ cơm áo gạo tiền, thảnh thơi đi chơi với niềm yêu thích bấy lâu với công nghệ thông tin. Tôi nghe anh Nguyễn Thành Nam nói "mê" quá nên tham gia FUNiX luôn", chú Thiên nói. 

<p> Anh Quách Ngọc Xuân trao huy hiệu tân sinh viên cho chị Phùng Tiểu Oanh. Có gần 20 sinh viên khu vực phía Nam mới nhập học FUNiX trong tháng 2 này. </p>

Anh Quách Ngọc Xuân trao huy hiệu tân sinh viên cho chị Phùng Tiểu Oanh. Có gần 20 sinh viên khu vực phía Nam mới nhập học FUNiX trong tháng 2 này. 

<p> Với chủ đề "Để trở thành kỹ sư mà các công ty IT hàng đầu săn đón", diễn giả Lê Minh Nghĩa, kỹ sư giải pháp công nghệ của Tiki.vn, mang đến nội dung thiết thực cho những người mong muốn làm việc trong ngành công nghệ cao. </p>

Với chủ đề "Để trở thành kỹ sư mà các công ty IT hàng đầu săn đón", diễn giả Lê Minh Nghĩa, kỹ sư giải pháp công nghệ của Tiki.vn, mang đến nội dung thiết thực cho những người mong muốn làm việc trong ngành công nghệ cao. 

<p> Anh Nghĩa "bày" cách thoát khỏi "bẫy kinh nghiệm", yêu cầu có kinh nghiệm làm việc mà hầu như nhà tuyển dụng nào cũng đưa ra khi phỏng vấn ứng viên nêu những điểm mấu chốt khiến người học IT không bị tụt hậu và luôn biết giữ lấy cái "lõi" kiến thức cơ bản của mình. </p>

Anh Nghĩa "bày" cách thoát khỏi "bẫy kinh nghiệm", yêu cầu có kinh nghiệm làm việc mà hầu như nhà tuyển dụng nào cũng đưa ra khi phỏng vấn ứng viên nêu những điểm mấu chốt khiến người học IT không bị tụt hậu và luôn biết giữ lấy cái "lõi" kiến thức cơ bản của mình. 

<p> Anh Lê Văn Sĩ, mentor FUNiX, trình bày thêm về góc nhìn của nhà tuyển dụng. Theo anh Sĩ, ngành CNTT có một ưu điểm là không quan trọng chuyện bằng cấp. Chính vì vậy, thành công của buổi phỏng vấn đến từ yếu tố chuẩn bị kỹ càng của bạn, từ kiến thức thường nhật về xu thế đến ngoại ngữ. "Sự chuẩn bị tốt đề đón đầu cơ hội, đó chính là may mắn", anh nói. </p>

Anh Lê Văn Sĩ, mentor FUNiX, trình bày thêm về góc nhìn của nhà tuyển dụng. Theo anh Sĩ, ngành CNTT có một ưu điểm là không quan trọng chuyện bằng cấp. Chính vì vậy, thành công của buổi phỏng vấn đến từ yếu tố chuẩn bị kỹ càng của bạn, từ kiến thức thường nhật về xu thế đến ngoại ngữ. "Sự chuẩn bị tốt đề đón đầu cơ hội, đó chính là may mắn", anh nói. 

<p> Chương trình xDay kéo dài quá thời gian dự kiến nhưng sự nhiệt huyết vẫn không thuyên giảm. Các sinh viên còn nán lại trò chuyện với mentor và hỏi riêng diễn giả về những bí kíp hành động trong công việc. </p>

Chương trình xDay kéo dài quá thời gian dự kiến nhưng sự nhiệt huyết vẫn không thuyên giảm. Các sinh viên còn nán lại trò chuyện với mentor và hỏi riêng diễn giả về những bí kíp hành động trong công việc. 

<p> Những sinh viên xuất sắc trong tháng 1 nhận bằng khen và phần thưởng của nhà trường. </p> <p class="Normal"> xDay là hoạt động định kỳ của FUNiX để chào đón sinh viên mới, vinh danh các sinh viên xuất sắc trong tháng và lắng nghe chia sẻ của các diễn giả nổi tiếng trong phần xTalk. <span>Diễn giả của chương trình tại Hà Nội là anh Vũ Duy Mẫn, cựu chuyên viên cao cấp ban Thư ký Liên Hợp Quốc, với bài chia sẻ về chủ đề công dân toàn cầu. </span></p>

Những sinh viên xuất sắc trong tháng 1 nhận bằng khen và phần thưởng của nhà trường. 

xDay là hoạt động định kỳ của FUNiX để chào đón sinh viên mới, vinh danh các sinh viên xuất sắc trong tháng và lắng nghe chia sẻ của các diễn giả nổi tiếng trong phần xTalk. Diễn giả của chương trình tại Hà Nội là anh Vũ Duy Mẫn, cựu chuyên viên cao cấp ban Thư ký Liên Hợp Quốc, với bài chia sẻ về chủ đề công dân toàn cầu. 

Ngọc Dung

Ảnh: Hà Dương

Ý kiến

()